Hội đồng Nhân dân Hà Nội thông qua việc sáp nhập 348 thôn, tổ dân phố

Thế Kỷ |

Số thôn, tổ dân phố thực hiện sáp nhập năm 2019 tại Hà Nội là 348 (263 thôn, 85 tổ dân phố). Số thôn, tổ dân phố thành lập mới sau khi sát nhập là 159 (123 thôn, 36 tổ dân phố); số thôn, tổ dân phố đổi tên là 53.

Tại kỳ họp thứ 12 (kỳ họp không thường kỳ) diễn ra vào sáng 26.12, 94/94 đại biểu HĐND thành phố Hà Nội đã biểu quyết thông qua nghị quyết việc việc sáp nhập, đặt tên và đổi tên, tổ dân phố trên địa bàn thành phố năm 2019.

Theo kết quả biểu quyết, HĐND thành phố Hà Nội quyết định thông qua phương án sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố đối với 12 huyện, thị xã.

Cụ thể, huyện Ba Vì (sáp nhập 13 thôn thành 6 thôn mới); Chương Mỹ (sáp nhập 19 thôn thành 9 thôn mới); Gia Lâm (13 thôn, tổ dân phố thành 6 thôn, tổ dân phố mới); Mê Linh (sáp nhập 6 thôn, tổ dân phố thành 3 tổ dân phố mới); Phú Xuyên (sáp nhập 6 thôn, tổ dân phố để thành lập 3 thôn, tổ dân phố mới); Phúc Thọ (31 thôn, tổ dân phố để thành lập 16 thôn, tổ dân phố mới);

Huyện Quốc Oai (12 thôn để thành lập 6 thôn mới); Sóc Sơn (30 thôn, tổ dân phố thành 14 thôn, tổ dân phố mới); Thạch Thất (sáp nhập 134 thôn, tổ dân phố thành 60 thôn, tổ dân phố mới); Thanh Trì (sáp nhập 35 thôn, tổ dân phố thành 14 thôn, tổ dân phố mới); Thường Tín (sáp nhập 4 thôn tổ dân phố để thành lập 2 thôn mới) và thị xã Sơn Tây (sáp nhập 45 thôn, tổ dân phố thành 20 thôn, tổ dân phố mới).

Từ số liệu trên cho thấy, số thôn, tổ dân phố thực hiện sáp nhập năm 2019 tại địa bàn thành phố Hà Nội là 348 (263 thôn, 85 tổ dân phố). Số thôn, tổ dân phố thành lập mới sau khi sát nhập là 159 (123 thôn, 36 tổ dân phố); Số thôn, tổ dân phố đổi tên là 53.

Thế Kỷ
TIN LIÊN QUAN

Bảng giá các loại đất vừa được thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua

Thế Kỷ |

Việc xây dựng giá đất trong giai đoạn này đã được UBND TP. Hà Nội chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã có văn bản gửi xin ý kiến các tỉnh lân cận, đến nay, các tỉnh không có ý kiến khác về dự kiến mức giá các loại đất tại khu vực giáp ranh.

Hà Nội thiếu 3.500 tấn thịt lợn so với nhu cầu tháng Tết

Cường Ngô |

Nửa đầu tháng 12.2019 không có thịt lợn nhập khẩu qua Hải quan Hà Nội, cả 11 tháng năm 2019, nhập khẩu thịt lợn qua đường này chỉ vỏn vẹn 64,44 kg.   

Hội đồng nhân dân Hà Nội sẽ xem xét sáp nhập hàng nghìn thôn, tổ dân phố

C.N - N.H |

Những thôn và tổ dân phố có số hộ gia đình thấp hơn quy định sẽ phải sáp nhập với thôn, tổ liền kề. Việc sắp xếp được đánh giá sẽ tạo ra sự thay đổi tích cực, tinh giản bộ máy, biên chế, tăng quy mô đơn vị hành chính.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Bảng giá các loại đất vừa được thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua

Thế Kỷ |

Việc xây dựng giá đất trong giai đoạn này đã được UBND TP. Hà Nội chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã có văn bản gửi xin ý kiến các tỉnh lân cận, đến nay, các tỉnh không có ý kiến khác về dự kiến mức giá các loại đất tại khu vực giáp ranh.

Hà Nội thiếu 3.500 tấn thịt lợn so với nhu cầu tháng Tết

Cường Ngô |

Nửa đầu tháng 12.2019 không có thịt lợn nhập khẩu qua Hải quan Hà Nội, cả 11 tháng năm 2019, nhập khẩu thịt lợn qua đường này chỉ vỏn vẹn 64,44 kg.   

Hội đồng nhân dân Hà Nội sẽ xem xét sáp nhập hàng nghìn thôn, tổ dân phố

C.N - N.H |

Những thôn và tổ dân phố có số hộ gia đình thấp hơn quy định sẽ phải sáp nhập với thôn, tổ liền kề. Việc sắp xếp được đánh giá sẽ tạo ra sự thay đổi tích cực, tinh giản bộ máy, biên chế, tăng quy mô đơn vị hành chính.