Học sinh Quảng Nam đi học trở lại vào ngày 6.5, trừ Hội An

Thanh Chung |

Học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam sẽ đi học trở lại từ ngày mai (6.5), trừ TP.Hội An - nơi xuất hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Ngày 5.5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành công văn về việc cho phép trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh (trừ TP.Hội An) đi học trở lại từ ngày 6.5.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế; Trường Chính trị tỉnh; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế. Giáo viên, học sinh nào không sát khuẩn, không mang khẩu trang thì không đến trường.

Trường hợp giáo viên, học sinh đến/về từ các địa điểm gắn với mốc thời gian có liên quan đến các yếu tố dịch tễ thì không được đến trường và phải được theo dõi, cách ly theo đúng quy định.

Ngoài ra, đối với học sinh đang thi học kỳ II, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu các trường lùi lịch thi so với lịch cũ (tuyệt đối không được xáo trộn) để tạo điều thuận lợi cho các em trong quá trình ôn tập cũng như kiểm tra cuối kỳ.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định cho phép trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non, học sinh tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên, sinh viên, học viên Trường Chính trị, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh được nghỉ học từ ngày 4.5.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, ngành Y tế Quảng Nam cho biết 7 trường hợp F1 liên quan BN 2982 và 14 trường hợp F1 của vợ BN 2982 (trú đường Nguyễn Phan Vinh, TP.Hội An) mới truy bổ sung ngày 4.5 đều âm tính với SARS-CoV-2.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam: Vợ bệnh nhân 2982 nghi nhiễm SARS-CoV-2

Thanh Chung |

Một trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 ở Quảng Nam là vợ của bệnh nhân 2982 mắc COVID-19.

Quảng Nam cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 4.5

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam quyết định cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 từ ngày 4.5.

Học phí đại học tăng cao: Không nên vay tiền để đi học

HUYÊN NGUYỄN |

Năm 2021, học phí các trường đại học tiếp tục tăng cao. Vì thế, chọn trường như thế nào là bài toán khó khăn với nhiều gia đình. Theo đại diện các trường đại học, thí sinh nên chọn trường phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quảng Nam: Vợ bệnh nhân 2982 nghi nhiễm SARS-CoV-2

Thanh Chung |

Một trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 ở Quảng Nam là vợ của bệnh nhân 2982 mắc COVID-19.

Quảng Nam cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 4.5

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam quyết định cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 từ ngày 4.5.

Học phí đại học tăng cao: Không nên vay tiền để đi học

HUYÊN NGUYỄN |

Năm 2021, học phí các trường đại học tiếp tục tăng cao. Vì thế, chọn trường như thế nào là bài toán khó khăn với nhiều gia đình. Theo đại diện các trường đại học, thí sinh nên chọn trường phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình.