Hơn 1.000 hộ nghèo ở Điện Biên sẽ có nhà mới trước Tết Nguyên Đán

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Thực hiện chương trình làm nhà cho hộ nghèo của Bộ Công an, hơn 1.000 hộ nghèo tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên sẽ có nhà mới trước Tết Nguyên Đán.

Chiều 23.11, UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức giao nhiệm vụ cho các sở, ngành và UBND huyện Điện Biên Đông khẩn trương triển khai chương trình hỗ trợ sửa chữa và làm nhà ở cho hộ nghèo tại huyện Điện Biên Đông.

Đây là chương trình do Bộ Công an chủ trì phát động cùng sự chung tay ủng hộ của một số ngân hàng thương mại và tập đoàn kinh tế với số tiền 55 tỉ đồng để làm mới, sửa chữa hơn 1.000 ngôi nhà cho hộ nghèo và gia đình chính sách tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Trên cơ sở rà soát thực tế, tại huyện Điện Biên Đông hiện có 1.027 hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ làm mới hoặc sửa chữa nhà ở. Trong đó, có 652 hộ có khả năng tự làm nhà khi được hỗ trợ và 375 hộ không có nhân lực, không có khả năng tự làm nhà khi được hỗ trợ.

Với mục tiêu 100% hộ nghèo huyện Điện Biên Đông có nhà ở ổn định trước Tết Nguyên Đán, UBND tỉnh Điện Biên đã giao các đơn vị: Công an tỉnh, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc (Bộ Công an) và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên cử cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ 375 gia đình làm nhà theo mẫu của Bộ Công an.

Đối với 652 hộ thuộc diện được hỗ trợ nhưng có khả năng tự thi công nhà, giao UBND huyện Điện Biên Đông kiểm tra, giám sát, đôn đốc bảo đảm tiến độ, chậm nhất ngày 15.1.2022 phải hoàn thành toàn bộ chương trình.

Theo đó, mỗi hộ làm nhà mới sẽ được hỗ trợ không quá 55 triệu đồng/nhà; các hộ được hỗ trợ sửa chữa không quá 15 triệu đồng/hạng mục/nhà.

Được biết, huyện Điện Biên Đông là địa phương thứ 3 của tỉnh Điện Biên được Bộ Công an hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo.

Trước đó, từ tháng 6 đến tháng 9.2020, từ nguồn vốn xã hội hoá do Bộ Công an phát động, các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên cũng đã triển khai làm 1.149 ngôi nhà cho hộ nghèo huyện Mường Nhé và 613 ngôi nhà cho hộ nghèo huyện Nậm Pồ.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Ông Đoàn Ngọc Hải muốn mua xuồng máy tặng cô giáo vùng cao

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Chia sẻ với những khó khăn của cô giáo vùng cao quanh năm phải tự chèo bè đến lớp, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết sẽ tặng xuồng máy để cô giáo đỡ vất vả.

Số ca mắc COVID liên tục tăng, Điện Biên dồn lực tiêm vaccine

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

ĐIỆN BIÊN - Chỉ trong hơn 10 ngày, từ 1.11 đến ngày 22.11 toàn tỉnh đã ghi nhận gần 350 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có nhiều ổ dịch phức tạp. Tỉnh Điện Biên đang tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người dân.

Tăng chuyến bay trong các ngày cao điểm Tết Nguyên Đán

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa ban hành quyết định về kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Ông Đoàn Ngọc Hải muốn mua xuồng máy tặng cô giáo vùng cao

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Chia sẻ với những khó khăn của cô giáo vùng cao quanh năm phải tự chèo bè đến lớp, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết sẽ tặng xuồng máy để cô giáo đỡ vất vả.

Số ca mắc COVID liên tục tăng, Điện Biên dồn lực tiêm vaccine

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

ĐIỆN BIÊN - Chỉ trong hơn 10 ngày, từ 1.11 đến ngày 22.11 toàn tỉnh đã ghi nhận gần 350 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có nhiều ổ dịch phức tạp. Tỉnh Điện Biên đang tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người dân.

Tăng chuyến bay trong các ngày cao điểm Tết Nguyên Đán

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa ban hành quyết định về kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022.