Học sinh thuộc "vùng xanh" ở Nam Định trở lại trường

TRUNG DU |

Nam Định - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nam Định mới tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, ông Phạm Đình Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nam Định cho rằng, tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp; việc kiểm soát nguồn lây lan dịch bệnh từ tỉnh ngoài gặp nhiều khó khăn; ý thức tuân thủ, chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch của một bộ phận người dân chưa tốt; công tác quản lý tại các cơ sở cách ly tập trung, cách ly tại nhà đôi lúc chưa chặt chẽ...

Do vậy, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nam Định yêu cầu các huyện, thành phố chủ động thành lập, chuẩn bị các điều kiện và có kế hoạch vận hành ít nhất 1 cơ sở chuyên phục vụ công tác thu dung, điều trị đối với các trường hợp F0 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ (riêng các huyện Giao Thủy, Nam Trực, Ý Yên, Hải Hậu chuẩn bị các điều kiện để vận hành ngay các cơ sở này).

Các huyện, thành phố thành lập và có kế hoạch đưa vào hoạt động ít nhất 1 trạm y tế lưu động trên địa bàn. Riêng các xã, thị trấn có dịch ở cấp độ 3 và 4 phải chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về trang thiết bị, o xy y tế, nhân lực để vận hành ngay trạm y tế lưu động.

Về công tác dạy và học, tổ chức dạy học trực tiếp tại trường trở lại từ hôm nay (23.11) đối với các xã, thị trấn có dịch ở cấp độ 1 (vùng xanh) và phải đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch.

Tiếp tục tạm dừng dạy học trực tiếp, chuyển sang dạy học trực tuyến (giáo dục mầm non được nghỉ học) đối với các xã, thị trấn có dịch ở cấp độ 2 (vùng vàng), cấp độ 3 (vùng cam) và cấp độ 4 (vùng đỏ).

Đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.Nam Định, tiếp tục dạy học trực tuyến (giáo dục mầm non được nghỉ học). Riêng học sinh ở vùng xanh (cấp độ 1) thuộc các khối lớp 9 và lớp 12 tổ chức dạy học trực tiếp tại trường từ ngày 23.11, phải đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế theo chức năng nhiệm vụ hướng dẫn việc tổ chức dạy học và các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Các huyện, thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 đảm bảo hoàn thành việc tiêm mũi 1 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên trước ngày 27.11 và tiêm hết số vaccine vừa được phân bổ xong trước ngày 30.11.

Chỉ đạo, tổ chức tiêm cuốn chiếu theo địa bàn xã, phường, thị trấn, không dàn trải. Tổ chức "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để mời người dân đang sinh sống trên địa bàn đi tiêm vaccine phòng COVID-19.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Nam Định: Phong tỏa 1 xã hơn 2.000 dân, tạm dừng hoạt động chợ Rồng

TRUNG DU |

Nam Định - Từ 18h hôm nay (10.11), toàn bộ xã Nam Mỹ (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) với hơn 2.000 hộ dân phải thực hiện cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19.

Học sinh 4 huyện ở Nam Định tạm dừng đến trường vì dịch COVID-19

Tuệ Nhi |

Nam Định - Học sinh tại các huyện Ý Yên, Nam Trực, Giao Thủy, Mỹ Lộc của tỉnh Nam Định sẽ tạm dừng đến trường từ ngày 8.11.

Học sinh tại TP.Nam Định dừng đến trường, quán cafe dừng hoạt động

TRUNG DU |

Nam Định - Trước diễn biến phức tạp của ổ dịch COVID-19 mới tại TP.Nam Định, UBND tỉnh Nam Định quyết định cho học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến từ chiều nay 27.10.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nam Định: Phong tỏa 1 xã hơn 2.000 dân, tạm dừng hoạt động chợ Rồng

TRUNG DU |

Nam Định - Từ 18h hôm nay (10.11), toàn bộ xã Nam Mỹ (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) với hơn 2.000 hộ dân phải thực hiện cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19.

Học sinh 4 huyện ở Nam Định tạm dừng đến trường vì dịch COVID-19

Tuệ Nhi |

Nam Định - Học sinh tại các huyện Ý Yên, Nam Trực, Giao Thủy, Mỹ Lộc của tỉnh Nam Định sẽ tạm dừng đến trường từ ngày 8.11.

Học sinh tại TP.Nam Định dừng đến trường, quán cafe dừng hoạt động

TRUNG DU |

Nam Định - Trước diễn biến phức tạp của ổ dịch COVID-19 mới tại TP.Nam Định, UBND tỉnh Nam Định quyết định cho học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến từ chiều nay 27.10.