Học sinh trở lại trường phát hiện F0, phụ huynh không quá lo

NHẬT HỒ |

Hai tuần học sinh trở lại trường học trực tiếp tại tỉnh Bạc Liêu có 86 học sinh, giáo viên F0. Trong khi đó, tại tỉnh Cà Mau con số này gần 100 trường hợp. Dù vậy vào ngày 21.2, tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 tại Bạc Liêu học trực tiếp, phụ huynh vẫn tin tưởng đưa con, em đến trường.

Ngày 20.2, lãnh đạo Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, cho biết qua thống kê từ các địa phương, từ ngày 7 đến ngày 18.2, có 86 giáo viên và học sinh là F0. Trong đó, có 19 giáo viên (đang điều trị 12) và 67 học sinh (đang điều trị 53).

Chỉ tính từ tuần học chính thức đầu tiên, từ ngày 14 đến ngày 18.2, có 2 giáo viên F0 qua gia đình test nhanh; 7 học sinh F0 được phát hiện qua test nhanh tại gia đình và tại trường trước khi vào học trực tiếp. Tất cả đều là giáo viên và học sinh ở trường THPT.

Trong khi đó, con số này tại tỉnh Cà Mau là 96 trường hợp F0.

Test kiểm tra giáo viên trước khi vào lớp tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Test kiểm tra giáo viên trước khi vào lớp tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Một lãnh đạo trường THPT tại Bạc Liêu cho biết, trước khi cho học sinh vào trường, nhà trường đã bố trí phân luồng test nhanh cho các em. Qua đó, đã phát hiện một số em dương tính.

“Sau khi có kết quả này, gia đình hỗ trợ đưa các em về nhà tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Do đã chủ động sắp xếp giữ khoảng cách từ trước nên không ảnh hưởng gì đến những học sinh còn lại”, vị lãnh đạo trường cho hay.

Theo Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu, hầu hết các trường hợp F0 được phát hiện trước khi đến trường dạy và học nên không ảnh hưởng đến việc học trực tiếp của các đơn vị trường học.

Trước tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát, tỉnh Bạc Liêu quyết định cho thêm nhiều khối lớp đến trường học trực tiếp từ ngày 21.2.

Trường mẫu giáo công lập tại tỉnh Bạc Liêu sẵn sàng đón trẻ. Ảnh: Nhật Hồ
Trường mẫu giáo công lập tại tỉnh Bạc Liêu sẵn sàng đón trẻ. Ảnh: Nhật Hồ

Cụ thể, đối với cấp mầm non, cho tập trung trẻ mẫu giáo 5 tuổi (lớp Lá) đến trường học một buổi/ngày; cấp Tiểu học, tập trung học sinh tất cả các khối lớp đến trường, tổ chức dạy và học một buổi/ngày; cấp THCS, THPT, GDTX, tập trung học sinh các khối lớp 6, 7, 8, 10 và 11 đến trường, tổ chức dạy và học một buổi/ngày.

Tùy từng cấp học, nhà trường tổ chức dạy trực tiếp một số môn học chính, còn lại học trực tuyến chéo buổi.

Chị Trần Thị Duyên, phường 1, Thành phố Bạc Liêu cho biết: “Nghe nói F0 nhiều cũng lo, nhưng khi được nhà trường tư vấn mình cũng an tâm. Cụ thể, không phải có 1 học sinh F0 trong lớp là cách ly toàn bộ học sinh của lớp đó, cũng an tâm. Vả lại con tôi đã tiêm đủ liều vaccine rồi. Theo tôi nên cho các em đến trường trở lại”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân cho biết: “UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch ứng phó với F0 trong trường học. Chính vì vậy phụ huynh không nên quá lo lắng khi cho trẻ đến trường”.

Thống kê sơ bộ của tỉnh Cà Mau có đến trên 35% học sinh (chủ yếu mẫu giáo, tiểu học) chưa đến lớp tuần đầu tiên. Con số này tại tỉnh Bạc Liêu thấp hơn nhiều, chỉ hơn 3,5%. Nguyên nhân chủ yếu gia đình còn chần chừ chưa đưa trẻ đến trường.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu kêu gọi, ưu đãi 152 dự án nhằm phục hồi kinh tế hậu COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Đầu năm, tỉnh Bạc Liêu kêu gọi đầu tư 152 dự án trên hầu hết lĩnh vực với nhiều ưu đãi. Tỉnh này cũng ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 nhắm đến nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là các nước EU nhằm phục hồi kinh tế hậu COVID-19.

