Học sinh mắc kẹt ở Bình Dương: Có em là F0, có em không có sách để học

ĐÌNH TRỌNG |

Nhiều học sinh các tỉnh nghỉ hè đi thăm ba mẹ ở Bình Dương rồi bị mắc kẹt tại đây không thể về đi học. Có em còn mắc COVID-19, chưa thể tham gia việc học trực tuyến, có em không có sách vở để học bài.

Có em là F0, có em không có SGK để học

Ngày 4.10, tại điểm phong tỏa (đường H5, khu phố 6 phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) trong phòng trọ nhỏ, một người phụ nữ đang kèm cặp cho 2 đứa trẻ học nhìn học trực tuyến qua điện thoại, 2 đứa em khác đang nô đùa ở bên cạnh.

Đây là gia đình chị Đỗ Thị Hữu Trang (43 tuổi, quê Quảng Ngãi), chị Trang chia sẻ chị làm công nhân Công ty Panko Vina, còn chồng làm thợ hồ. Trong quá trình ở nhà tránh dịch, chồng chị bị lây nhiễm COVID-19 hiện vẫn đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến ở trường Đại học Việt Đức.

Vợ chồng chị Trang có 4 đứa con, con đầu Phan Minh Trung đang học lớp 6. Từ lúc nghỉ hè cháu vào Bình Dương ở với ba mẹ rồi dịch bệnh ập đến cũng không thể về quê dù cháu rất mong ngóng được đi học cùng bạn bè. "Ở quê đã vào học năm mới được 1 tháng rồi, tôi muốn đưa con về đi học, nhưng do dịch bệnh không biết phải làm sao. 2 con tôi học online qua điện thoại nhưng năm học mới cũng không có sách vở vì không có tiền cũng không đi mua được"- chị Trang chia sẻ.

Một học sinh bị mắc kẹt ở Bình Dương đang mày mò kết nối học online.
Một học sinh bị mắc kẹt ở Bình Dương đang mày mò kết nối học online.

Cũng ở điểm phong tỏa này, có trường hợp của gia đình anh Mai Văn Lăm (34 tuổi, quê Kiên Giang), hiện anh đang làm việc ''3 tại chỗ'' trong khu công nghiệp Mỹ Phước II, còn vợ thì bị mắc COVID-19 đang điều trị. Gia đình anh cũng có 2 con trong độ tuổi học sinh bị mắc kẹt ở Bình Dương chưa thể về đi học.

Qua lời kể của người thân, kỳ nghỉ hè vừa rồi anh Lăm có đón con lên Bình Dương chơi nhưng dịch kéo dài. Hai con cùng vợ anh Lăm ở nhà trọ bị mắc COVID-19. Cháu Mai Hoàng Thi học lớp 8 và Mai Thành Tài học lớp 7 vừa mới được điều trị khỏi bệnh về dãy trọ đang nương nhờ dì, còn mẹ vẫn đang điều trị.

Do là 2 cháu là F0 mới đi cách ly về nên gia đình vẫn chưa đăng ký học online được. Các cháu rất muốn về quê để đến lớp cùng bạn bè nhưng chưa không có ai đưa về. Hiện các cháu chỉ biết ở trong dãy trọ lo lắng cho mẹ.

Học sinh bị mắc kẹt ở Bình Dương.
Học sinh bị mắc kẹt ở Bình Dương.

Nguy cơ dở dang việc học

Để không bị gián đoạn việc học cho con, 2 ngày qua, nhiều gia đình ở miền Tây đã phải tức tốc đi xét nghiệm và chạy xe máy về quê. Anh Văn Công Vui (48 tuổi) đang làm việc ở Bến Cát Bình Dương chia sẻ: "Thấy mọi người nói chạy xe máy về được, tôi đánh liều cùng vợ vội đưa con về quê để các cháu còn đi học, chứ không các cháu lỡ mất 1 năm".

Trong khi đó, ở thành phố Dĩ An, Bình Dương, chị P.T.T.T (35 tuổi, quê Gia Lai) không thể chở 2 con về quê đi học được. Chị T chia sẻ, con trai lớn vào lớp 10, xuống Bình Dương thăm mẹ thì bị mắc kẹt do dịch bệnh không thể về Gia Lai đi học, con trai nhỏ cũng bắt đầu vào lớp 1 tại phường An Bình.

Hiện 3 mẹ con ở trong phòng trọ chỉ khoảng 10m2, không gian học tập cho các cháu rất nhỏ hẹp. Đáng nói, do ở trọ, điều kiện kinh tế khó khăn, con trai lớn không thể học online hiệu quả. Việc học thời gian qua bị gián đoạn, chị T đang tính phương án cho cháu tạm dừng việc học THPT một thời gian, khi hết dịch bệnh sẽ tìm trường cho cháu ở Bình Dương để vừa học nghề vừa học văn hóa, còn cháu nhỏ thì xin học ở Bình Dương luôn.

UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh chưa có chính sách riêng về việc hỗ trợ đưa học sinh về quê đi học. Tỉnh Bình Dương đã gửi công văn đến các tỉnh để phối hợp tổ chức đưa người lớn tuổi, phụ nữ mang thai và trẻ em về quê. Có 10 địa phương phối hợp thực hiện và đã đưa được trên 5.000 người, trong đó có cả học sinh về quê đi học.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương lý giải việc sót các trường hợp chưa nhận hỗ trợ 800.000 đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Việc còn sót các trường hợp chưa nhận được hỗ trợ ở Bình Dương do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Có nơi do cán bộ phường, khu phố bị mắc COVID-19, có nơi chủ trọ chưa lập danh sách... nên tiến độ bị chậm và còn sót.

Thiếu giấy xét nghiệm, nhiều người từ Bình Dương không thể vào TPHCM

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

Trong sáng ngày 4.10, lưu thông từ Bình Dương sang TPHCM và ngược lại đều có hai bên chốt chặn kiểm soát, nhiều người dân vui mừng khi được đi lại sau bao ngày chờ đợi. Song cũng có những người không chuẩn bị đủ giấy tờ nên phải quay đầu không được qua chốt.

Điều kiện để được lưu thông và sản xuất trong tình hình mới ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã chuyển sang trạng thái bình thường mới, nên quy định về lưu thông được nới lỏng. Đáng chú ý, cho phép người lao động và doanh nghiệp chủ động hơn trong lưu thông và kế hoạch sản xuất.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bình Dương lý giải việc sót các trường hợp chưa nhận hỗ trợ 800.000 đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Việc còn sót các trường hợp chưa nhận được hỗ trợ ở Bình Dương do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Có nơi do cán bộ phường, khu phố bị mắc COVID-19, có nơi chủ trọ chưa lập danh sách... nên tiến độ bị chậm và còn sót.

Thiếu giấy xét nghiệm, nhiều người từ Bình Dương không thể vào TPHCM

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

Trong sáng ngày 4.10, lưu thông từ Bình Dương sang TPHCM và ngược lại đều có hai bên chốt chặn kiểm soát, nhiều người dân vui mừng khi được đi lại sau bao ngày chờ đợi. Song cũng có những người không chuẩn bị đủ giấy tờ nên phải quay đầu không được qua chốt.

Điều kiện để được lưu thông và sản xuất trong tình hình mới ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã chuyển sang trạng thái bình thường mới, nên quy định về lưu thông được nới lỏng. Đáng chú ý, cho phép người lao động và doanh nghiệp chủ động hơn trong lưu thông và kế hoạch sản xuất.