Hơn 100.000 khẩu trang tang vật bị tịch thu bàn giao cho ngành y tế

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 26.3, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình đã tổ chức bàn giao 112.500 chiếc khẩu trang cho Sở Y tế và Bệnh viện Công an tỉnh Ninh Bình để quản lý, sử dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Số khẩu trang này là tang vật vi phạm hành chính đã bị lực lượng chức năng tịch thu trước đó.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình, số khẩu trang trên là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu trong quá trình phối hợp với các lực lượng tuần tra, kiểm soát ngày 10.2.2020. Theo quy trình xử lý và căn cứ Quyết định của UBND tỉnh Ninh Bình, số lượng khẩu trang này sẽ được bàn giao cho các cơ quan chuyên ngành để quản lý, sử dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể là, bàn giao 77.500 chiếc khẩu trang cho Sở Y tế và 35.000 chiếc cho Bệnh viện Công an tỉnh Ninh Bình để phục vụ công tác chuyên môn.

Đại diện Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết, số lượng khẩu trang được bàn giao là khẩu trang sử dụng thông thường. Mặc dù không phải là khẩu trang y tế chuyên dụng, nhưng lượng khẩu trang được bàn giao cũng rất quý giá trong thời điểm khan hiếm khẩu trang phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình như hiện nay.

Được biết, ngay sau khi tiếp nhận, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình sẽ nhanh chóng bàn giao số khẩu trang này cho các đơn vị y tế trong ngành. Đặc biệt là tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn với hơn 1 nghìn người đang thiếu khẩu trang.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Thanh niên sáng tạo với mô hình đổi phế liệu lấy khẩu trang

Mai Dung |

Với tinh thần tuổi trẻ xung kích, sáng tạo, Đoàn thanh niên phường Cầu Đất (Ngô Quyền, Hải Phòng) cụ thể hóa tinh thần “Mỗi đoàn viên, thanh thiếu niên là một chiến sĩ phòng, chống dịch COVID-19” bằng hoạt động đổi phế liệu lấy khẩu trang, nước rửa tay, thu hút đông đảo đoàn viên, nhân dân tham gia.

Thái Bình: Trao 3.300 khẩu trang cho công nhân lao động phòng dịch COVID-19

Bá Mạnh |

Liên đoàn Lao động huyện Thái Thụy (Thái Bình) vừa tổ chức đoàn kiểm tra nắm bắt tình hình phòng chống dịch COVID- 19tại các công đoàn cơ sở.

An Giang: Phát hiện hơn 200.000 khẩu trang có chứng từ không khớp

Lục Tùng |

Chiều tối 25.3, ông Huỳnh Ngọc Hồ - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang - cho biết, đơn vị vừa phát hiện, tạm giữ xe tải chở hơn 200.000 khẩu trang y tế các loại đang đỗ tại khu vực giáp biên.

Đà Nẵng phát hiện xe chở 200.000 khẩu trang không nhãn mác

THUỲ TRANG |

Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng vừa bắt giữ hơn 200.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Thanh niên sáng tạo với mô hình đổi phế liệu lấy khẩu trang

Mai Dung |

Với tinh thần tuổi trẻ xung kích, sáng tạo, Đoàn thanh niên phường Cầu Đất (Ngô Quyền, Hải Phòng) cụ thể hóa tinh thần “Mỗi đoàn viên, thanh thiếu niên là một chiến sĩ phòng, chống dịch COVID-19” bằng hoạt động đổi phế liệu lấy khẩu trang, nước rửa tay, thu hút đông đảo đoàn viên, nhân dân tham gia.

Thái Bình: Trao 3.300 khẩu trang cho công nhân lao động phòng dịch COVID-19

Bá Mạnh |

Liên đoàn Lao động huyện Thái Thụy (Thái Bình) vừa tổ chức đoàn kiểm tra nắm bắt tình hình phòng chống dịch COVID- 19tại các công đoàn cơ sở.

An Giang: Phát hiện hơn 200.000 khẩu trang có chứng từ không khớp

Lục Tùng |

Chiều tối 25.3, ông Huỳnh Ngọc Hồ - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang - cho biết, đơn vị vừa phát hiện, tạm giữ xe tải chở hơn 200.000 khẩu trang y tế các loại đang đỗ tại khu vực giáp biên.

Đà Nẵng phát hiện xe chở 200.000 khẩu trang không nhãn mác

THUỲ TRANG |

Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng vừa bắt giữ hơn 200.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ.