Hội An điều 3 ca nô đưa du khách từ Cù Lao Chàm vào bờ tránh bão

THUỲ TRANG |

Trước diễn biến thời tiết mưa gió do ảnh hưởng bởi cơn bão số 4, các chuyến đường biển từ Cửa Đại (TP. Hội An) đi Cù Lao Chàm đã bị tạm ngưng hoạt động. Riêng trong ngày 29 có 3 chuyến ca nô được điều động để hơn 100 người dân và du khách từ xã đảo vào đất liền tránh bão.

Thông tin từ lãnh đạo TP. Hội An cho biết, sáng 29.8, 3 ca nô đã được điều động chở 125 người, trong đó có 56 khách du lịch từ Cù Lao Chàm, xã đảo Tân Hiệp vào đất liền.

"Trên đảo hiện không còn du khách nào lưu trú" - lãnh đạo Hội An cho biết.

Cùng ngày, cả xã đảo Tân Hiệp của tỉnh Quảng Nam và huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi đã có thông báo tạm ngừng hoạt động các dịch vụ vận chuyển đường biển cả hai chiều đi Cù Lao Chàm và Lý Sơn để đảm bảo an toàn cho người dân, du khách.

Riêng huyện đảo Lý Sơn, chính quyền tại đây đang cho rà soát lại số khách du lịch còn đang lưu trú trên đảo để có phương án hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.

Về thời gian tạm ngừng các chuyến tàu, ca nô về đất liền, các tỉnh cho biết sẽ phải dựa vào tình hình thời tiết trong những giờ tiếp theo. Mọi thông tin sẽ được cập nhật vào đầu giờ sáng đến người dân và du khách.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình: Sẵn sàng sơ tán người dân khi tình huống xấu do bão số 4

LÊ PHI LONG |

Chiều 29.8, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết vừa có công điện khẩn gửi các địa phương, cơ quan ban ngành triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 4.

Tin bão mới nhất: Bão số 4 Podul đe doạ Nghệ An-Quảng Bình từ trưa mai

Thảo Anh |

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão số 4 Podul di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20km. Từ sáng đến trưa mai (30.8), bão đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Bão số 4 đổ bộ, còn 24 điểm sạt lở nguy hiểm cần xử lý cấp

L.V |

Đến 6h ngày 29.8, Bộ đội biên phòng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 71.361 phương tiện/315.815 lao động biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 4.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Quảng Bình: Sẵn sàng sơ tán người dân khi tình huống xấu do bão số 4

LÊ PHI LONG |

Chiều 29.8, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết vừa có công điện khẩn gửi các địa phương, cơ quan ban ngành triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 4.

Tin bão mới nhất: Bão số 4 Podul đe doạ Nghệ An-Quảng Bình từ trưa mai

Thảo Anh |

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão số 4 Podul di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20km. Từ sáng đến trưa mai (30.8), bão đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Bão số 4 đổ bộ, còn 24 điểm sạt lở nguy hiểm cần xử lý cấp

L.V |

Đến 6h ngày 29.8, Bộ đội biên phòng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 71.361 phương tiện/315.815 lao động biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 4.