Hôm nay có kết quả ca nghi mắc COVID-19 ở Đà Nẵng

Lệ Hà |

Ngay sau khi nhận được thông tin về 1 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 ở TP. Đà Nẵng, Bộ Y tế xác định đây là trường hợp có khả năng nhiễm rất cao và triển khai ngay tất cả các biện pháp cần thiết trong phòng, chống dịch.

Liên quan đến ca nghi mắc COVID-19 tại Đà Nẵng, PGS.TS Lê Thị Quỳnh Mai - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương là cơ sở xét nghiệm COVID-19 hàng đầu Việt Nam - nơi khẳng định kết quả cuối cùng, hỗ trợ các địa phương xét nghiệm những mẫu xét nghiệm khó.

Ngày 24.7, Viện đã nhận được mẫu bệnh phẩm từ Đà Nẵng gửi ra để xét nghiệm thẩm định. Ngay trong ngày đã có kết quả xét nghiệm bước đầu. Tuy nhiên, chưa đủ cơ sở để khẳng định chắc chắn là bệnh nhân có mắc COVID-19 hay không. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sẽ tiếp tục làm xét nghiệm, sáng nay (25.7) sẽ có kết quả chính thức.

Trước đó, bệnh nhân T.V.D (sinh năm 1963) có biểu hiện sốt, mệt, ho nhiều và đã đến khám tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Ba lần xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Hai xét nghiệm đầu tiên được thực hiện tại cơ quan y tế Đà Nẵng. Xét nghiệm thứ ba tiến hành tại Viện Pasteur Nha Trang. Các xét nghiệm đều theo phương pháp Realtime RT-PCR.

Xét nghiệm thứ tư tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đưa ra kết quả trong ngày hôm nay (25.7). Trường hợp này cần chờ kết quả xét nghiệm cuối cùng của cơ quan có uy tín hàng đầu của Việt Nam là Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, vì trong quá trình xét nghiệm có một số yếu tố cần phải làm lại.

Sở Y tế Đà Nẵng đã lấy mẫu các trường hợp tiếp xúc gần với người nghi nhiễm tại Bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng, các thành viên gia đình của người này. Tất cả đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Việt Nam đang ở ngày thứ 99 không ghi nhận lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Tuy nhiên, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin về 1 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 ở TP. Đà Nẵng, Bộ Y tế xác định đây là trường hợp có khả năng nhiễm rất cao và triển khai ngay tất cả các biện pháp cần thiết trong phòng, chống dịch.

Về kiểm soát người nhập cảnh, GS.TS Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, quan điểm của chúng ta là phải quản lý chặt đường biên giới, song thời gian qua đã xuất hiện đường dây đưa người trái phép nhập cảnh vào Việt Nam, Ban Chỉ  đạo đề nghị các địa phương rà soát toàn bộ các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam để có biện pháp quản lý chặt chẽ.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Công an Đà Nẵng "họp nóng" phòng dịch COVID-19

Hữu Long |

Chiều 24.7, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng chủ trì buổi họp khẩn với lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, địa phương triển khai phương án phòng chống dịch trước tình hình có 1 ca nghi mắc COVID-19 tại Đà Nẵng.

Ca nghi mắc COVID-19 tại Đà Nẵng: Để chắc chắn, phải xét nghiệm lần thứ 4

THUỲ TRANG |

Chiều 24.7, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có cuộc làm việc tại Đà Nẵng với Sở y tế và Bệnh viện Đà Nẵng.

Chưa xác định được nguồn lây của bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng

Thanh Hải |

103 người tiếp xúc gần, trong đó có 7 người ban đầu được xem là (F1) của bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng - bệnh nhân T.V.D, sinh năm 1963, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng - bước đầu có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, lo ngại lớn nhất là hiện chưa xác định nguồn lây bệnh (F0) cho bệnh nhân T.V.D.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Công an Đà Nẵng "họp nóng" phòng dịch COVID-19

Hữu Long |

Chiều 24.7, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng chủ trì buổi họp khẩn với lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, địa phương triển khai phương án phòng chống dịch trước tình hình có 1 ca nghi mắc COVID-19 tại Đà Nẵng.

Ca nghi mắc COVID-19 tại Đà Nẵng: Để chắc chắn, phải xét nghiệm lần thứ 4

THUỲ TRANG |

Chiều 24.7, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có cuộc làm việc tại Đà Nẵng với Sở y tế và Bệnh viện Đà Nẵng.

Chưa xác định được nguồn lây của bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng

Thanh Hải |

103 người tiếp xúc gần, trong đó có 7 người ban đầu được xem là (F1) của bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng - bệnh nhân T.V.D, sinh năm 1963, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng - bước đầu có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, lo ngại lớn nhất là hiện chưa xác định nguồn lây bệnh (F0) cho bệnh nhân T.V.D.