Học sinh đoạt Huy chương Bạc toán tuổi thơ và em trai tử vong vì đuối nước

Mạnh Dũng |

Trong khi chơi đùa, 2 cháu nhỏ không may trượt chân ngã xuống ao sâu và bị đuối nước thương tâm.

Ngày 19.7, tin từ Tỉnh đoàn tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan vừa đến thăm, chia buồn và hỗ trợ tới gia đình 2 bé trai bị đuối nước tại xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. 

Trước đó, vào chiều 18.7, khi đang chơi đùa cùng các bạn ở nhà, em B.V.S (học sinh lớp 5, Trường tiểu học Quảng Phong) và em N.B.N (học sinh lớp 3, Trường tiểu học Quảng Phong) đã không may bị ngã xuống ao tử vong. 

Được biết, hai cháu nhỏ bị đuối nước là những học sinh chăm ngoan, học giỏi. Đặc biệt, em B.V.S vừa đạt huy chương Bạc cuộc thi Câu lạc bộ Toán tuổi thơ toàn quốc năm 2018.

Mạnh Dũng
TIN LIÊN QUAN

Một thành viên CLB ôtô địa hình TP.HCM tại Mũi Dinh đuối nước

H.T |

Tối 7.7, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận xác nhận: Có xảy ra một vụ đuối nước khi tắm biển tại khu vực Bãi Tràn, gần đèn biển Mũi Dinh thuộc thôn Sơn Hải 2. Nạn nhân được xác định là anh Hà Giang, 44 tuổi, hiện cư ngụ tại TP.HCM. 

2.000 trẻ em tử vong do đuối nước mỗi năm tại Việt Nam: Tỉ lệ cao nhất Đông Nam Á

THÙY LINH - TRẦN HÓA |

Tại Việt Nam, trên 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước mỗi năm. Con số đau xót này đã khiến Việt Nam trở thành nước có tỉ lệ cao nhất khu vực Đông Nam Á và cao gấp 10 lần các nước phát triển. Có thể, 2000 trẻ em mỗi năm sẽ không mất đi sinh mạng, nếu như hệ thống tạo dựng hành trang đối diện với tai nạn dưới nước cho trẻ em được thiết lập sớm.

Thanh niên đuối nước ở hạ lưu nhà máy thủy điện Sêrêpốk 3

H.L |

Đến khu vực hạ lưu Nhà máy Thủy điện Sêrêpốk 3 chơi, nam thanh niên bị trượt chân, đuối nước sau đó.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Một thành viên CLB ôtô địa hình TP.HCM tại Mũi Dinh đuối nước

H.T |

Tối 7.7, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận xác nhận: Có xảy ra một vụ đuối nước khi tắm biển tại khu vực Bãi Tràn, gần đèn biển Mũi Dinh thuộc thôn Sơn Hải 2. Nạn nhân được xác định là anh Hà Giang, 44 tuổi, hiện cư ngụ tại TP.HCM. 

2.000 trẻ em tử vong do đuối nước mỗi năm tại Việt Nam: Tỉ lệ cao nhất Đông Nam Á

THÙY LINH - TRẦN HÓA |

Tại Việt Nam, trên 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước mỗi năm. Con số đau xót này đã khiến Việt Nam trở thành nước có tỉ lệ cao nhất khu vực Đông Nam Á và cao gấp 10 lần các nước phát triển. Có thể, 2000 trẻ em mỗi năm sẽ không mất đi sinh mạng, nếu như hệ thống tạo dựng hành trang đối diện với tai nạn dưới nước cho trẻ em được thiết lập sớm.

Thanh niên đuối nước ở hạ lưu nhà máy thủy điện Sêrêpốk 3

H.L |

Đến khu vực hạ lưu Nhà máy Thủy điện Sêrêpốk 3 chơi, nam thanh niên bị trượt chân, đuối nước sau đó.