Học sinh trở lại trường, học sinh F0 trường Xuân Phương sẽ học thế nào?

Hà Phương - Vương Thắng |

Từ hôm nay 2.3, gần 2 triệu học sinh Hà Nội quay trở lại trường. Trong khi các em học sinh được đến lớp học, em N.Đ.N.K (lớp 3E, Trường Tiểu học Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội) sẽ tham gia học trực tuyến cùng các thầy cô.

Vui mừng đến khó ngủ

Theo ghi nhận của Lao Động, sáng 2.3, các trường học trên địa bàn Hà Nội đã đón các em học sinh trở lại lớp sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ phòng dịch COVID-19.

Tại trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội), cha mẹ đưa con đến cổng trường. Sau đó, các em học sinh được đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn. Nếu các em học sinh quên mang khẩu trang sẽ được thầy cô phát miễn phí.

Học sinh Trường Tiểu học Xuân Phương quay trở lại trường học học tập trung. Ảnh Hải Nguyễn
Học sinh Trường Tiểu học Xuân Phương quay trở lại trường học học tập trung. Ảnh: Hải Nguyễn

Trao đổi với Lao Động, bà Lê Thị Tuyết Lan - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Phương cho biết: "Đêm qua, tôi ngủ rất ít, 3h sáng đã thức giấc.

Ngày học sinh trở lại trường đều được học sinh, giáo viên, phụ huynh mong chờ. Ngay ngày hôm qua, họp hội đồng sư phạm nhà trường triển khai công tác tháng 3.

Bên cạnh đó, giáo viên được tập huấn lại công tác đón học sinh. Nhìn các em đến trường từ sớm, tôi vô cùng hạnh phúc".

Mặc dù đây là ngày đầu tiên trở lại trường học sau thời gian nghỉ dài nhưng các em học sinh đều phấn khởi, vui vẻ.

Theo thống kê nhanh, chỉ khoảng 30 học sinh trường Tiểu học Xuân Phương nghỉ học. Ngay trong sáng nay, nhà trường cùng giáo viên chủ nhiệm sẽ gọi điện cho phụ huynh học sinh về lý do các con nghỉ học.

Học sinh F0 tham gia học trực tuyến

Ngay từ sáng sớm, cô giáo Vương Thị Hồng Lệ (Giáo viên chủ nhiệm lớp 3E, trường Tiểu học Xuân Phương) đã đến trường để đón các e học sinh sau những cách ly.

Cô Lệ cho hay: "Trong ngày đầu tiên trở lại trường học có 43/45 học sinh đến lớp. Một em học sinh nghỉ học do việc bận gia đình. Em học sinh còn lại là N.Đ.N.K, sau khi ra viện, N.K được trở về nhà cách ly".

Trong khi các bạn đều đến lớp học bình thường, N.K sẽ được học trực tuyến 2 buổi/tuần đối với các môn chính.

Bên cạnh đó, N.K được bố trí riêng lớp học với các giáo viên bộ môn. Theo kế hoạch, học sinh này sẽ tiếp tục học ở nhà cho đến khi tất cả các thành viên trong gia đình đều âm tính và hoàn thành thời gian cách ly, theo dõi sức khỏe ở nhà.

Học sinh Trường Tiểu học Xuân Phương quay trở lại trường. Ảnh: Hải Nguyễn

Khi nhắc đến học sinh N.K, cô hiệu trưởng Tuyết Lan cho hay: "May mắn, N.K là học sinh thông minh, tích cực trong các môn học. Em đã tham gia lớp học online ngay từ ngày 17.2 dù đang ở trong viện điều trị. Nhà trường đã phân công giáo viên Toán, tiếng Việt và các môn khác.

Như vậy, N.K vẫn có thể bắt nhịp được kiến thức trên lớp như các em học sinh. Bên cạnh đó, nhà trường đã trao đổi với gia đình, nếu em học trực tuyến gặp khó khăn gia đình có thể gọi điện thoại cho giáo viên".

Hà Phương - Vương Thắng
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết dài phòng dịch COVID-19

Trang Hà - Mạnh Nhung |

Sáng 2.3, gần 2 triệu học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và phòng dịch COVID-19.

Thầy và trò trường Tiểu học Xuân Phương háo hức trong ngày trở lại trường

Hải Thắng - Phương Vương |

Sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán và học trực tuyến phòng dịch COVID-19, trong ngày đầu tiên trở lại trường học học tập trung (ngày 2.3), một không khí vui tươi, vẻ mặt rạng rỡ hiện trên gương mặt của cả thầy và trò của Trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Ngày đầu trở lại lớp, học sinh trường Xuân Phương dậy từ 5h sáng

Đình Hải - Hà Phương |

Trong ngày đầu tiên trở lại trường sau kỳ nghỉ phòng dịch COVID -19, đa số các em học sinh đều háo hức. Cả cô và trò trường Tiểu học Xuân Phương đều thức dậy từ sớm, chuẩn bị đến trường.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Hà Nội: Học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết dài phòng dịch COVID-19

Trang Hà - Mạnh Nhung |

Sáng 2.3, gần 2 triệu học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và phòng dịch COVID-19.

Thầy và trò trường Tiểu học Xuân Phương háo hức trong ngày trở lại trường

Hải Thắng - Phương Vương |

Sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán và học trực tuyến phòng dịch COVID-19, trong ngày đầu tiên trở lại trường học học tập trung (ngày 2.3), một không khí vui tươi, vẻ mặt rạng rỡ hiện trên gương mặt của cả thầy và trò của Trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Ngày đầu trở lại lớp, học sinh trường Xuân Phương dậy từ 5h sáng

Đình Hải - Hà Phương |

Trong ngày đầu tiên trở lại trường sau kỳ nghỉ phòng dịch COVID -19, đa số các em học sinh đều háo hức. Cả cô và trò trường Tiểu học Xuân Phương đều thức dậy từ sớm, chuẩn bị đến trường.