Hơn 1.000 nhân viên đến nhà dân, phát trên 800 tỉ lương hưu, trợ cấp

Nguyễn Hùng |

Thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19, Bảo hiểm Xã hội Quảng Ninh và Bưu điện tỉnh Quảng Ninh phối hợp cử trên 1.000 nhân viên đi tới từng nhà dân trên toàn tỉnh để trực tiếp phát lương lưu và trợ cấp xã hội. Quảng Ninh hiện có khoảng 123.000 người hưởng lương hưu và trợ cấp xã hội, với tổng số tiền trên 420 tỉ/tháng.

Theo ông Vũ Xuân Hiển – Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ninh – theo chỉ đạo, đợt này cả nước sẽ phát lương lưu và tiền trợ cấp xã hội gộp cả tháng 4 và tháng 5. Vì thế, tổng số tiền cơ quan này chuyển đến những người hưởng lương hưu và trợ cấp trên địa bàn tỉnh là trên 840 tỉ đồng.

Có những nơi các nhân viên bưu điện phải cuốc bộ đến nhà dân để phát tiền lương và trợ cấp xã hội. Ảnh: CTV
Có những nơi các nhân viên bưu điện phải cuốc bộ đến nhà dân để phát tiền lương và trợ cấp xã hội. Ảnh: CTV

Trong 123.000 người thuộc diện này thì chỉ có khoảng 20.000 người nhận tiền qua tài khoản. Do đó, để đến từng nhà phát tiền lương và trợ cấp cho 103.000 người còn lại trên địa bàn rộng là điều không đơn giản.

Theo ông Hoàng Hồ Hải – Giám đốc Bưu điện tỉnh Quảng Ninh – lâu nay đơn vị này làm dịch vụ phát lương, trợ cấp xã hội cho người dân tại các bưu cục của đơn vị. Nay, do tình hình bệnh dịch, hơn 1.000 nhân viên của Bưu điện tỉnh Quảng Ninh sẽ phải trực tiếp đến từng hộ dân để phát tiền.

“Kế hoạch là từ 16.4 mới triển khai rộng rãi, nhưng nhiều người, nhất là các bậc cao niên, những người có hoàn cảnh khó khăn muốn được lĩnh tiền sớm nên chúng tôi đã triển khai lực lượng đến tận nhà phát tiền rồi. Một số muốn lĩnh nhanh tại bưu cục địa phương thì đăng ký giờ lĩnh và khi đến phải đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, đứng xếp hàng cự ly 2m, nhưng số này rất ít” – ông Hải cho biết.

Quảng Ninh phấn đấu hết ngày 10.5 sẽ chi trả toàn bộ 2 tháng lương hưu và trợ cấp xã hội đến tận nhà cho những người được thụ hưởng. Ảnh: CTV
Quảng Ninh phấn đấu hết ngày 10.5 sẽ chi trả toàn bộ 2 tháng lương hưu và trợ cấp xã hội đến tận nhà cho những người được thụ hưởng. Ảnh: CTV

Cũng theo ông Hải, những ngày đầu thực hiện, mỗi ngày một nhóm 2 người đến được khoảng 50 nhà dân ở những khu vực thuận tiện giao thông. Tuy nhiên, Bảo hiểm Xã hội Quảng Ninh phối hợp với Bưu điện tỉnh Quảng Ninh cố gắng hoàn thành việc chuyển tiền lương và trợ cấp xã hội 2 tháng 4 và 5 tới tất cả những người được hưởng trước 10.5.2020.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Hạ Long: Cán bộ, đảng viên, công chức đi chợ quá 2 lần/ngày sẽ bị nêu tên

Nguyễn Hùng |

Để góp phần phòng, chống dịch COVID-19, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức viên chức phải nêu gương trong việc thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng và UBND tỉnh Quảng Ninh. Từ hôm nay, 7.4, thành phố sẽ công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông cán bộ, đảng viên, công chức viên chức vi phạm.

Đêm đầu thực hiện "Không ra đường sau 22h" ở TP.Hạ Long: 42 người bị đưa về phường

Nguyễn Hùng |

22h đêm qua, 29.3, TP.Hạ Long (Quảng Ninh) chính thức triển khai chủ trương “những người ra đường sau 22h giờ không có lý do chính đáng sẽ bị đưa về các khu tập trung để kiểm tra y tế và theo dõi hành trình”. Đã có 42 người được mời về nhà văn hóa các phường và được cách ly tại đây để chờ sáng nay giải quyết.

Hạ Long: Để phòng chống dịch, ra đường sau 22h phải có lý do chính đáng

Nguyễn Hùng |

Nhằm góp phần phòng, chống dịch COVID-19, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo, từ 29.3.2020, người dân không nên ra đường sau 22h. Các công dân ra đường sau 22h không có lý do chính đáng sẽ được lực lượng chức năng của thành phố đưa về các khu tập trung tại các nhà văn hóa, trường học trên địa bàn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hạ Long: Cán bộ, đảng viên, công chức đi chợ quá 2 lần/ngày sẽ bị nêu tên

Nguyễn Hùng |

Để góp phần phòng, chống dịch COVID-19, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức viên chức phải nêu gương trong việc thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng và UBND tỉnh Quảng Ninh. Từ hôm nay, 7.4, thành phố sẽ công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông cán bộ, đảng viên, công chức viên chức vi phạm.

Đêm đầu thực hiện "Không ra đường sau 22h" ở TP.Hạ Long: 42 người bị đưa về phường

Nguyễn Hùng |

22h đêm qua, 29.3, TP.Hạ Long (Quảng Ninh) chính thức triển khai chủ trương “những người ra đường sau 22h giờ không có lý do chính đáng sẽ bị đưa về các khu tập trung để kiểm tra y tế và theo dõi hành trình”. Đã có 42 người được mời về nhà văn hóa các phường và được cách ly tại đây để chờ sáng nay giải quyết.

Hạ Long: Để phòng chống dịch, ra đường sau 22h phải có lý do chính đáng

Nguyễn Hùng |

Nhằm góp phần phòng, chống dịch COVID-19, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo, từ 29.3.2020, người dân không nên ra đường sau 22h. Các công dân ra đường sau 22h không có lý do chính đáng sẽ được lực lượng chức năng của thành phố đưa về các khu tập trung tại các nhà văn hóa, trường học trên địa bàn.