Hôm nay triều cường tại TP.Hồ Chí Minh sẽ lập kỷ lục cao nhất trong 10 năm

M.Q |

Chiều ngày 30.9, dự báo triều cường tại TP.Hồ Chí Minh sẽ xác lập kỷ lục mới khi đạt đỉnh tại trạm Phú An là 1,75m và trạm Nhà Bè đạt 1,77m.

Liên quan đến tình tình triều cường trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh, theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, chiều ngày 30.9, triều cường sẽ đạt đỉnh tại trạm Phú An là 1,75m, tại trạm Nhà Bè là 1,77m.

Theo thống kê của Đại diện Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều cao nhất trong 10 năm qua đạt 1,72 m vào tháng 12.2017.

Triều cường xuất hiện vào lúc 17h – 17h30, đúng vào giờ tan tầm buổi chiều nên sẽ gây ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân thành phố.

Trước đó tối 29.9, đoạn bờ kè dài 30m bao ven sông, bên cạnh cầu Kênh Ngang số 3, thuộc đường Mễ Cốc (phường 15, quận 8, TP.Hồ Chí Minh) đã bị gãy ngang, chìm xuống sông.

Nước tràn vào gây ngập một số tuyến đường và tràn vào khu dân cư, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân trên địa bàn.

Chiều ngày 30.9, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Mai Trung - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 15 (quận 8), cho biết sáng cùng ngày, đơn vị thi công tiến hành chặn đoạn kè bị vỡ, dùng máy bơm hút nước từ phía trong ra ngoài nhằm đảm bảo chiều này khu vực bên trong bờ bao không bị ngập nước, nhất là triều cường dự báo sẽ đạt đỉnh trên 1,7m.

Đầu giờ chiều ngày 30.9, lực lượng chức năng đã dùng hàng trăm bao cát che chắn 30m bờ bao bị vỡ.

Theo ông Nguyễn Mai Trung, nguyên nhân ban đầu là do trong quá trình thi công dự án cải thiện môi trường nước, đơn vị thi công đóng kè ảnh hưởng đến chân bờ bao, khi triều cường lên nước xoáy mạnh vào gây gãy bờ bao.

Trong hai ngày qua, do ảnh hưởng bới triều cường lên cao, nhiều khu vực ở TP.Hồ Chí Minh bị ngập nước nặng nề như trung tâm quận 1, đường Nguyễn Văn Hưởng (quận 2), Tôn Thất Thuyết, Hoàng Diệu, Nguyễn Khoái (quận 4), Trần Xuân Soạn (quận 7),…

M.Q
TIN LIÊN QUAN

Tình người trong ngày triều cường dâng cao ở Sài Gòn

MINH QUÂN |

Sau hơn hai giờ bì bõm, nhóm ba thanh niên đã giúp hàng trăm người người dân đẩy xe máy qua đường ngập trong ngày triều cường dâng cao.

Trung tâm Sài Gòn ngập như sông vì bị triều cường “tấn công”

MINH QUÂN |

Triều cường bất ngờ dâng cao khiến nhiều tuyến đường thuộc quận 1 (TP.Hồ Chí Minh) ngập nặng.

Triều cường dâng cao, đường bộ biến thành đường "thủy"

HƯNG THƠ |

Sáng 28.9, tại phường Mỹ Phước (thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), triều cường dâng cao, khiến nhiều điểm trên đường Trần Hưng Đạo bị ngập. Có nơi, nước dâng cao hơn mặt đường 20cm, khiến các phương tiện và người tham gia giao thông gặp khó khăn.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tình người trong ngày triều cường dâng cao ở Sài Gòn

MINH QUÂN |

Sau hơn hai giờ bì bõm, nhóm ba thanh niên đã giúp hàng trăm người người dân đẩy xe máy qua đường ngập trong ngày triều cường dâng cao.

Trung tâm Sài Gòn ngập như sông vì bị triều cường “tấn công”

MINH QUÂN |

Triều cường bất ngờ dâng cao khiến nhiều tuyến đường thuộc quận 1 (TP.Hồ Chí Minh) ngập nặng.

Triều cường dâng cao, đường bộ biến thành đường "thủy"

HƯNG THƠ |

Sáng 28.9, tại phường Mỹ Phước (thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), triều cường dâng cao, khiến nhiều điểm trên đường Trần Hưng Đạo bị ngập. Có nơi, nước dâng cao hơn mặt đường 20cm, khiến các phương tiện và người tham gia giao thông gặp khó khăn.