Học sinh Lâm Đồng sẽ tựu trường vào ngày 15.9

Bảo Lâm |

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, thời gian tựu trường các cấp học là ngày 15.9 và khai giảng vào ngày 18.9. Ngày bắt đầu năm học, ngày kết thúc học kỳ và kết thúc năm học như sau: Học kỳ I bắt đầu ngày 20.9.2021 và kết thúc trước ngày 31.1.2022; học kỳ II bắt đầu ngày 7.2.2022 và kết thúc trước ngày 10.6.2022; kết thúc năm học trước ngày 15.6.2022.

Ngày hoàn thành tổ chức thi học sinh giỏi cấp tỉnh đối với lớp 9 trước ngày 26.3.2022, lớp 12 trước ngày 29.1.2022. Việc xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30.6.2022.

Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học phổ thông trước ngày 31.7.2022. Đối với thời gian nghi lễ, tết thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Thời gian nghỉ phép trong năm học của giáo viên thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm học để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế căn cứ tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19, kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học cho phù hợp và đúng quy định.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng hỗ trợ 5.000 tấn nông sản cho TPHCM

Bảo Lâm |

Đều đặn mỗi ngày tỉnh Lâm Đồng  đã bố trí phương tiện vận chuyển 200 tấn rau củ quả hỗ trợ cho TPHCM chống dịch COVID-19. Theo kế hoạch, từ ngày 22.8 đến ngày 15.9, tỉnh Lâm Đồng sẽ cung ứng cho TPHCM 5.000 tấn rau, củ, quả với tổng kinh phí dự kiến khoảng 30 tỉ đồng.

Cà Mau dừng khai giảng theo kế hoạch, xây dựng 3 phương án năm học mới

NHẬT HỒ |

Tất cả kế hoạch khai giảng năm học mới tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5.9 đều dừng lại. Ngày 25.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân có văn bản đề nghị dừng khai giảng theo dự kiến. Việc dạy và học trong tỉnh phụ thuộc vào tình hình kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Học sinh Cần Thơ sẽ khai giảng trực tuyến vào ngày 5.9

Minh Ánh |

UBND TP.Cần Thơ ấn định ngày khai giảng đối với tất cả các cấp giáo dục là vào ngày 5.9.2021. Hình thức tổ chức khai giảng sẽ là trực tuyến.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Lâm Đồng hỗ trợ 5.000 tấn nông sản cho TPHCM

Bảo Lâm |

Đều đặn mỗi ngày tỉnh Lâm Đồng  đã bố trí phương tiện vận chuyển 200 tấn rau củ quả hỗ trợ cho TPHCM chống dịch COVID-19. Theo kế hoạch, từ ngày 22.8 đến ngày 15.9, tỉnh Lâm Đồng sẽ cung ứng cho TPHCM 5.000 tấn rau, củ, quả với tổng kinh phí dự kiến khoảng 30 tỉ đồng.

Cà Mau dừng khai giảng theo kế hoạch, xây dựng 3 phương án năm học mới

NHẬT HỒ |

Tất cả kế hoạch khai giảng năm học mới tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5.9 đều dừng lại. Ngày 25.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân có văn bản đề nghị dừng khai giảng theo dự kiến. Việc dạy và học trong tỉnh phụ thuộc vào tình hình kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Học sinh Cần Thơ sẽ khai giảng trực tuyến vào ngày 5.9

Minh Ánh |

UBND TP.Cần Thơ ấn định ngày khai giảng đối với tất cả các cấp giáo dục là vào ngày 5.9.2021. Hình thức tổ chức khai giảng sẽ là trực tuyến.