Học sinh Quảng Ninh sẽ trở lại trường học từ ngày 1.3.2021

Nguyễn Hùng |

Phát biểu tại cuộc họp về các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 hôm nay ông Nguyễn Xuân Ký – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh – chỉ đạo, từ ngày 1.3.2021, học sinh trên địa bàn tỉnh sẽ trở lại trường học với cơ chế kiểm soát dịch bệnh trong tình hình ở mức độ mới, cao hơn.

Riêng đối với thị xã Đông Triều – giáp với Chí Linh của Hải Dương, ông Ký yêu cầu, tùy tình hình có thể cho học sinh trở lại trường chậm hơn so với các địa phương khác 1 tuần. Ngành giáo dục phải chuẩn bị đầy đủ các phương án để học sinh trở lại trường học an toàn.

Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký cũng nhấn mạnh, dịch bệnh dự báo tiếp tục còn diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch bệnh từ các địa phương đang có ca F0, F1 trong cộng đồng chưa được truy vết thâm nhập vào Quảng Ninh rất cao. Để đảm bảo giữ được địa bàn an toàn, ông Ký yêu cầu tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác, chủ động phòng, chống dịch bệnh của người dân để trở thành nền nếp hàng ngày; kết hợp chặt chẽ với xử lý nghiêm và công khai các vi phạm trong phòng dịch. Cùng với đó, thực hiện phương châm kiểm soát chặt chẽ từ bên ngoài, bên trong thực hiện nới lỏng có kiểm soát.

Tính đến chiều 22.2, đã có 13.928 người thực hiện xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu và tất cả đều âm tính. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tính đến chiều 22.2, đã có 13.928 người thực hiện xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu và tất cả đều âm tính. Ảnh: Nguyễn Hùng

Ông Ký thống nhất các địa phương chưa mở lại một số dịch vụ giải trí như karaoke, quán bar, vũ trường... Đối với những địa phương an toàn chưa có ca bệnh F0, giao Bí thư, Chủ tịch UBND các địa phương tự quyết định và chịu trách nhiệm về việc mở lại các dịch vụ này để đảm bảo mục tiêu vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Các địa phương cũng phải tiếp tục đẩy mạnh khai báo y tế; thực hiện sàng lọc những trường hợp có biểu hiệu ho, sốt đến khám bệnh tại các cơ sở y tế. Đối với các chốt trong nội tỉnh, sẽ được gỡ bỏ; nhưng các chốt ngoại tỉnh vẫn tiếp tục duy trì để kiểm soát người và phương tiện vào tỉnh.

Theo báo cáo, trong tuần qua, Quảng Ninh không phát hiện thêm ca COVID-19 nào. Lũy tích tổng số trường hợp dương tính đã và đang điều trị, cách ly tại các cơ sở y tế từ ngày 27.1 đến nay là 61 bệnh nhân. Hiện có 2 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh; 41 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; 18 bệnh nhân đủ điều kiện ra viện, đang tiếp tục theo dõi.

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh thực hiện xét nghiệm được 124.428 mẫu. Trong đó, số mẫu xét nghiệm ổ dịch là 53.870 mẫu; số mẫu xét nghiệm diện rộng tại cộng đồng là 70.558 mẫu. Đối với các số mẫu xét nghiệm dịch vụ, từ khi tỉnh Quảng Ninh triển khai dịch vụ xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu ngày 16.2 đến nay là 13.928 mẫu và không phát hiện mẫu dương tính.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh khôi phục hoạt động vận tải khách nội tỉnh, trừ Đông Triều

Nguyễn Hùng |

Căn cứ tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, từ 0h ngày 21.2.2021, Quảng Ninh khôi phục hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa địa phương, đường bộ nội tỉnh (trừ hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn thị xã Đông Triều.

Quảng Ninh: Xử phạt một đơn vị không tuân thủ quy định phòng dịch COVID-19

Trần Ngọc Duy |

Tin từ UBND TP.Cẩm Phả (Quảng Ninh) ngày 19.2 cho biết, UBND phường Cẩm Thủy đã ra quyết định xử phạt vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 đối với Bảo hiểm BSH Cẩm Phả cùng 10 nhân viên có mặt trong ngày khai xuân của đơn vị.

Hải Phòng: Xe chở 4 người từ Quảng Ninh dừng trái phép trên cao tốc

Mai Dung |

Sáng 19.2, Công an TP.Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng vừa phát hiện một xe chở 4 người từ Quảng Ninh dừng trái phép trên cao tốc.

Gần 13.000 người ở Quảng Ninh đã được xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu

Nguyễn Hùng |

Sau 2 ngày triển khai dịch vụ xét nghiệm COVID-19, tính đến chiều tối qua (18.2), các cơ sở y tế của Quảng Ninh đã lấy mẫu xét nghiệm cho tổng cộng 12.666 người.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Quảng Ninh khôi phục hoạt động vận tải khách nội tỉnh, trừ Đông Triều

Nguyễn Hùng |

Căn cứ tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, từ 0h ngày 21.2.2021, Quảng Ninh khôi phục hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa địa phương, đường bộ nội tỉnh (trừ hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn thị xã Đông Triều.

Quảng Ninh: Xử phạt một đơn vị không tuân thủ quy định phòng dịch COVID-19

Trần Ngọc Duy |

Tin từ UBND TP.Cẩm Phả (Quảng Ninh) ngày 19.2 cho biết, UBND phường Cẩm Thủy đã ra quyết định xử phạt vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 đối với Bảo hiểm BSH Cẩm Phả cùng 10 nhân viên có mặt trong ngày khai xuân của đơn vị.

Hải Phòng: Xe chở 4 người từ Quảng Ninh dừng trái phép trên cao tốc

Mai Dung |

Sáng 19.2, Công an TP.Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng vừa phát hiện một xe chở 4 người từ Quảng Ninh dừng trái phép trên cao tốc.

Gần 13.000 người ở Quảng Ninh đã được xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu

Nguyễn Hùng |

Sau 2 ngày triển khai dịch vụ xét nghiệm COVID-19, tính đến chiều tối qua (18.2), các cơ sở y tế của Quảng Ninh đã lấy mẫu xét nghiệm cho tổng cộng 12.666 người.