Học sinh “tố” giáo viên chủ nhiệm lạm thu: "Cơn mưa" tin nhắn... “đe dọa”

Thanh Mai |

“Cô hỏi lại lần cuối, ai là người viết đơn... Cô đang cầm lá đơn. Và cô đang xem chữ của bạn nào... Cô nói lại: Theo điều 135 Bộ Luật Hình sự... các em phạm tội xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác”. Đó là những hình ảnh, tin nhắn PV liên tục được học sinh lớp 12CB1 Trường THPT TP.Cao Lãnh (TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cung cấp sau khi Lao Động đăng tải bài viết học sinh “tố” giáo viên chủ nhiệm lạm thu.

Theo lời kể và tin nhắn còn lưu lại trên Group Zalo của tập thể lớp 12CB1 2019-2020, ngày 3.10, sau khi các em gửi đơn lên Ban giám hiệu Trường THPT TP.Cao Lãnh cầu cứu và đề nghị đổi giáo viên chủ nhiệm, thì lập tức nhiều em đã nhận được "cơn mưa" tin nhắn vào group Zalo của lớp. Đầu tiên là sự truy vấn người gửi đơn từ tài khoản tên MoKa.

Ngay sau khi gởi đơn cầu cứu lên Ban giám hiệu, nhiều học sinh lớp 12CB1 Trường THPT Thành phố Cao Lãnh nhận được tin nhắn truy tìm người viết đơn. Hình ảnh do học sinh lớp 12CB1 cung cấp.
Ngay sau khi gửi đơn cầu cứu lên Ban giám hiệu, nhiều học sinh lớp 12CB1 Trường THPT Thành phố Cao Lãnh nhận được tin nhắn truy tìm người viết đơn. Hình ảnh do học sinh lớp 12CB1 cung cấp.

Thậm chí tài khoản này còn nhắn tin khẳng định việc đề nghị đổi giáo viên chủ nhiệm là vi phạm pháp luật đến mức có thể bị phạt tù.

 

Không chỉ đe dọa, các học sinh còn nhận hàng loạt tin nhắn mang tính chất “tối hậu thư”: “Cô hỏi lại lần cuối, ai là người viết đơn”...

Theo đó, người xưng cô trong group lớp 12CB1 cho rằng mình bị “oan” vì bị một số học sinh ép bạn cùng lớp ký tên vào đơn hoặc ký thay cho nhóm. Vì thế ngay sau đó, tài khoản này tiếp tục nhắn tin “truy kích": Từ nay đến 9h tối, bạn đó không nhận lỗi, và chúng ta biết hậu quả rồi. Cô dạy luật”.

Cận cảnh hình ảnh tin nhắn trong group của lớp 12CB1 2019-2020. Hình ảnh do học sinh lớp 12CB1 cung cấp
Hình ảnh tin nhắn trong group của lớp 12CB1 2019-2020. Hình ảnh do học sinh lớp 12CB1 cung cấp.

Theo xác nhận của nhiều học sinh, những tin nhắn nói trên xuất phát từ tài khoản có tên MoKa được cho là của cô giáo chủ nhiệm lớp 12CB1 M.T.T. Tuy nhiên, để xác tín thông tin 2 chiều, chúng tôi nỗ lực liên lạc qua 2 số điện thoại mà cô M.T.T thường sử dụng là 0964167xxx và 0982520xxx thì không nhận được hồi âm vì bên nghe hoặc tắt máy, hoặc không nghe máy.

Cận cảnh nội dung tin nhắn có màu sắc như “đe dọa“. Hình ảnh do học sinh lớp 12CB1 cung cấp.
Nội dung tin nhắn có màu sắc như “đe dọa” (hình ảnh do học sinh lớp 12CB1 cung cấp).

Trong khi đó, với tư cách là người được Hiệu trưởng ủy quyền tiếp báo chí, Phó Hiệu trưởng Võ Quốc Công – cho biết, do vụ việc đang trong giai đoạn được nhà trường xem xét, làm rõ nên chưa thể cung cấp thông tin”.

Văn bản của Giám đốc Sở GDĐT chỉ đạo Hiệu trưởng Trường THPT Thành phố Cao Lãnh xử lý vụ việc. Ảnh: Thanh Mai
Văn bản của Giám đốc Sở GDĐT chỉ đạo Hiệu trưởng Trường THPT TP.Cao Lãnh xử lý vụ việc. Ảnh: Thanh Mai

Liên quan đến vụ việc này, sau khi báo chí vào cuộc, ngày 9.10, ông Trần Thanh Liêm - Giám đốc Sở GDĐT Đồng Tháp - đã ký công văn 164/SGDĐT-TTr yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT Thành phố Cao Lãnh tổ chức xác minh và xử lý những phản ánh đối với bà Mai Thị Truyền.

Thanh Mai
TIN LIÊN QUAN

Học sinh “tố” giáo viên chủ nhiệm lạm thu

Thanh Mai |

Nhiều học sinh lớp 12CB1 đã gửi đơn đến Ban giám hiệu Trường THPT Thành phố Cao Lãnh (TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) phản ánh cô giáo (Mai Thị Truyền), giáo viên dạy bộ môn Giáo dục công dân và là giáo viên chủ nhiệm lớp, có biểu hiện “lạm thu” tiền...

Sợ lạm thu, nhiều trường quy định mức tối đa cho quỹ lớp

DUY THIÊN |

“Trị nạn lạm thu” đang được ngành giáo dục Thành phố Hà Nội quán triệt tới từng cơ sở giáo dục.

Tự chủ đại học: Làm sao để kiểm soát việc tăng học phí, lạm thu?

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi được tự chủ, không ít trường đại học sẽ quyết định tăng học phí. Tuy nhiên, về lâu dài, chúng ta cần có những giải pháp căn bản hơn về vấn đề tài chính chứ không thể dựa vào học phí. Đó là thông tin được đưa ra tại Toạ đàm "Tự chủ đại học: Nâng cao chất lượng đào tạo" ngày 9.9.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Học sinh “tố” giáo viên chủ nhiệm lạm thu

Thanh Mai |

Nhiều học sinh lớp 12CB1 đã gửi đơn đến Ban giám hiệu Trường THPT Thành phố Cao Lãnh (TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) phản ánh cô giáo (Mai Thị Truyền), giáo viên dạy bộ môn Giáo dục công dân và là giáo viên chủ nhiệm lớp, có biểu hiện “lạm thu” tiền...

Sợ lạm thu, nhiều trường quy định mức tối đa cho quỹ lớp

DUY THIÊN |

“Trị nạn lạm thu” đang được ngành giáo dục Thành phố Hà Nội quán triệt tới từng cơ sở giáo dục.

Tự chủ đại học: Làm sao để kiểm soát việc tăng học phí, lạm thu?

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi được tự chủ, không ít trường đại học sẽ quyết định tăng học phí. Tuy nhiên, về lâu dài, chúng ta cần có những giải pháp căn bản hơn về vấn đề tài chính chứ không thể dựa vào học phí. Đó là thông tin được đưa ra tại Toạ đàm "Tự chủ đại học: Nâng cao chất lượng đào tạo" ngày 9.9.