Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin lên tiếng vụ phát hành vé mạo danh ở Đà Nẵng

P.V |

Mới đây, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (VAVA) Việt Nam chính thức đề nghị Sở VH&TT Đà Nẵng không cho doanh nghiệp ở Hà Nội phát hành vé mời mạo danh VAVA. 

Cụ thể, công văn của VAVA do Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh – Chủ tịch VAVA có nội dung: Theo báo cáo của Hội VAVA Đà Nẵng, vừa qua, Công ty TNHH biểu diễn nghệ thuật nhân đạo Thăng Long (Cty Thăng Long, trực thuộc Hội VAVA Hà Nội) đã phát hành vé mời tham dự chương trình nghệ thuật “Xoa dịu nỗi đau da cam” vào ngày 18.6.2018 tại Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh (155 Phan Chu Trinh, TP.Đà Nẵng). Vé mời có in logo và tên của VAVA.

Thực tế, VAVA không ủy quyền, không phối hợp với Cty Thăng Long để tổ chức chương trình. Việc lấy tên và logo của VAVA để in vé mời là việc làm tùy tiện, là lợi dụng danh nghĩa và bản quyền không thể chấp nhận được.

Vì vậy, VAVA đề nghị Sở VH&TT Đà Nẵng không cho Công ty TNHH Biểu diễn nghệ thuật nhân đạo Thăng Long phát hành vé mời mạo danh VAVA.

Trước đó, ngày 16.4, đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng cho biết, đại diện Công ty TNHH biểu diễn nghệ thuật nhân đạo Thăng Long Hà Nội đã đến thành phố Đà Nẵng xin tổ chức chương trình nghệ thuật “Xoa dịu nỗi đau da cam”.

Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng đã không đồng ý xác nhận vì chương trình không phục vụ nạn nhân da cam ở Đà Nẵng. Bên cạnh đó, văn bản mà đơn vị xin tổ chức biểu diễn có điểm bất thường, mặc dù có chữ ký, con dấu nhưng bỏ trống mục Hội VAVA cụ thể, bỏ trống các địa phương (tỉnh, thành, cá nhân, đơn vị), không gửi địa chỉ cụ thể, nội dung mơ hồ, tạo nhiều khoảng trống để doanh nghiệp “lách”, điền tên các đơn vị ở các địa phương vào để chào mời mua vé, ủng hộ chương trình.

Bất chấp việc không nhận được sự đồng ý, vé vẫn được bán ra với giá 200 nghìn đồng. Nhiều đơn vị, cá nhân đã mua vé. Các cá nhân, cơ quan không có nhu cầu đi xem chương trình đã ủng hộ với các mức khác nhau: 500.000, 1- 2 triệu đồng...

Việc làm này của công ty TNHH Thăng Long đã khiến hội VAVA Đà Nẵng và một số địa phương bức xúc khi cho rằng chương trình đang lợi dụng để thu lợi bất chính. Chương trình này vì thấy không có văn bản, ý kiến của TƯ Hội da cam/dioxin; và nguồn thu của chương trình không nói hỗ trợ nạn nhân rõ ràng, không hỗ trợ nạn nhân dioxin ở Đà Nẵng và các địa phương.

P.V
TIN LIÊN QUAN

Mạo danh Hội Nạn nhân chất độc da cam để bán vé biểu diễn nghệ thuật

TRANG DUNG HÀ |

Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) Đà Nẵng cho biết hiện đang chờ văn bản trả lời của Trung ương Hội NNCĐDC để đề nghị Sở VHTT Đà Nẵng và Công an vào cuộc làm rõ những khuất tất trong cách bán vé với lời chào mời ủng hộ nạn nhân da cam của một chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Nhức nhối nạn mạo danh cơ quan công quyền lừa đảo tài sản qua điện thoại

Trường Sơn |

Sau một thời gian tạm lắng bởi sự vào cuộc cảnh báo của các cơ quan chức năng và các phương tiện truyền thông thì gần đây nạn mạo danh cơ quan công quyền đe dọa, lừa đảo tài sản người dân qua điện thoại đang có biểu hiện phức tạp trở lại. Với phương thức và thủ đoạn tinh vi hơn trước, bọn tội phạm công nghệ cao này đã khiến nhiều nạn nhân phải mất đi số tiền rất lớn, gây bất an trong xã hội cũng như gây tổn hại uy tín của các cơ quan công quyền.

Nạn mạo danh nhà sư trục lợi ở lễ hội Chùa Bà Bình Dương

T.S |

Cứ vào ngày rằm tháng Giêng, lễ hội chùa Bà Thiên Hậu - Bình Dương lại khai hội thu hút hàng vạn người dân từ các vùng miền về trẩy hội. Lợi dụng tình hình đó, một số đối tượng đã mạo danh nhà sư đi bán nhang, quyên góp, thu lợi bất chính.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Mạo danh Hội Nạn nhân chất độc da cam để bán vé biểu diễn nghệ thuật

TRANG DUNG HÀ |

Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) Đà Nẵng cho biết hiện đang chờ văn bản trả lời của Trung ương Hội NNCĐDC để đề nghị Sở VHTT Đà Nẵng và Công an vào cuộc làm rõ những khuất tất trong cách bán vé với lời chào mời ủng hộ nạn nhân da cam của một chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Nhức nhối nạn mạo danh cơ quan công quyền lừa đảo tài sản qua điện thoại

Trường Sơn |

Sau một thời gian tạm lắng bởi sự vào cuộc cảnh báo của các cơ quan chức năng và các phương tiện truyền thông thì gần đây nạn mạo danh cơ quan công quyền đe dọa, lừa đảo tài sản người dân qua điện thoại đang có biểu hiện phức tạp trở lại. Với phương thức và thủ đoạn tinh vi hơn trước, bọn tội phạm công nghệ cao này đã khiến nhiều nạn nhân phải mất đi số tiền rất lớn, gây bất an trong xã hội cũng như gây tổn hại uy tín của các cơ quan công quyền.

Nạn mạo danh nhà sư trục lợi ở lễ hội Chùa Bà Bình Dương

T.S |

Cứ vào ngày rằm tháng Giêng, lễ hội chùa Bà Thiên Hậu - Bình Dương lại khai hội thu hút hàng vạn người dân từ các vùng miền về trẩy hội. Lợi dụng tình hình đó, một số đối tượng đã mạo danh nhà sư đi bán nhang, quyên góp, thu lợi bất chính.