Học sinh khối 9 ở Hà Nội trở lại trường từ 22.11: "Thầy - trò cùng khắc phục, hổng chỗ nào bù chỗ đó"

THIỀU TRANG |

Từ ngày 22.11, hơn 20.000 học sinh khối 9 các trường trung học cơ sở thuộc 10 huyện của Hà Nội đã được đi học trực tiếp. Bên cạnh niềm vui, sự phấn khởi vì được trở lại trường, học sinh cũng mong muốn sẽ được bù đắp nhiều mảng kiến thức bị hổng do thời gian dài phải học trực tuyến để phòng dịch COVID-19.

"Em hy vọng thầy cô sẽ giảng lại những kiến thức chúng em chưa hiểu"

Sáng 22.11, học sinh khối 9 của 10 huyện: Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Chương Mỹ, Phúc Thọ, Mê Linh, Sóc Sơn, Thạch Thất, Phú Xuyên, Ứng Hòa đã đón học sinh trở lại trường học tập sau hơn 6 tháng tạm dừng đến trường do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Đúng 6 giờ 15, cánh cổng Trường THCS Cổ Loa (Đông Anh) mở rộng đón học sinh trở lại học tập trong tiếng loa tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Các em học sinh ai nấy đều rạng rỡ vì được gặp thầy cô, bạn bè sau thời gian dài xa cách.

Em Nguyễn Kim Trường Sơn - học sinh lớp 9B - Trường THCS Cổ Loa - hào hứng đến trường trong gió lạnh đầu mùa. Em vui vẻ nói: "Từ nhà đến trường em rất hồi hộp vì lâu lắm rồi mới được trở lại lớp học trực tiếp cùng thầy cô và bạn bè. Năm nay, chúng em thi vào lớp 10 nên việc được trao đổi, ôn tập trực tiếp cùng thầy cô sẽ tiện hơn nhiều so với việc học trực tuyến.

Học trực tuyến ảnh hưởng lớn đến kết quả học của em, nhiều lúc em không được tập trung. Hơn nữa, mạng yếu nên đường truyền không ổn định, em bị lỡ kiến thức vì không nghe rõ cô giảng" - Trường Sơn chia sẻ.

Rạng rỡ đến trường trong ngày đầu tuần, em Đinh Trần Khánh Vy - học sinh lớp 9A, Trường THCS Cổ Loa - cho biết, bản thân cảm thấy rất yên tâm về công tác phòng, chống dịch của nhà trường. Tuy nhiên, vì học trực tuyến kéo dài, kiến thức của em ít nhiều bị ảnh hưởng. Vì vậy, Khánh Ly mong muốn được bù đắp kiến thức sau khi trở lại trường.

"Nhà trường thực hiện công tác phòng, chống dịch rất chặt chẽ. Thầy cô yêu cầu chúng em đeo khẩu trang 100% từ nhà đến trường, từ trường về nhà; nhắc nhở chúng em mang theo bình nước riêng. Đồng thời, đo nhiệt độ, sát khuẩn thường xuyên và thực hiện nghiêm quy tắc 5K.

Ngày đầu tiên đến trường em rất yên tâm về công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, trước đó chúng em phải học online thời gian dài, đường truyền mạng không ổn định, chúng em không thể nào nắm bắt hết kiến thức. Vì vậy, khi trở lại trường, em hy vọng thầy cô sẽ giảng lại những kiến thức chúng em chưa hiểu" - Khánh Vy bày tỏ.

Cùng khắc phục, hổng chỗ nào bù chỗ đó

Không chỉ học sinh, giáo viên cũng bày tỏ sự vui mừng khi được trở lại bục giảng, gặp mặt học trò sau nhiều tháng xa cách.

Cô Nguyễn Thị Hiền - giáo viên môn Hoá học - Trường THCS Cổ Loa - cho biết, bản thân rất xúc động, hồi hộp dậy từ sớm để đón các con trở lại trường. Cô Hiền khẳng định, phía trước còn rất nhiều khó khăn, cả thầy và trò phải nỗ lực, tận dụng "thời gian vàng" để bù đắp kiến thức, chuẩn bị tốt cho kỳ thi vượt cấp.

