Học sinh Quảng Ninh kết thúc năm học muộn nhất vào 11.7

Nguyễn Hùng |

Theo Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Ninh, toàn bộ học sinh các cấp của địa phương này sẽ kết thúc năm học 2019 - 2020 muộn nhất là vào 11.7.2020.

Bà Nguyễn Thị Thúy - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh - cho biết, các trường phải cố gắng để muộn nhất ngày 11.7 phải kết thúc năm học.

Cũng theo bà Thúy, dự kiến học sinh sẽ nghỉ hè hết tháng 8, không đi học sớm như mọi năm, để trả lại đúng nghĩa cho Ngày khai giảng năm học mới.

Hiện, hầu hết học sinh cấp 3 đã thi xong các môn học kỳ 2, trong khi học sinh cấp 1 và 2 sẽ hoàn tất các môn thi kỳ 2 vào tuần tới.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh cho biết, tùy từng địa phương, từng trường căn cứ vào tình hình quyết định thời điểm nghỉ hè cho học sinh.

Theo bà Vi Bích Hạnh - Trưởng phòng Giáo dục TP.Hạ Long - các trường thuộc diện quản lý của phòng sẽ cho học sinh nghỉ hè trước ngày 14.7.2020.

Trong khi đó, hiện Quảng Ninh đang tích cực chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT 2020, dự kiến diễn ra trong 2 ngày 9-10.8.2020. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay được thực hiện theo quy chế mới - UBND cấp tỉnh được giao chịu trách nhiệm toàn bộ về chỉ đạo tổ chức kỳ thi tại tỉnh, thay vì chịu trách nhiệm đảm bảo các điều kiện tổ chức thi như những năm trước.

Thống kê sơ bộ, Cụm thi tỉnh Quảng Ninh có 14.634 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn tỉnh dự kiến bố trí 34 điểm thi, đảm bảo thuận tiện cho thí sinh và an toàn cho công tác tổ chức thi.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Nữ sinh Quảng Ninh bị lột đồ quay clip là nạn nhân của bắt nạt học đường

ANH THƯ |

Nhiều bạn đọc bày tỏ quan điểm trước vụ việc nữ sinh ở Quảng Ninh bị lột đồ, quay video clip và tung lên mạng.

Nữ sinh Quảng Ninh bị lột đồ quay clip: Nếu nạn nhân là con gái của quý vị

Bằng Linh |

Việc nữ sinh ở Quảng Ninh bị lột đồ, quay video clip và tung lên mạng gây xôn xao dư luận bởi hành vi xúc phạm nhân phẩm người khác mà còn là nỗi đau khi đám đông xung quanh đã hò reo cổ vũ thay vì lao vào can ngăn.

Luật sư nói gì vụ nữ sinh Quảng Ninh bị lột đồ quay clip?

Hoàng Vũ - Quang Minh |

Liên quan đến việc nữ sinh ở Quảng Ninh bị lột đồ, quay video clip và tung lên mạng, trao đổi với Lao Động, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) nhận định, trong vụ việc này cả người bạo hành, lột đồ của nữ sinh và người quay clip đăng tải công khai lên mạng xã hội đều là những trường hợp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nữ sinh Quảng Ninh bị lột đồ quay clip là nạn nhân của bắt nạt học đường

ANH THƯ |

Nhiều bạn đọc bày tỏ quan điểm trước vụ việc nữ sinh ở Quảng Ninh bị lột đồ, quay video clip và tung lên mạng.

Nữ sinh Quảng Ninh bị lột đồ quay clip: Nếu nạn nhân là con gái của quý vị

Bằng Linh |

Việc nữ sinh ở Quảng Ninh bị lột đồ, quay video clip và tung lên mạng gây xôn xao dư luận bởi hành vi xúc phạm nhân phẩm người khác mà còn là nỗi đau khi đám đông xung quanh đã hò reo cổ vũ thay vì lao vào can ngăn.

Luật sư nói gì vụ nữ sinh Quảng Ninh bị lột đồ quay clip?

Hoàng Vũ - Quang Minh |

Liên quan đến việc nữ sinh ở Quảng Ninh bị lột đồ, quay video clip và tung lên mạng, trao đổi với Lao Động, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) nhận định, trong vụ việc này cả người bạo hành, lột đồ của nữ sinh và người quay clip đăng tải công khai lên mạng xã hội đều là những trường hợp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.