Hội An đã sẵn sàng đón khách đến tham quan trong dịp nghỉ lễ

ĐỖ VẠN |

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kéo dài, ngành du lịch tỉnh Quảng Nam nói chung và TP. Hội An nói riêng đã sẵn sàng cho mọi phương án để đón tiếp du khách.

Theo số liệu tổng hợp báo cáo của Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam, trong 3 tháng đầu năm 2019, tổng lượt khách tham quan lưu trú du lịch đạt hơn 1,8 triệu lượt khách, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó, khách quốc tế đạt hơn 1,3 triệu lượt khách; khách nội địa đạt gần 550 nghìn lượt khách. Doanh thu đạt 1.350 tỉ đồng, thu nhập xã hội từ du lịch đạt 3.173 tỉ đồng.

Riêng tại Hội An, trong quý I.2019, tổng lượt khách đạt hơn 1,3 triệu lượt khách, trong đó, khách quốc tế đạt hơn 1,1 triệu lượt khách, khách nội địa đạt hơn 190 nghìn lượt khách. Việc đưa vào khai thác các sản phẩm du lịch mới đã thu hút một lượng khách nhất định.

Một đoàn khách quốc tế tham quan phố cổ Hội An bằng xe xích lô. Ảnh: Đ.V
Một đoàn khách quốc tế tham quan phố cổ Hội An bằng xe xích lô. Ảnh: Đ.V

Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Hội An - cho biết, dịp lễ 30.4 - 1.5 thường rơi vào thời tiết nắng nóng, do vậy, công tác y tế để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách không bị say nắng là yếu tố then chốt. Hiện ở Cù Lao Chàm đã có phòng khám và điều trị đa khoa khu vực, công tác túc trực để khám chữa bệnh sẽ được tăng cường.

Còn trong đất liền, Hiệp hội Du lịch TP. Hội An hiện đã ký hợp đồng với hai đơn vị là Bệnh viện Hội An, Bệnh viện Thái Bình Dương cử các đội, tổ tổ y tế túc trực người xe và cứu thương. Khi có tình huống khẩn cấp được đưa từ đảo Cù Lao Chàm vào, ngay lập tức sẽ có xe vận chuyển ngay đi các bệnh viện để cấp cứu.

Ngoài ra, để giữ hình ảnh đẹp về du lịch Hội An nói riêng và Việt Nam nói chung, tình hình an ninh trật tự sẽ được tăng cường tối đa. Hiện ở Hội An đã có lực lượng 111 luôn túc trực, nhất là tuần tra kiểm soát vào ban đêm để xử lý những hành vi cướp giật, trấn lột tài sản của du khách.

Show diễn “Ký Ức Hội An” đang giúp thúc đẩy lượng khách du lịch đến Quảng Nam.
Show diễn “Ký ức Hội An” đang giúp thúc đẩy lượng khách du lịch đến Quảng Nam.

Vừa qua, có một vài trường hợp cướp giật tài sản của du khách, mặc dù số tài sản không lớn nhưng đã gây nên bức xúc cho du khách và người dân. Trong dịp lễ này, Công an tỉnh Quảng Nam đã tăng cường thêm một lực lượng khá đông cho Công an TP. Hội An.

Tình trạng chặt chém giá cả du khách ở các điểm du lịch luôn là vấn đề gây nhức nhối, vừa qua, trong cuộc họp để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 và đặc biệt là Kỷ niệm 20 năm UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới tại Quảng Nam, UBND TP. Hội An đã chỉ đạo cho Đội Quản lý Thị trường và Trung tâm Hỗ trợ du khách của tỉnh Quảng Nam (đóng tại Hội An) luôn túc trực để có kết nối thường xuyên.

Thông qua số điện thoại của đường dây nóng: 0235 3 916 916 hoặc 0235 3 666 333, từ đầu năm 2019 đến nay, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận và xử lý hơn 100 trường hợp vi phạm.

ĐỖ VẠN
TIN LIÊN QUAN

Người dân rời Thủ đô nghỉ lễ, tắc từ đường vào đến bến xe

Sơn Tùng - Duy Hiệu |

Sau khi kết thúc buổi làm việc cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, nhiều người dân đang sinh sống, làm việc và học tập tại Hà Nội đã nhanh chân có mặt tại các bến xe, bến tàu. Các ngả đường dẫn đến các bến xe đều tắc nghẽn.

Ngày làm việc cuối cùng trước dịp nghỉ lễ: Bến xe, cửa ngõ đông nghẹt

Văn Thắng - Hoài Anh |

Sau khi ngày làm việc cuối cùng kết thúc, nhiều người dân Hà Nội đã bắt đầu đổ ra các bến xe để về quê nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Càng tối, áp lực đổ dồn lên các bến xe và cửa ngõ ra vào thủ đô càng lớn.

Người dân ùn ùn rời Sài Gòn về quê nghỉ lễ 30.4

MINH QUÂN |

Chiều nay (26.4), đông đảo người dân tại TPHCM đến các bến xe miền Đông và miền Tây để về quê hoặc đi du lịch dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Người dân rời Thủ đô nghỉ lễ, tắc từ đường vào đến bến xe

Sơn Tùng - Duy Hiệu |

Sau khi kết thúc buổi làm việc cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, nhiều người dân đang sinh sống, làm việc và học tập tại Hà Nội đã nhanh chân có mặt tại các bến xe, bến tàu. Các ngả đường dẫn đến các bến xe đều tắc nghẽn.

Ngày làm việc cuối cùng trước dịp nghỉ lễ: Bến xe, cửa ngõ đông nghẹt

Văn Thắng - Hoài Anh |

Sau khi ngày làm việc cuối cùng kết thúc, nhiều người dân Hà Nội đã bắt đầu đổ ra các bến xe để về quê nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Càng tối, áp lực đổ dồn lên các bến xe và cửa ngõ ra vào thủ đô càng lớn.

Người dân ùn ùn rời Sài Gòn về quê nghỉ lễ 30.4

MINH QUÂN |

Chiều nay (26.4), đông đảo người dân tại TPHCM đến các bến xe miền Đông và miền Tây để về quê hoặc đi du lịch dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5.