Học viên của REACH tiến gần hơn tới chứng chỉ nghề quốc tế

Lê Quang Vinh |

Chiều tối 9.8.2019, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nghề cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn (REACH) với Học viện Chisholm (Australia). Theo đó, trong năm đầu tiên, khoảng 50 học viên của REACH sẽ được đào tạo để được cấp chứng chỉ nghề quốc tế.

Tham dự lễ ký kết có: Bà Robyn Mudie - Đại sứ Australia tại Việt Nam, ông Stephen Varty - CEO của Chisholm, ông Stephen Marks - Chủ tịch Hội đồng Học viện Chisholm, bà Sharon Kane - Trưởng đại diện Plan International, ông Michal DiGregorio - Trưởng đại diện The Asia Foundation…

Sự hợp tác này được hiện thực hóa nhờ việc hỗ trợ nhiệt tình của Chương trình Tình nguyện viên Australia (AVP), trong đó có sự đóng góp của bà Leanne Dowler - đến từ AVP và là một đối tác lâu năm của REACH. Đây là nền tảng giúp REACH phát triển mạnh hơn trong tương lai. Theo đó, các học viên REACH đủ điều kiện sẽ được cấp các bằng cấp liên quan và được quốc tế công nhận.

Bà Phạm Thị Thanh Tâm - Giám đốc điều hành REACH Việt Nam (một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực đào tạo và hỗ trợ việc làm cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn của Việt Nam) chia sẻ: “Chương trình AVP đã hỗ trợ REACH từ khi chúng tôi hoạt động vào năm 2008. Qua đó, AVP đã giúp REACH tạo ra sự thay đổi lâu dài ở Việt Nam nói chung và hỗ trợ cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn nói riêng’’.

Theo Tổng GĐ Phát triển dự án quốc tế tại Chisholm (một trong những học viện giáo dục và đào tạo nghề chính quy của bang Victoria, nổi tiếng ở Australia và thế giới): “Chúng tôi mong muốn được trao đổi các kỹ năng và chuyên môn của mình với REACH Việt Nam, nhằm hỗ trợ các thế hệ học viên hoàn tất chương trình nghiệp vụ nhà hàng - khách sạn ở REACH và từ đó, tiếp tục phát huy những đóng góp họ cho cộng đồng người Việt’’.

Được biết, qua hơn 10 năm hoạt động, REACH đã hỗ trợ đào tạo cho hơn 16.000 thanh niên từ 16 đến 30 tuổi, tập trung vào những người có hoàn cảnh khó khăn (nghèo, bỏ học sớm, nạn nhân của buôn bán người và bạo lực gia đình, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên khuyết tật hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, LGBT) cùng các hoàn cảnh khó khăn khác. Hiện, REACH có 11 chương trình đào tạo tại Hà Nội, Hải Dương, Huế, Đà Nẵng, Hội An và TP.Hồ Chí Minh. Hơn 80% số học viên đã có việc làm ổn định sau tốt nghiệp…

Lê Quang Vinh
TIN LIÊN QUAN

Kiểm tra dấu hiệu vi phạm của giám đốc làm trang trại trên đất rừng

HƯNG THƠ |

Ngày 9.8, bà Hồ Thị Thu Hằng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, đơn vị đã ban hành quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm của ông Nguyễn Hồng Thái - Giám đốc Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 (gọi tắt là Cty Đường 9).

Một ca “vượt cạn” hoàn hảo trên tàu Bắc - Nam đang chạy

Kỳ Quan |

“Trên tàu có 1 phụ nữ đang trở dạ ở toa số 6, ai có chuyên môn xin nhanh chóng tới giúp”. Ngay sau tiếng loa, một phụ nữ đã đến nơi. Và trong điều kiện không có phương tiện hỗ trợ, chị đã giúp sản phụ trên tàu “mẹ tròn con vuông”.

Cứu bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên đường

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 9.8, Trung tâm Y tế thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết vừa đón nhận một bé gái bị bỏ rơi được người dân đưa đến.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Kiểm tra dấu hiệu vi phạm của giám đốc làm trang trại trên đất rừng

HƯNG THƠ |

Ngày 9.8, bà Hồ Thị Thu Hằng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, đơn vị đã ban hành quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm của ông Nguyễn Hồng Thái - Giám đốc Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 (gọi tắt là Cty Đường 9).

Một ca “vượt cạn” hoàn hảo trên tàu Bắc - Nam đang chạy

Kỳ Quan |

“Trên tàu có 1 phụ nữ đang trở dạ ở toa số 6, ai có chuyên môn xin nhanh chóng tới giúp”. Ngay sau tiếng loa, một phụ nữ đã đến nơi. Và trong điều kiện không có phương tiện hỗ trợ, chị đã giúp sản phụ trên tàu “mẹ tròn con vuông”.

Cứu bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên đường

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 9.8, Trung tâm Y tế thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết vừa đón nhận một bé gái bị bỏ rơi được người dân đưa đến.