Thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong điều kiện dịch bệnh:

Học sinh chuyển sang ôn thi trực tuyến

Đặng Chung |

Hơn 900.000 sĩ tử trên cả nước đang trải qua những ngày căng thẳng, lo lắng vì dịch bệnh còn diễn biến phức tạp trong khi ngày thi tốt nghiệp THPT đã cận kề. Theo các giáo viên, việc quan trọng nhất của học sinh lớp 12 lúc này là bình tĩnh và chủ động bảo vệ sức khỏe của mình, để bước vào kỳ thi với tâm thế tốt nhất.

Tích cực ôn thi trực tuyến

Với học sinh lớp 12, năm học 2019-2020 để lại nhiều cảm xúc và kỷ niệm. Học sinh trải qua “kỳ nghỉ Tết” đặc biệt, kéo dài cho tới cuối tháng 4.2020 do cách ly xã hội, nhiều nơi lần đầu làm quen với học trực tuyến. Khi còn chưa đầy 2 tuần là tới kỳ thi tốt nghiệp THPT, học sinh lại “ngồi trên đống lửa” khi xuất hiện những ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Đặng Phương Anh (học sinh lớp 12, Trường THPT Đa Phúc, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết, những ngày qua em và bạn bè liên tục cập nhật thông tin về tình hình, diễn biến của dịch bệnh. Dù đã có nhiều kiến thức về phòng dịch, nhưng trước diễn biến mới, việc lo lắng, ảnh hưởng đến việc ôn thi là điều khó tránh. “Em chỉ cầu mong dịch bệnh mau qua để kỳ thi có thể diễn ra suôn sẻ” - Phương Anh nói.

TS Trịnh Thu Tuyết - nguyên giáo viên dạy Ngữ văn, Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) - cho biết mình rất thương và chia sẻ với lứa học trò sinh năm 2002. Các em đã trải qua một năm học quá nhiều khó khăn bởi những tác động khắc nghiệt của dịch COVID-19.

“Nhưng không có cách nào khác ngoài việc học sinh hãy tiếp tục cố gắng để đi tới đích. Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến kỳ thi quan trọng, thời gian không dành cho những lo toan. Hãy để những ngày tháng này trôi đi và trở thành câu chuyện sau này kể cho những thế hệ sau về một năm học khó khăn, nhưng các em đã chiến thắng”- TS Trịnh Thu Tuyết động viên học trò.

Cũng đưa ra lời khuyên cho học sinh, nhà giáo Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy-Hà Nội) cho biết, Bộ GDDT đã khẳng định kỳ thi vẫn diễn ra bình thường, nhưng sẽ có biện pháp để đảm bảo an toàn cho học sinh. Vì vậy, nhiệm vụ của học sinh lớp 12 lúc này là bình tĩnh, tin tưởng vào các giải pháp mà cơ quan chức năng đưa ra để phòng dịch. Đồng thời cũng không được chủ quan, lơ là, giữ sức khỏe tốt nhất chuẩn bị cho kỳ thi.

“Hiện nhà trường vẫn đang thực hiện ôn tập cho học sinh lớp 12. Chúng tôi động viên học trò là sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là phải giữ gìn sức khỏe. Ngoài ra nhà trường cũng chuẩn bị phương án nếu những ngày tới diễn biến dịch bệnh ở Hà Nội phức tạp, trường sẽ dừng việc ôn thi trực tiếp trên lớp mà tổ chức bằng hình thức online. Đồng thời sẽ nhắc nhở học sinh không ra ngoài, để tránh các nguy cơ lây nhiễm”- nhà giáo Nguyễn Văn Hòa cho biết.

Do trước đó học sinh lớp 12 đã phải nghỉ học 3 tháng để phòng dịch COVID-19, nên thời điểm này, hầu hết các trường phổ thông vẫn đang tranh thủ, tăng tốc ôn thi, tổng hợp kiến thức cho học sinh. Để bảo vệ sức khỏe cho học trò, nhiều trường đã chủ động chuyển sang hình thức ôn thi trực tuyến thay vì học trực tiếp trên lớp. Việc này giúp học sinh không phải đi lại nhiều, tránh tiếp xúc đông người, giảm được nguy cơ lây nhiễm.

Có phương án phù hợp để xét tuyển thí sinh diện F0

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong điều kiện có dịch bệnh, hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã đưa ra các kịch bản, phương án để đảm bảo an toàn cho thí sinh.

Theo Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 vẫn sẽ diễn ra trong hai ngày 9-10.8. Đối với những địa phương có dịch, Bộ sẽ phối hợp với Bộ Y tế để thống nhất ban hành văn bản hướng dẫn rất cụ thể để các địa phương áp dụng phù hợp với diễn biến dịch bệnh tại cơ sở. Dự kiến, Bộ GDĐT tạo sẽ phân các đối tượng thí sinh theo 4 nhóm: F0; F1; F2 và các thí sinh khác.

Với nhóm đối tượng thí sinh F0 (phải điều trị trong bệnh viện và không có điều kiện dự thi), các em sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp theo quy định. Nếu thí sinh có nguyện vọng dự tuyển đại học, Bộ GDĐT sẽ chỉ đạo các trường đại học có phương thức xét tuyển phù hợp, đảm bảo tối đa quyền lợi cho các học sinh, đồng thời bảo đảm quyền chủ động tuyển sinh của các trường.

Đối với nhóm đối tượng thí sinh F1 (phải cách ly tại các khu cách ly tập trung), Bộ GDĐT chỉ đạo các địa phương theo hướng tổ chức thi tại các điểm thi đặt ở trong khu cách ly hoặc khu vực phù hợp, lân cận khu cách ly tùy theo số lượng đối tượng thí sinh; bảo đảm quyền lợi cho các thí sinh F1 có điều kiện dự thi.

Đối với nhóm đối tượng thí sinh F2 (tiếp xúc gần với F1), tuỳ theo số lượng, Bộ GDĐT đề nghị các địa phương tổ chức thi tại phòng thi dự phòng của điểm thi. Nếu số lượng các học sinh đông thì tổ chức một điểm thi riêng và có phương án đưa đón học sinh phù hợp.

Trường hợp còn lại, thí sinh thi tại các điểm thi bình thường. Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cũng lưu ý, tùy theo nguy cơ mức độ lây nhiễm của địa phương, bộ sẽ hướng dẫn thực hiện giãn cách, đảm bảo yêu cầu như khử khuẩn, đeo khẩu trang, vệ sinh trường lớp… để kỳ thi vẫn đảm bảo được yêu cầu nghiêm túc, khách quan và an toàn cho học sinh.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ngãi bố trí phòng riêng cho các thí sinh thuộc diện F1 thi THPT

Thanh Chung |

Những thí sinh tiếp xúc gần với người nhiễm SARS-CoV-2 ở Quảng Ngãi sẽ được bố trí phòng thi riêng cho kỳ thi THPT 2020.

Giáo dục 24/7: Đà Nẵng rốt ráo công tác phòng dịch tại điểm thi THPT 2020

Đức Thiện - Nguyễn Kiên |

Trường THPT chuyên KHXH&NV công bố điểm chuẩn; Hiệu trưởng trả lời vụ nhà trường ép học sinh học phụ đạo; Đà Nẵng chuẩn bị công tác phòng dịch COVID-19 tại các điểm thi THPT 2020... sẽ là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong Bản tin Giáo dục 24/7 của báo Lao Động.

Kỳ thi THPT 2020: Sĩ tử có thể được tư vấn tâm lý trực tuyến

THANH NGA |

“Chương trình tiếp sức mùa thi năm nay, sĩ tử sẽ được tư vấn tâm lý từ các chuyên gia tâm lý hoặc các anh chị đi trước thông qua hình thức trực tuyến từ website, fanpage...", ông Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho biết.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quảng Ngãi bố trí phòng riêng cho các thí sinh thuộc diện F1 thi THPT

Thanh Chung |

Những thí sinh tiếp xúc gần với người nhiễm SARS-CoV-2 ở Quảng Ngãi sẽ được bố trí phòng thi riêng cho kỳ thi THPT 2020.

Giáo dục 24/7: Đà Nẵng rốt ráo công tác phòng dịch tại điểm thi THPT 2020

Đức Thiện - Nguyễn Kiên |

Trường THPT chuyên KHXH&NV công bố điểm chuẩn; Hiệu trưởng trả lời vụ nhà trường ép học sinh học phụ đạo; Đà Nẵng chuẩn bị công tác phòng dịch COVID-19 tại các điểm thi THPT 2020... sẽ là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong Bản tin Giáo dục 24/7 của báo Lao Động.

Kỳ thi THPT 2020: Sĩ tử có thể được tư vấn tâm lý trực tuyến

THANH NGA |

“Chương trình tiếp sức mùa thi năm nay, sĩ tử sẽ được tư vấn tâm lý từ các chuyên gia tâm lý hoặc các anh chị đi trước thông qua hình thức trực tuyến từ website, fanpage...", ông Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho biết.