Hơn 100 người từ nhiều tỉnh về Bình Phước dự sự kiện bất chấp dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Hơn 100 người ở nhiều tỉnh, thành phố đã tập trung về Bình Phước để tham dự một sự kiện giữa cao điểm dịch bệnh COVID-19.

Ngày 4.7, lực lượng chức năng thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã yêu cầu dừng một sự kiện tập trung đông người không đúng quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hơn 100 người tập trung cùng tham dự một sự kiện về dự án bất động sản diễn ra tại nhà hàng trên đường Trường Chinh, thuộc địa bàn khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Những người tham gia sự kiện đến từ các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh và cả Tây Ninh.

Khu vực tổ chức sự kiện chỉ có diện tích khoảng 100m2, tuy nhiên đông người ngồi tại các bàn tròn kê sát nhau.

Lực lượng chức năng yêu cầu nhà hàng dừng ngay mọi hoạt động tổ chức sự kiện tại đây.

Yêu cầu những người tham gia sự kiện ngồi giãn cách sau đó khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Trong những người khai báo y tế, một số trường hợp ngoại tỉnh đã xuất trình giấy xác nhận xét nghiệm COVID-19 có kết quả âm tính. Tuy nhiên, có trường hợp giấy xác nhận xét nghiệp đã hết hạn theo quy định.

Ngành y tế đã tiến hành phun khử khuẩn khu vực nhà hàng này. Ảnh: T.Thành
Ngành y tế đã tiến hành phun khử khuẩn khu vực nhà hàng này. Ảnh: T.Thành

Trung tâm y tế địa phương sau đó đã tiến hành phun xịt, khử khuẩn toàn bộ khuôn viên nhà hàng và khu vực tổ chức sự kiện.

Hiện các ngành chức năng thành phố Đồng Xoài đang tiếp tục lập biên bản, ghi nhận và tiến hành xác minh làm rõ để xử lý theo quy định về phòng, chống COVID-19.

Theo ghi nhận, tỉnh Bình Phước đã phát hiện 3 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 1 trường hợp ở huyện Lộc Ninh, 2 trường hợp ở huyện Chơn Thành. Tỉnh Bình Phước đang triển khai nhiều giải pháp mạnh tay để phòng dịch, đảm bảo an toàn sản xuất của các khu công nghiệp.

Tỉnh Bình Phước yêu cầu người dân vào Bình Phước phải có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 trong 5 ngày gần nhất. Tiến hành lập nhiều chốt để kiểm soát dịch bệnh trên đường bộ và khu vực biên giới. Tỉnh Bình Phước cũng khuyến khích các công ty ở khu công nghiệp tổ chức cho công nhân ăn ở trong công ty để không bị đứt gãy sản xuất.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Phước yêu cầu công an xử lý vụ hành khách đánh tới tấp tài xế taxi

ĐÌNH TRỌNG |

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã có văn bản yêu cầu Công an tỉnh Bình Phước tiến hành xác minh làm rõ vụ hành khách đánh tới tấp tài xế taxi gây phẫn nộ.

Bình Dương, Bình Phước chuẩn bị cơ sở cách ly, BV dã chiến phòng dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Hiện tỉnh Bình Dương đã ghi nhận 8 ca mắc COVID-19 liên quan đến các điểm dịch tại TPHCM. Trong khi đó Bình Phước chưa ghi nhận ca bệnh nào lây nhiễm trong cộng đồng. Cả 2 tỉnh đang chuẩn bị cơ sở vật chất để cách ly F1 và điều trị F0 trong trường hợp dịch bệnh diễn biến xấu nhất.

Bình Phước yêu cầu các trạm dừng chân tạm nghỉ phục vụ từ 0h ngày 1.6

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi không cho xe chở khách dừng đón, trả khách dọc các tuyến đường, tỉnh Bình Phước tiếp tục yêu cầu các trạm dừng chân tạm nghỉ phục vụ từ 0h ngày 1.6.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bình Phước yêu cầu công an xử lý vụ hành khách đánh tới tấp tài xế taxi

ĐÌNH TRỌNG |

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã có văn bản yêu cầu Công an tỉnh Bình Phước tiến hành xác minh làm rõ vụ hành khách đánh tới tấp tài xế taxi gây phẫn nộ.

Bình Dương, Bình Phước chuẩn bị cơ sở cách ly, BV dã chiến phòng dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Hiện tỉnh Bình Dương đã ghi nhận 8 ca mắc COVID-19 liên quan đến các điểm dịch tại TPHCM. Trong khi đó Bình Phước chưa ghi nhận ca bệnh nào lây nhiễm trong cộng đồng. Cả 2 tỉnh đang chuẩn bị cơ sở vật chất để cách ly F1 và điều trị F0 trong trường hợp dịch bệnh diễn biến xấu nhất.

Bình Phước yêu cầu các trạm dừng chân tạm nghỉ phục vụ từ 0h ngày 1.6

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi không cho xe chở khách dừng đón, trả khách dọc các tuyến đường, tỉnh Bình Phước tiếp tục yêu cầu các trạm dừng chân tạm nghỉ phục vụ từ 0h ngày 1.6.