Hơn 1 triệu lượt đổi ảnh đại diện mang thông điệp chống dịch COVID-19

Thế Lâm |

Theo thống kê của ứng dụng Zalo, ngay sau khi Bộ Y tế phát động chiến dịch thay đổi khung ảnh đại diện (Frame Avatar) trên Zalo nhằm kêu gọi người dân tuân thủ khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19, giữ vững thành quả đang có, đã có hơn 1 triệu lượt thay đổi ảnh đại diện mang thông điệp trên.

Cụ thể, theo thống kê của Zalo, chỉ trong ngày phát động đầu tiên, đã có khoảng 1 triệu lượt đổi ảnh đại diện mang thông điệp chống dịch COVID-19 với mẫu từ Bộ Y tế.

Đây là đợt thay đổi ảnh đại diện mang thông điệp phòng chống dịch COVID-19 được hưởng ứng một cách nhanh chóng và mạnh mẽ. Trong đó, những người trẻ dùng Zalo cho thấy sự hưởng ứng nhiệt tình chiến dịch được phát động từ Bộ Y tế, đồng thời còn lan tỏa cho bạn bè, cộng đồng xung quanh hưởng ứng theo.

Đây không phải là lần đầu tiên người dùng mạng mạng xã hội tại Việt Nam đổi ảnh đại diện mang các thông điệp vì cộng đồng, sức khỏe, chung tay đóng góp tích cực cho xã hội.

Cụ thể trong các đợt bùng phát dịch COVID-19 trong cộng đồng trước đây, nhiều người dùng mạng xã hội cũng đã đồng loạt thay đổi ảnh đại diện để hưởng ứng, kêu gọi và động viên nhau nâng cao tinh thần phòng chống dịch và cùng lan tỏa tinh thần đó ra cộng đồng.

Còn trong đợt kêu gọi người dùng mạng xã hội đổi ảnh đại diện hưởng ứng chiến dịch truyền thông nâng cao ý thức của người dân cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19 đang diễn ra, tài khoản Zalo chính thức của Bộ Y tế đã gửi đi gần 300 triệu tin nhắn đến người dân tính từ ngày 27.4 đến nay.

Nội dung tin nhắn xoay quanh việc cập nhật các khuyến cáo phòng dịch, chỉ thị/hướng dẫn, thông báo mới nhất của chính quyền và các thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh COVID-19.

Trong đó, các khuyến nghị đối với người dân là để chủ động bảo vệ mình và cộng đồng cần thực hiện đầy đủ việc khai báo y tế; đặc biệt là thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế để phòng, chống dịch COVID-19); liên hệ ngay với đường dây nóng 1900.9095 của Bộ Y tế để được tư vấn khi cần thiết.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Người khai báo y tế gian dối trong dịch COVID-19 có thể bị xử lý hình sự

Việt Dũng |

Khai báo y tế là nghĩa vụ, trách nhiệm đối của công dân đối với cộng đồng, đặc biệt, đối với những người từng tiếp xúc với người mắc COVID-19.

Kết thúc cuộc thi trực tuyến về phòng, chống COVID-19

Bảo Hân |

Ngày 2.5, Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết, cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc” đã chính thức khép lại vào lúc 0h ngày 30.4.2021.

Hà Nội sẽ sử dụng Zalo để thông tin về bầu cử

Tùng Giang |

Nhằm giúp người dân có thêm kênh tiếp cận thông tin toàn diện về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hà Nội sẽ sử dụng Zalo để thông tin về bầu cử.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Người khai báo y tế gian dối trong dịch COVID-19 có thể bị xử lý hình sự

Việt Dũng |

Khai báo y tế là nghĩa vụ, trách nhiệm đối của công dân đối với cộng đồng, đặc biệt, đối với những người từng tiếp xúc với người mắc COVID-19.

Kết thúc cuộc thi trực tuyến về phòng, chống COVID-19

Bảo Hân |

Ngày 2.5, Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết, cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc” đã chính thức khép lại vào lúc 0h ngày 30.4.2021.

Hà Nội sẽ sử dụng Zalo để thông tin về bầu cử

Tùng Giang |

Nhằm giúp người dân có thêm kênh tiếp cận thông tin toàn diện về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hà Nội sẽ sử dụng Zalo để thông tin về bầu cử.