Học sinh Đà Nẵng trở lại trường sau thời gian dài học trực tuyến

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Sáng 22.11, toàn bộ học sinh khối lớp 12 trên địa bàn TP.Đà Nẵng được đi học trực tiếp trở lại sau thời gian dài học trực tuyến vì dịch COVID-19. 

Ngày đầu đến trường, các em học sinh rất vui mừng sau thời gian dài học trực tuyến. Khi đến trường, các học sinh buộc phải xếp hàng giãn cách, đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn.

 
Học sinh Đà Nẵng phấn khởi trong ngày đầu tiên đến trường trở lại.

Ngày đầu tựu trường của học sinh khối cuối cấp PTTH, những cơ sở giáo dục ở địa bàn có cấp độ dịch 1, 2 mới được tổ chức dạy trực tiếp; các trường ở khu vực cấp độ dịch 3, 4 vẫn tiếp tục tổ chức dạy trực tuyến. Và khi địa bàn có sự thay đổi cấp độ dịch, nhà trường chủ động thay đổi hình thức dạy học.

 
Trường THPT Phan Châu Trinh được phân luồng cho học sinh đi học theo từng lớp.

Bà Nguyễn Thị Thảo Sương - Phó Hiệu trưởng trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng cho biết, nhà trường phân loại chặt chẽ học sinh, giáo viên ở vùng dịch cấp độ 3, để hỗ trợ trong công tác dạy và học.

Trước khi đón học sinh quay trở lại, các trường đã xây dựng kế hoạch phòng chống dịch và lên phương án xử trí nếu có trường hợp lây nhiễm. Các lớp phân bố phòng cách phòng, chia thành 2 buổi dạy để đảm bảo giãn cách.

 
Các học sinh khi vào lớp được đo thân nhiệt và sát khuẩn.

Em Lê Minh Thắng - Trường THPT Phan Châu Trinh không giấu được niềm vui mừng được gặp thầy cô giáo và bạn bè sau 5 tháng học trực tuyến.

 
Trong hôm nay, trường có 51 học sinh nằm trong vùng dịch cấp độ 3 nên phải ở nhà.

"Dù chúng em đã được tiêm vaccine COVID-19 nhưng dịch bệnh trên địa bàn thành phố vẫn còn diễn biến phức tạp nên có chút hồi hộp. Được gặp bạn bè và nghe thầy cô giảng bài trực tiếp em rất là vui nhưng cũng không chủ quan trong việc phòng chống dịch"- Thắng nói.

 
Trường THPT Phan Châu Trinh bố trí dạy học phòng cách phòng nhằm đảm bảo buồi sáng và chiều không học cùng 1 phòng.

Theo ông Mai Tấn Linh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho hay, đối với việc dạy học đã có văn bản hướng dẫn gửi đến các trường. Giáo viên sẽ nắm bắt lại những phần kiến thức của học sinh, củng cố lại trước khi dạy những kiến thức mới. Đồng thời, tổ chức kiểm tra để đánh giá tính hiệu quả của các học sinh trong việc học trực tuyến trong thời gian qua.

 
Học sinh và giáo viên đeo khẩu trang trong lúc học và giảng dạy.

"Hiện nay tỉ lệ bao phủ vaccine của học sinh lớp 12 đạt 99%, trừ một số trường hợp gặp phản ứng phụ sau tiêm hay có vấn đề sức khỏe", ông Linh nói.

Được biết, khối lớp 10, 11 tại Đà Nẵng sẽ đi học trực tiếp từ ngày 29.11. Khối THCS sẽ đi học trở lại sau khi tổ chức tiêm mũi 1 cho học sinh khối lớp 8, 9 đủ 14 ngày.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Học sinh Thái Bình đi học trở lại từ 22.11

Huyên Nguyễn |

Thái Bình - Hôm nay (22.11), học sinh tại Thái Bình đi học trở lại với tinh thần an toàn mới đi học, đi học thì phải bảo đảm an toàn.

Đồng Nai: 1 trường có 9 học sinh F0, tạm ngưng thí điểm đi học trở lại

Huyên Nguyễn |

Đồng Nai - Trường THCS Thống Nhất (TP.Biên Hoà, Đồng Nai) sẽ tạm ngưng thí điểm đi học trở lại do có học sinh test nhanh dương tính với SARS-CoV-2.

Nhà ga, bến xe ở Đà Nẵng vắng khách, vé tàu Tết "ế ẩm"

Thanh Chung |

Đà Nẵng đã mở lại một số tuyến xe liên tỉnh và nhà ga nhưng lượng vé bán ra rất ít do dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp khiến khách e dè và đang cân nhắc đi lại bằng dịch vụ công cộng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Học sinh Thái Bình đi học trở lại từ 22.11

Huyên Nguyễn |

Thái Bình - Hôm nay (22.11), học sinh tại Thái Bình đi học trở lại với tinh thần an toàn mới đi học, đi học thì phải bảo đảm an toàn.

Đồng Nai: 1 trường có 9 học sinh F0, tạm ngưng thí điểm đi học trở lại

Huyên Nguyễn |

Đồng Nai - Trường THCS Thống Nhất (TP.Biên Hoà, Đồng Nai) sẽ tạm ngưng thí điểm đi học trở lại do có học sinh test nhanh dương tính với SARS-CoV-2.

Nhà ga, bến xe ở Đà Nẵng vắng khách, vé tàu Tết "ế ẩm"

Thanh Chung |

Đà Nẵng đã mở lại một số tuyến xe liên tỉnh và nhà ga nhưng lượng vé bán ra rất ít do dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp khiến khách e dè và đang cân nhắc đi lại bằng dịch vụ công cộng.