Học sinh tại TP Thái Nguyên trở lại trường từ 20.12

Anh Minh |

Thái Nguyên- Học sinh các cấp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên sẽ đi học trực tiếp bắt đầu từ ngày 20.12.

UBND TP Thái Nguyên vừa ban hành văn bản số 4462/ UBND- VP về việc cho học sinh đi học trực tiếp để tập trung ôn thi và kiểm tra kỳ I.

Theo đó, từ ngày 20.12, học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở, THPT trên địa bàn TP Thái Nguyên sẽ đi học trực tiếp. Các trường chủ động trong công tác phòng dịch, lên kế hoạch chia ca, phân lớp để đảm bảo giãn cách. Các trường tiểu học không tổ chức ăn bán trú cho học sinh.

Các lớp mẫu giáo, trung tâm tin học, dạy thêm vẫn tạm dừng hoạt động đến khi có thông báo mới. Các trường đại học, cao đẳng, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố chủ động lên phương án dạy và học đã được xây dựng.

UBND thành phố yêu cầu phòng Giáo dục và đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các trường đảm bảo công tác phòng chống dịch đúng quy định. Đồng thời tổ chức dạy học hiệu quả. 


Anh Minh
TIN LIÊN QUAN

Lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến 19.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Long An sẵn sàng đón hơn 97.000 học sinh cấp 2 trở lại trường từ ngày 20.12

An Long |

LONG AN - Tiếp theo các trường THPT, từ ngày 20.12, hơn 97.000 học sinh các trường THCS trên địa bàn tỉnh Long An trở lại học trực tiếp. Hiện các trường tiến hành vệ sinh, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, sẵn sàng phương án đón học sinh...

Hà Nội: Học sinh tại 25 xã, phường tạm dừng đến trường từ tuần sau

Tường Vân |

Hà Nội hiện có 25 xã, phường ở cấp độ 3. Theo quy định, học sinh tại 25 xã, phường này sẽ tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến 19.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Long An sẵn sàng đón hơn 97.000 học sinh cấp 2 trở lại trường từ ngày 20.12

An Long |

LONG AN - Tiếp theo các trường THPT, từ ngày 20.12, hơn 97.000 học sinh các trường THCS trên địa bàn tỉnh Long An trở lại học trực tiếp. Hiện các trường tiến hành vệ sinh, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, sẵn sàng phương án đón học sinh...

Hà Nội: Học sinh tại 25 xã, phường tạm dừng đến trường từ tuần sau

Tường Vân |

Hà Nội hiện có 25 xã, phường ở cấp độ 3. Theo quy định, học sinh tại 25 xã, phường này sẽ tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến.