Chỉ trong vòng chưa đầy 3 năm, nhóm nghiên cứu khoa học của trường THPT Phan Văn Trị (huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ) đã có những sáng chế khoa học công nghệ đột phá và mang tính ứng dụng cao, đặc biệt là giúp hỗ trợ cho người già.
Trong đó, 3 sản phẩm nổi bật nhất phải kể đến là farmbot - mô hình robot xịt thuốc giúp nông dân; valbot - mô hình xe điện kết hợp với vali hỗ trợ người già trong việc đi đứng và mang vác hành lí; bastick - sản phẩm gậy hỗ trợ người già được biết đến rộng rãi.
Ý tưởng sản phẩm bastick được bắt nguồn từ thực tế gia đình học sinh Nguyễn Thị Trúc Mai (thành viên nhóm nghiên cứu khoa học của trường). Trúc Mai cho biết bà của em năm nay đã 80 tuổi, cách đây nay khoảng 1 năm, bà bị vấp té dẫn đến chấn thương, hôn mê. Thương bà nên Trúc Mai đã nuôi ý tưởng sáng chế sản phẩm hỗ trợ việc đi lại cho bà mình. Do đó, Mai đã mang ý tưởng trên và cùng các bạn trong nhóm triển khai dưới dự hướng dẫn của giáo viên.
"Ðối với người già, té ngã không chỉ gây ra các chấn thương vật lý nghiêm trọng như gãy xương, chấn thương sọ não… mà còn ảnh hưởng đến tâm lý của người lớn tuổi. Do đó, chúng em cố gắng sáng chế ra những sản phẩm mang tính hữu ích cho cộng đồng" - Trúc Mai chia sẻ.
Để sáng tạo một sản phẩm từ việc lên ý tưởng đến việc lắp ráp phần cứng và phần mềm hoàn thiện, nhóm học sinh mất khoảng 6 tháng. Do đó, việc đối diện với khó khăn là điều không thể tránh khỏi với chúng em. "Chúng em đối diện với nhiều khó khăn lắm. Đáng nhớ nhất việc tìm kiếm và lắp ráp các linh kiện, những ngày đầu chúng em loay hoay rất nhiều. May mắn chúng em được sự hỗ trợ của thầy và nhà trường và thầy giáo nên mới hoàn thiện được" - bạn Nguyễn Khánh (học sinh lớp 12, trường THPT Phan Văn Trị) chia sẻ.
Với tinh thần nỗ lực, nhóm học sinh của trường THPT Phan Văn đã đạt được giải thưởng cao trong Cuộc thi Sáng tạo cho Thanh thiếu niên thành phố trong nhiều năm liền như giải Nhì vào năm 2017 - 2018, giải Nhất vào năm 2018 - 2019, giải Nhất vào năm 2019 - 2020.
Được biết, đằng sau sự thành công của nhóm nghiên cứu khoa học trường THPT Phan Văn Trị là sự dìu dắt nhiệt tình của thầy giáo hướng dẫn Nguyễn Phúc Thịnh (giáo viên dạy Hóa nhà trường). Thầy Thịnh cũng là một trong những tấm gương trẻ điển hình trong việc sáng tạo những sản phẩm khoa học công nghệ của thành phố. Tuy nhiên, dẫn dắt nhóm học sinh khiến vị giáo viên trẻ này cũng có nhiều tâm tư "Các em là học sinh ở trường huyện, không có nhiều điều kiện như các bạn ở trường chuyên hay trường ở trung tâm thành phố nên có phần thua thiệt hơn. Có những sản phẩm, các em thức đến tận khuya để mày mò.
Dẫu vậy, tôi vẫn muốn theo sát các em, truyền lửa nghiên cứu sáng tạo khoa học công nghệ để các em có thể thỏa sức với đam mê của mình. Chúng tôi vẫn đang ấp ủ những sản phẩm mới để có thể dự thi cho cuộc thi năm sau. Hy vọng những sản phẩm có thể ứng dụng tốt vào thực tiễn" - thầy Thịnh chia sẻ thêm.
Thầy Nguyễn Hùng Bảo, hiệu trưởng trường THPT Phan Văn Trị (huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ) cho biết, nhà trường sẽ tạo điều kiện để các em học sinh tham gia công tác nghiên cứu khoa học, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ. Bên cạnh đó, trường cũng tiếp tục thực hiện công tác xã hội hóa, củng cố nguồn kinh phí để học sinh, giáo viên thuận lợi trong nghiên cứu khoa học.