“Dẫu khó khăn nhưng chúng ta cùng nhau khắc phục. Trước nhất là đảm bảo an toàn, sau đó kiểm tra lại nội dung đã học xem hổng chỗ nào bù chỗ đó, đồng thời đưa các con trở lại nền nếp sớm nhất” - cô Hiền chia sẻ.

Cô Nguyễn Thị Thuần - Hiệu trưởng Trường THCS Cổ Loa - cũng cho biết, để tận dụng "thời gian vàng" khi học sinh quay trở lại trường, giáo viên nhà trường đã xây dựng kế hoạch kiểm tra kiến thức, từ đó có phương án giảng dạy phù hợp, đảm bảo học sinh nắm vững kiến thức.

Tại Thanh Trì, trao đổi với Lao Động về công tác đón học sinh trở lại trường, ông Phạm Văn Ngát - Trưởng phòng GDĐT huyện Thanh Trì - cho biết, sáng 22.11, huyện đã tiến hành diễn tập, sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại vào 23.11.

“Khi học sinh đi học trở lại, các nhà trường sẽ dạy nối tiếp với chương trình trực tuyến mà lâu nay các con đang học. Tuy nhiên, bên cạnh dạy theo chương trình chính trên lớp, các thầy cô giáo sẽ sắp xếp thời gian, giúp học sinh ôn tập lại những phần kiến thức còn đuối kém, thiếu hụt trong thời gian dạy học trực tuyến” - ông Ngát nhấn mạnh.

97,47% số học sinh lớp 9 ở 10 huyện đi học trong ngày đầu tiên

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vào trưa 22.11 về tình hình tổ chức dạy học trực tiếp tại các huyện, thị xã trên địa bàn thành phố, có 10 huyện đã đón học sinh trở lại trường trong sáng 22.11, gồm: Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Chương Mỹ, Phúc Thọ, Mê Linh, Sóc Sơn, Thạch Thất, Phú Xuyên, Ứng Hòa.

Theo đó, có 200/459 trường cho học sinh đến trường học tập trực tiếp, tổng số 794 lớp học, tổng số học sinh đi học là 27.216/27.923 (97,47%), vắng 707 học sinh (2,6%). Tổng số giáo viên đến trường 1.880/1.923 (97,76%), vắng 33 giáo viên.

Các huyện Hoài Đức, Mỹ Đức, Quốc Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, thị xã Sơn Tây và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Ba Vì đang chuẩn bị các điều kiện và sẽ cho học sinh đến trường vào ngày 23-24.11.2021.

Đà Nẵng cho học sinh khối 12 đi học trở lại

Ngày 22.11, toàn bộ học sinh khối lớp 12 trên địa bàn TP.Đà Nẵng được đi học trực tiếp trở lại sau thời gian dài học trực tuyến vì dịch COVID-19.

Tại trường THPT Phan Châu Trinh nhà trường lắp máy đo thân nhiệt tự động và app khai báo y tế điện tử để học sinh quét mã khai báo trước khi vào lớp học. Giữa các lớp học cũng được bố trí giãn cách, dọc các hành lang được bố trí nước sát khuẩn.

Ông Mai Tấn Linh - Phó Giám đốc Sở GDĐT TP.Đà Nẵng cho hay, đối với việc dạy học đã có văn bản hướng dẫn gửi đến các trường. Giáo viên sẽ nắm bắt lại những phần kiến thức của học sinh, củng cố lại trước khi dạy những kiến thức mới. Đồng thời, tổ chức kiểm tra để đánh giá tính hiệu quả của các học sinh trong việc học trực tuyến trong thời gian qua. Hiện nay tỉ lệ bao phủ vaccine của học sinh lớp 12 đạt 99%, trừ một số trường hợp gặp phản ứng phụ sau tiêm hay có vấn đề sức khỏe.

Trước khi đón học sinh quay trở lại, các trường đã xây dựng kế hoạch phòng chống dịch và lên phương án xử trí nếu có trường hợp lây nhiễm. Các lớp phân bố phòng cách phòng, chia thành 2 buổi dạy để đảm bảo giãn cách.

