Học sinh lớp 10 khởi nghiệp với máy sấy đa năng dùng năng lượng mặt trời

NGUYÊN ANH |

Chiếc máy sấy đa năng sử dụng năng lượng mặt trời với tiêu chí sạch, xanh, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Đây là sản phẩm do 5 em học sinh đến từ trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Ba Hòn (huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) thực hiện.

Ý tưởng từ những khó khăn

Trong thời gian dịch bệnh COVID-19, nhiều sản phẩm của bà con nông dân, ngư dân không thể xuất khẩu, ùn ứ kèm theo mưa bão kéo dài đã làm hư hao, thiệt hại sản phẩm. Tình trạng này đặc biệt gây khó khăn cho bà con ở huyện Kiên Lương - là nơi phát triển nghề đánh bắt thủy hải sản, chế biến các sản phẩm khô. Những ngày mưa gió kéo dài ảnh hưởng đến việc làm khô hải sản của bà con. Những hộ dân nơi đây đa số thực hiện bằng phương thức phơi truyền thống phụ thuộc vào thời tiết, lại chưa thực sự đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước thực trạng như vậy, lại nhìn thấy điện năng lượng mặt trời phổ biến, nhóm 5 em học sinh đã đưa ra ý tưởng làm máy sấy đa năng sử dụng điện năng lượng mặt trời.

Chiếc máy sấy do các học sinh nêu ý tưởng và thiết kế thô. Máy gồm pin năng lượng mặt trời, nút báo nguồn, nút chỉnh tốc độ gió, bảng thời gian, bảng nhiệt độ, hệ thống băng chuyền, hệ thống cảm ứng. Đối với các hộ gia đình hệ thống băng chuyền sẽ thay thế bằng các cánh cửa.

Mô hình máy sấy đa năng cũng là dự án khởi nghiệp của 5 em học sinh trường THCS và THPT Ba Hòn. Ảnh: PV
Mô hình máy sấy đa năng cũng là dự án khởi nghiệp của 5 học sinh trường THCS và THPT Ba Hòn. Ảnh: PV

Chia sẻ về chiếc máy này, em Hồ Ngọc Đan Tiên, nhóm trưởng cho biết: “Khi chúng em học theo phương pháp STEM, được tiếp xúc thực tế nhiều và nhìn thấy bà con thiệt hại không bán được đồ hải sản tươi mà làm khô cũng không được. Nhóm em đã quyết tâm làm chiếc máy này, mong sao sẽ giúp ích cho địa phương mình và những nơi khác”.

Từ ý tưởng ban đầu, các em dần làm thành mô hình áp dụng thực tế, thực nghiệm tại các xưởng cá cơm ở địa phương. Về phía nhà trường, thầy Nguyễn Công Thắng, Hiệu trưởng trường THCS và THPT Ba Hòn cho biết: “Nhà trường rất ủng hộ phương pháp học đổi mới như STEM. Phương pháp giáo dục này tích hợp 4 bộ môn, bao gồm khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Trường đã tạo mọi điều kiện về vật chất và thời gian, thiết bị cho các em. Đồng thời chúng tôi cũng liên hệ với cựu học sinh của trường hỗ trợ phần lắp ráp máy, mạch điện từ ý tưởng, thiết kế của các em”.

Mô hình cũng là dự án khởi nghiệp

Chiếc máy sấy đa năng qua thực nghiệm đã đạt kết quả như mong đợi, các sản phẩm được sấy khô nhanh gọn, tiết kiệm điện, thời gian công sức và an toàn vệ sinh.

Cô Phạm Thị Bình, giáo viên hướng dẫn nhóm cho biết: “Các em học sinh rất thích thú với cách học mới, tăng khả năng tương tác và thực hành thực tế nên giúp các em năng động hơn. Riêng mô hình máy sấy đa năng này ngoài sấy hải sản thì các bạn còn dùng làm khô thực phẩm trái cây detox, trái cây khô, hoa khô, dược liệu”.

Em Huỳnh Gia Vỹ, thành viên nhóm chia sẻ: “Tài nguyên của chúng ta càng lúc càng bị khai thác cạn kiệt. Việc tận dụng năng lượng mặt trời cho máy sấy này vừa giảm điện năng tiêu thụ lại giúp mọi người có ý thức tiết kiệm điện, biết tận dụng tự nhiên và bảo vệ tự nhiên”.

Nhờ cách tiếp cận liên ngành trong quá trình học và lồng ghép các kiến thức lí thuyết trong bối cảnh thực tiễn nên học sinh đã có cái nhìn vừa đa chiều vừa có tính ứng dụng cao.

Dự định xa hơn của các em sẽ trở thành đơn vị cung cấp các loại máy sấy thiết kế đa năng cho các đơn vị ở địa phương và cả nước.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Hơn 70 trường cho học sinh nghỉ học vì bị ngập nước

NGUYÊN ANH |

Để đảm bảo an toàn cho học sinh trước diễn biến phức tạp của mưa bão và tình trạng ngập nước, bắt đầu từ hôm nay 15.10, hơn 70 trường học ở tỉnh Kiên Giang cho học sinh nghỉ học trong thời gian 3 ngày, từ ngày 15-17.10.

Đắk Nông: Khuyến khích sử dụng điện năng lượng mặt trời áp mái

Tâm An |

Giảm chi phí tiền điện, bảo vệ môi trường và có thể bán điện dư cho ngành điện là các lợi ích kép mà điện mặt trời áp mái mang lại cho người dân và doanh nghiệp.

Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời tại trường học

THUỲ TRANG |

Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng vừa khánh thành 2 hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám và Trường THCS Nguyễn Huệ, Đà Nẵng.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Kiên Giang: Hơn 70 trường cho học sinh nghỉ học vì bị ngập nước

NGUYÊN ANH |

Để đảm bảo an toàn cho học sinh trước diễn biến phức tạp của mưa bão và tình trạng ngập nước, bắt đầu từ hôm nay 15.10, hơn 70 trường học ở tỉnh Kiên Giang cho học sinh nghỉ học trong thời gian 3 ngày, từ ngày 15-17.10.

Đắk Nông: Khuyến khích sử dụng điện năng lượng mặt trời áp mái

Tâm An |

Giảm chi phí tiền điện, bảo vệ môi trường và có thể bán điện dư cho ngành điện là các lợi ích kép mà điện mặt trời áp mái mang lại cho người dân và doanh nghiệp.

Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời tại trường học

THUỲ TRANG |

Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng vừa khánh thành 2 hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám và Trường THCS Nguyễn Huệ, Đà Nẵng.