Hội thảo khoa học "An Giang 190 năm hình thành và phát triển"

Lục Tùng |

An Giang - Sáng 29.7, tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang tổ chức hội thảo khoa học: An Giang 190 năm hình thành và phát triển (1832-2022). Có trên 200 đại biểu đại diện các cơ quan chuyên ngành, nhà quản lý, nhà nghiên cứu trong và ngoài tỉnh đến dự. 

Phát biểu đề dẫn hội thảo, TS Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang cho biết, danh xưng tỉnh An Giang chính thức được hình thành vào năm 1832.

Quang cảnh hội thảo An Giang 190 năm hình thành và phát triển. Ảnh: LT
Quang cảnh hội thảo An Giang 190 năm hình thành và phát triển. Ảnh: LT

Sau 190 năm hình thành và phát triển, đã trải qua nhiều biến động của thiên nhân, lịch sử, nhưng người dân nơi đây đã không ngừng sáng tạo, từng bước khai hoang, lập làng và phát triển, đưa An Giang trở thành một trong những địa phương tiêu biểu cả nước.

Từ vùng đất phèn nặng, nhưng bằng sáng tạo và ứng dụng khoa học, người dân An Giang không chỉ đẩy lùi sự khắc nghiệt của thiên nhiên mà còn vươn lên dẫn đầu cả nước về lúa và cá, cả về diện tích nuôi trồng, năng suất, sản lượng.

TS Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu đề dẫn hội thảo. Ảnh: LT
TS Lê Hồng Quang,  Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu đề dẫn hội thảo. Ảnh: LT

Đặc biệt, Đảng bộ, chính quyền An Giang còn mạnh dạn tận dụng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để tạo ra đột phá và tiên phong vào thực tiễn để tạo ra nhiều cách làm sáng tạo và sau đó được áp dụng toàn quốc. Với thành tựu đó, Bí thư Tỉnh ủy An Giang mong muốn và cám ơn các đại biểu đã góp công, góp sức đã góp phần tạo nên thành công cho hội thảo.  

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe các tác giả trình bày tham luận nhằm làm rõ hơn các vấn đề mang tính lịch sử liên quan đến tiến trình hình thành và phát triển vùng đất An Giang trong tiến trình chung của vùng đất Nam bộ nói riêng, Việt Nam nói chung.

Với 96 bài tham luận trong số gần 200 bài viết của hơn 150 tác giả trong và ngoài tỉnh gởi đến, các tham luận đã đi sâu, làm rõ 6 vấn đề lớn của lịch sử hình thành và phát triển vùng đất, con người An Giang.

Đại biểu tham gia hội thảo. Ảnh: LT
Đại biểu tham gia hội thảo. Ảnh: LT

Cụ thể là: Quá trình hình thành, di dân, lập ấp, chính sách khai hoang, mở rộng cách dinh điền, phát triển kinh tế xã hội thời nhà Nguyễn; Công cuộc chống ngoại xâm, bảo vệ quê hương đất nước của nhân dân An Giang; Những danh nhân, nhân vật lích sử, địa danh gắn liền với  vùng đất An Giang; Vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh An Giang qua 92 năm hình thành và phát triển; Bảo tồn và phát huy các giá trị  các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang và An Giang trên bước đường đổi mới, hội nhập và phát triển.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

“Khúc tráng ca hòa bình” điểm cầu ĐBSCL tại Nghĩa trang liệt sĩ An Giang

Trà Sư |

An Giang - Điểm cầu “Khúc tráng ca hòa bình” ở ĐBSCL được đặt tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang.

An Giang: “Chảy máu” nguồn nhân lực trong ngành Y tế

LỤC TÙNG |

Không chỉ có hệ thống nhà nước gặp khó, mà ngay cả cơ sở y tế tư nhân cũng đang “chảy máu” nguồn nhân lực. Tất cả như nét phác họa về làn sóng thầy thuốc tháo chạy khỏi ngành Y tế đang bùng phát trên địa bàn tỉnh An Giang.

Lão nông An Giang phát triển du lịch nhà vườn độc đáo từ hậu COVID-19

Yến Phương - Tạ Quang |

An Giang - Từ những tổn thất nặng nề của dịch COVID-19, lão nông tại mảnh đất cù lao Chợ Mới đã hình thành ý tưởng mang giống nho móng tay từ Ninh Thuận về gieo trồng và phát triển du lịch nhà vườn. Dù mới mở cửa đón khách được 3 tuần nhưng vườn nho này đã được đông đảo du khách xa gần tới tham quan, check-in và trải nghiệm.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

“Khúc tráng ca hòa bình” điểm cầu ĐBSCL tại Nghĩa trang liệt sĩ An Giang

Trà Sư |

An Giang - Điểm cầu “Khúc tráng ca hòa bình” ở ĐBSCL được đặt tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang.

An Giang: “Chảy máu” nguồn nhân lực trong ngành Y tế

LỤC TÙNG |

Không chỉ có hệ thống nhà nước gặp khó, mà ngay cả cơ sở y tế tư nhân cũng đang “chảy máu” nguồn nhân lực. Tất cả như nét phác họa về làn sóng thầy thuốc tháo chạy khỏi ngành Y tế đang bùng phát trên địa bàn tỉnh An Giang.

Lão nông An Giang phát triển du lịch nhà vườn độc đáo từ hậu COVID-19

Yến Phương - Tạ Quang |

An Giang - Từ những tổn thất nặng nề của dịch COVID-19, lão nông tại mảnh đất cù lao Chợ Mới đã hình thành ý tưởng mang giống nho móng tay từ Ninh Thuận về gieo trồng và phát triển du lịch nhà vườn. Dù mới mở cửa đón khách được 3 tuần nhưng vườn nho này đã được đông đảo du khách xa gần tới tham quan, check-in và trải nghiệm.