Bạc Liêu: Học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 sẽ học trực tiếp từ ngày 21.2

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Từ ngày 21.2, tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 chính thức học trực tiếp mỗi ngày 1 buổi. Trước đó, học sinh các khối cuối cấp lớp 5, lớp 9, lớp 12 đã được học trực tiếp.

Bạc Liêu: Nhiều điểm du lịch sinh thái, độc lạ hút hồn du khách

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Sau khi được mở cửa du lịch, văn hóa, những điểm du lịch sinh thái cũng mở cửa trở lại. Điều khá thú vị là mỗi điểm du lịch mang sắc thái riêng để phục vụ cho nhu cầu đa dạng của khách hàng. Động thái này hứa hẹn một nằm du lịch tỉnh Bạc Liêu sẽ khởi sắc.

Bạc Liêu: Chỉ học sinh cuối cấp mới học trực tiếp

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sáng 14.2, hàng ngàn học sinh các khối lớp cuối cấp ở Bạc Liêu đến trường học trực tiếp. Các khối lớp còn lại học trực tuyến; hệ mầm non, mẫu giáo vẫn chưa được học. Nhiều trường tăng cường phòng chống dịch ngay từ cổng vào.

Bạc Liêu sẵn sàng cho học sinh trở lại trường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Theo kế hoạch từ ngày 14.2 học sinh các khối lớp cuối cấp mới học trực tiếp. Các khối lớp còn lại vẫn học trực tuyến. Mọi công tác chuẩn bị trường lớp đã được sẵn sàng từ ngày 12.4.

Bạc Liêu: Dịp Tết đón trên 30.000 lượt khách, hi vọng du lịch phục hồi

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 8.2, Sở Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu cho biết dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 có trên 30.000 lượt khách. Tỉnh Bạc Liêu cũng đề ra mục tiêu năm nay đón trên 3 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 3.000 tỉ đồng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bạc Liêu kêu gọi, ưu đãi 152 dự án nhằm phục hồi kinh tế hậu COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Đầu năm, tỉnh Bạc Liêu kêu gọi đầu tư 152 dự án trên hầu hết lĩnh vực với nhiều ưu đãi. Tỉnh này cũng ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 nhắm đến nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là các nước EU nhằm phục hồi kinh tế hậu COVID-19.

Bạc Liêu: Học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 sẽ học trực tiếp từ ngày 21.2

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Từ ngày 21.2, tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 chính thức học trực tiếp mỗi ngày 1 buổi. Trước đó, học sinh các khối cuối cấp lớp 5, lớp 9, lớp 12 đã được học trực tiếp.

Bạc Liêu: Nhiều điểm du lịch sinh thái, độc lạ hút hồn du khách

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Sau khi được mở cửa du lịch, văn hóa, những điểm du lịch sinh thái cũng mở cửa trở lại. Điều khá thú vị là mỗi điểm du lịch mang sắc thái riêng để phục vụ cho nhu cầu đa dạng của khách hàng. Động thái này hứa hẹn một nằm du lịch tỉnh Bạc Liêu sẽ khởi sắc.

Bạc Liêu: Chỉ học sinh cuối cấp mới học trực tiếp

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sáng 14.2, hàng ngàn học sinh các khối lớp cuối cấp ở Bạc Liêu đến trường học trực tiếp. Các khối lớp còn lại học trực tuyến; hệ mầm non, mẫu giáo vẫn chưa được học. Nhiều trường tăng cường phòng chống dịch ngay từ cổng vào.

Bạc Liêu sẵn sàng cho học sinh trở lại trường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Theo kế hoạch từ ngày 14.2 học sinh các khối lớp cuối cấp mới học trực tiếp. Các khối lớp còn lại vẫn học trực tuyến. Mọi công tác chuẩn bị trường lớp đã được sẵn sàng từ ngày 12.4.

Bạc Liêu: Dịp Tết đón trên 30.000 lượt khách, hi vọng du lịch phục hồi

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 8.2, Sở Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu cho biết dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 có trên 30.000 lượt khách. Tỉnh Bạc Liêu cũng đề ra mục tiêu năm nay đón trên 3 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 3.000 tỉ đồng.