Hiện 2 huyện Nghi Xuân và Hương Khê vẫn đang tiếp tục duy trì hình thức học trực tuyến và sẽ triển khai học trực tiếp từ ngày 20.9. Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và Trường THPT Hà Huy Tập (Cẩm Xuyên) chưa thực hiện dạy học trực tiếp.
Các trường đã dạy học trực tiếp tổ chức dạy học 2 ca (sáng, chiều); giữ nguyên số học sinh/lớp, mỗi tuần học 5 buổi đối với tiểu học, 6 buổi đối với THCS và THPT, mỗi buổi không quá 4 tiết.
Thầy Lê Công Thuận - Hiệu trưởng Trường THCS Đặng Dung (ở xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc) cho biết, sáng nay nhà trường tổ chức đón học sinh khối lớp 6 và khối lớp 9 đến học trực tiếp buổi đầu tiên. Việc tổ chức dạy học tại trường được thực hiện nghiêm túc đúng quy định 5K về phòng dịch COVID-19.
Trước khi vào trường, tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đều được nhân viên y tế và hai nhân viên phụ trách y tế học đường của trường đo, kiểm tra thân nhiệt chu đáo. Tất cả các phòng học đều có dung dịch sát khuẩn, xà phòng, thau nước, khăn lau tay... đầy đủ.
“Buổi học đầu tiên các học trò rất phấn khởi, hào hứng, đến lớp với sỹ số gần tuyệt đối, chỉ ít em bị ốm là xin phép chưa đến lớp được. Các giáo viên cũng phấn chấn, tận tụy giảng dạy và luôn nhắc nhở các trò thực hiện nghiêm túc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, rửa tay sát khuẩn… để đảm bảo phòng dịch” - thầy Thuận chia sẻ.Trước đó, ngày 13.9, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đồng ý với kế hoạch liên ngành giữa Sở GDĐT và Sở Y tế về việc tổ chức dạy học trực tiếp trong tình hình mới.
Theo đó, việc dạy học theo kế hoạch liên ngành được tổ chức với 2 phương án.
Phương án 1: Tổ chức dạy học trực tiếp 2 ca (sáng, chiều); giữ nguyên số học sinh/lớp, mỗi tuần học 5 buổi (đối với cấp tiểu học), 6 buổi đối với các cấp học khác, mỗi buổi không quá 4 tiết.
Phương án 2: Tổ chức dạy học trực tiếp 2 ca (sáng, chiều), mỗi tuần học trực tiếp 3 buổi/lớp, mỗi buổi học không quá 4 tiết. Các buổi học còn lại (2 buổi đối với học sinh tiểu học, 3 buổi đối với cấp học khác) thực hiện hình thức dạy học trực tuyến hoặc các hình thức khác, phù hợp với điều kiện của phụ huynh, học sinh nhà trường.
Căn cứ vào tình hình thực tế, các địa phương lựa chọn phương án dạy học phù hợp cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn.