Hội thi tuyên truyền, giới thiệu sách của Công an thành phố Cần Thơ

Yến Phương |

Với chủ đề “Công an thành phố Cần Thơ khắc ghi lời Bác”, Hội thi tuyên truyền, giới thiệu sách năm 2022 diễn ra sôi động và ý nghĩa.

Sáng 29.4, Căn cứ Kế hoạch số 66/KH-CATP-PX03, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức Hội thi tuyên truyền, giới thiệu sách năm 2022 với chủ đề: “Công an thành phố Cần Thơ khắc ghi lời Bác”.

 
Hội thi tuyên truyền, giới thiệu sách trong lực lượng Công an thành phố Cần Thơ năm 2022 với chủ đề: “Công an thành phố Cần Thơ khắc ghi lời Bác”.

Nhằm khẳng định giá trị, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, kỹ năng và phát triển tư duy; tuyên truyền, quảng bá những cuốn sách về giá trị tư tưởng và thực tiễn thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần phát triển phong trào đọc sách, xây dựng văn hóa đọc và đẩy mạnh hoạt động “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới trong cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng Công an thành phố Cần Thơ.

 
Khu vực trưng bày sách.

Đối tượng tham gia Hội thi là công an các đơn vị, địa phương. Thành lập đoàn tham gia với: Cụm Khối an ninh nhân dân, Cụm Khối cảnh sát nhân dân, Cụm Khối xây dựng lực lượng, Cụm Công an các quận và Cụm Công an các huyện.

 
 

Với hình thức sân khấu hóa, nội dung thi gồm có 3 phần: Phần thi giới thiệu, nhằm giới thiệu về thành viên đội và đặc thù đơn vị của mình; phần thi giới thiệu sách, nhằm giới thiệu tác phẩm hay chùm tác phẩm theo một đề tài với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, giá trị tư tưởng, thực tiễn di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; phần thi năng khiếu thể hiện các tiết mục văn nghệ hát, múa, kịch, thâm thơ và các loại hình nghệ thuật khác.

 
Phần thi tự giới thiệu của đơn vị Cụm thi đua Khối an ninh nhân dân.
 
Đại tá Trần Văn Dương - Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ - tặng cờ lưu niệm cho các đội thi.
 
Chụp hình lưu niệm tại hội thi.

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, đại tá Trần Văn Dương - Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ - cho biết: “Ngoài việc tổ chức sinh hoạt, chính trị tạo không khí vui tươi, phấn khởi lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của Đảng, ngành và của đất nước, đây cũng là dịp để cán bộ chiến sĩ giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ và các mặt công tác chuyên môn, tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó giữa Công an các đơn vị, địa phương góp phần xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Yến Phương
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Mai Hương - Phong Linh |

Cần Thơ - Từ ngày 16.4, TP.Cần Thơ đã tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng và chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Sách và giáo dục môi trường

Trần Thế Vinh |

“Tôi không muốn phải bảo vệ thiên nhiên, tôi muốn tạo ra một thế giới mà thiên nhiên không cần phải bảo vệ” - Khuyết danh. Đối với sách cho thiếu nhi, Thiên nhiên – Môi trường luôn là một đề tài lớn được quan tâm sâu sắc. Đây cũng là một trong những xu hướng của ngành xuất bản thế giới trong vài năm trở lại đây.

Trải nghiệm các công nghệ mới nhất tại Hội Sách trực tuyến 2022

Hương Lê |

Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ Nhất sẽ được tổ chức trong suốt tháng 4.2022. Trong đó, hoạt động nổi bật là Hội Sách tại TP.Hồ Chí Minh và Hội Sách trực tuyến.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Sạt lở nghiêm trọng gây nguy cơ vỡ đê biển Đông, Bạc Liêu khẩn cấp ứng phó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Tuyến đê biển Đông đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở kéo dài hơn 30m, ăn sâu vào chân đê, gây ra nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Cần Thơ: Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Mai Hương - Phong Linh |

Cần Thơ - Từ ngày 16.4, TP.Cần Thơ đã tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng và chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Sách và giáo dục môi trường

Trần Thế Vinh |

“Tôi không muốn phải bảo vệ thiên nhiên, tôi muốn tạo ra một thế giới mà thiên nhiên không cần phải bảo vệ” - Khuyết danh. Đối với sách cho thiếu nhi, Thiên nhiên – Môi trường luôn là một đề tài lớn được quan tâm sâu sắc. Đây cũng là một trong những xu hướng của ngành xuất bản thế giới trong vài năm trở lại đây.

Trải nghiệm các công nghệ mới nhất tại Hội Sách trực tuyến 2022

Hương Lê |

Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ Nhất sẽ được tổ chức trong suốt tháng 4.2022. Trong đó, hoạt động nổi bật là Hội Sách tại TP.Hồ Chí Minh và Hội Sách trực tuyến.