Theo kế hoạch của Sở GDĐT TP.Đà Nẵng, từ ngày 29.11 học sinh lớp 10 và lớp 11 đến trường học trở lại. Việc dạy, học trực tiếp chỉ tổ chức tại các địa phương đang áp dụng cấp độ 1, cấp độ 2 trong phòng, chống dịch. Học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên cư trú ở địa bàn có cấp độ dịch 3, 4 chưa tham gia dạy học trực tiếp.

Riêng khối THCS sẽ đi học trực tiếp sau khi tổ chức tiêm mũi 1 đủ 14 ngày. Đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học và các học viên khác học trực tiếp, sở này sẽ có thông báo sau. THANH CHUNG

THIỀU TRANG
TIN LIÊN QUAN

Quốc gia đầu tiên bùng COVID-19 sau Trung Quốc cho học sinh trở lại trường

Thanh Hà |

Học sinh Hàn Quốc trở lại trường để học trực tiếp toàn thời gian từ 22.11, lần đầu tiên kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu ứng phó với bùng phát dịch COVID-19 từ đầu năm 2020.

Giáo dục 24/7: Cập nhật các địa phương cho học sinh trở lại trường từ 22.11

Ngọc Trâm - Ánh Nhiên |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 21.11: Nhiều địa phương cho học sinh trở lại trường từ 22.11; Từ 22.11 học sinh lớp 3 đến lớp 5 tại Cà Mau học trực tuyến; Hơn 200 học sinh F1 tại Quảng Trị hoàn thành cách ly tập trung;...

Kế hoạch đón học sinh trở lại trường của 63 địa phương trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật kịch bản đón học sinh trở lại trường của các địa phương trên cả nước, tính đến tối ngày 19.11, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Cập nhật kế hoạch đón học sinh trở lại trường của các địa phương

Trang Hà |

Hiện nay, nhiều địa phương trên cả nước đang xây dựng kế hoạch đón học sinh quay trở lại trường khi đảm bảo các quy định phòng chống dịch COVID-19.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Huỳnh Như trải lòng khi đón Tết phương xa

Thanh Vũ |

Huỳnh Như đã có những tâm sự với Báo Lao Động trong năm thứ 2 không được đón Tết cùng gia đình.

Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định vị thế ở Đông Nam Á

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đến Việt Nam từ nguồn cơn thất bại 0-3 cay đắng của đội U23 trước Thái Lan tại SEA Games 2017. Sau 5 năm dẫn dắt một đội bóng Đông Nam Á, tất cả đều phải thừa nhận rằng Việt Nam là số 1.

Biệt đội cứu hộ san hô dưới đáy biển

Hữu Long |

Khánh Hòa - Các thành viên trong nhóm lặn biển đến từ Nha Trang đã cùng nhau kêu gọi cộng đồng tham gia vào dự án ươm trồng, phát triển san hô, khôi phục hệ sinh thái biển.

Quốc gia đầu tiên bùng COVID-19 sau Trung Quốc cho học sinh trở lại trường

Thanh Hà |

Học sinh Hàn Quốc trở lại trường để học trực tiếp toàn thời gian từ 22.11, lần đầu tiên kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu ứng phó với bùng phát dịch COVID-19 từ đầu năm 2020.

Giáo dục 24/7: Cập nhật các địa phương cho học sinh trở lại trường từ 22.11

Ngọc Trâm - Ánh Nhiên |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 21.11: Nhiều địa phương cho học sinh trở lại trường từ 22.11; Từ 22.11 học sinh lớp 3 đến lớp 5 tại Cà Mau học trực tuyến; Hơn 200 học sinh F1 tại Quảng Trị hoàn thành cách ly tập trung;...

Kế hoạch đón học sinh trở lại trường của 63 địa phương trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật kịch bản đón học sinh trở lại trường của các địa phương trên cả nước, tính đến tối ngày 19.11, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Cập nhật kế hoạch đón học sinh trở lại trường của các địa phương

Trang Hà |

Hiện nay, nhiều địa phương trên cả nước đang xây dựng kế hoạch đón học sinh quay trở lại trường khi đảm bảo các quy định phòng chống dịch COVID-19.