Hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nếm vị mưa rét đầu đông, nhiệt độ giảm sâu

A.T |

Sáng nay (22.11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 12-14 độ C.

Sáng nay (22.11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Chiều và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ, vùng núi 12-14 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay còn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.  Biển động mạnh.

Tại Hà Nội, có mưa vài nơi, trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Hưởng-Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định mùa đông năm nay là đúng quy luật, tức là rét xuất hiện vào giai đoạn nửa cuối của tháng 11.

Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino được dự báo sẽ bắt đầu từ tháng 11.2018 đến những tháng nửa đầu năm 2019 nên tại miền Bắc, nhiệt độ trung bình các tháng trong toàn mùa đông năm 2018-2019 được dự báo sẽ ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,0 độ C.

Theo thống kê trung bình các tháng mùa đông-xuân (từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau) có khoảng 6-8 đợt rét đậm, rét hại tại khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ. Mỗi đợt kéo dài trung bình khoảng 5-7 ngày.

Nhận định, các đợt rét đậm, rét hại mùa đông năm 2018-2019 có xu thế ít hơn so với trung bình. Đợt rét đậm rét hại đầu tiên của mùa đông 2018-2019 diễn ra vào khoảng nửa cuối tháng 12. Cần đề phòng những đợt kéo dài từ 4-7 ngày tập trung trong tháng 1 và tháng 2.2019. 

Nhiệt có thể xuống thấp nhất trong những đợt rét phổ biến ở vùng trung du và đồng bằng có thể xuống mức 7-10 độ C, vùng núi từ 3-6 độ C, vùng núi cao có thể xuống dưới 0 độ C.

A.T
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 22.11: Hà Nội chuyển mưa rét, áp thấp nhiệt đới áp sát Biển Đông

Thảo Anh |

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão.

Dự báo thời tiết 21.11: Đêm nay miền Bắc chuyển mưa rét, áp thấp nhiệt đới "rình rập" Biển Đông

Thảo Anh |

Chiều tối và đêm nay (21.11), ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ, vùng núi có nơi 13-15 độ.

Dự báo thời tiết ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11: Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh tăng cường

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 20.11, mưa giảm dần ở vùng đồng bằng, nhiệt độ tăng. Đến ngày 21.11, miền Bắc sẽ đón một đợt gió mùa đông bắc tăng cường khiến nền nhiệt sẽ lại giảm sâu.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Dự báo thời tiết 22.11: Hà Nội chuyển mưa rét, áp thấp nhiệt đới áp sát Biển Đông

Thảo Anh |

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão.

Dự báo thời tiết 21.11: Đêm nay miền Bắc chuyển mưa rét, áp thấp nhiệt đới "rình rập" Biển Đông

Thảo Anh |

Chiều tối và đêm nay (21.11), ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ, vùng núi có nơi 13-15 độ.

Dự báo thời tiết ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11: Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh tăng cường

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 20.11, mưa giảm dần ở vùng đồng bằng, nhiệt độ tăng. Đến ngày 21.11, miền Bắc sẽ đón một đợt gió mùa đông bắc tăng cường khiến nền nhiệt sẽ lại giảm sâu.