Học sinh Cần Thơ trở lại lớp, khẩu trang bít bùng

SỞ HẠ - TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Sáng nay (2.3), toàn bộ khối học sinh THPT và một số trường Đại học trên địa bàn TP.Cần Thơ đã chính thức đón học sinh trở lại lớp...

Ghi nhận tại trường THPT thực hành sư phạm (Đại học Cần Thơ), trước đó hai ngày, trường đã tiến hành vệ sinh tất cả các phòng trong trường, để chuẩn bị chào đón học sinh đến lớp.

Các học sinh mang khẩu trang y tế phòng bệnh trong ngày đầu trở lại lớp. Ảnh: T.N
Các học sinh mang khẩu trang y tế phòng bệnh trong ngày đầu trở lại lớp. Ảnh: T.N

Sáng nay, trường không tiến hành chào cờ buổi sáng như mọi khi, mà sử dụng thời gian này làm tiết sinh hoạt lớp để giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt phổ biến các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho các em.

Các phòng học sử dụng máy lạnh, giờ đã chuyển sang dùng quạt, và mở tất cả các cửa sổ
Các phòng học sử dụng máy lạnh, giờ đã chuyển sang dùng quạt, và mở tất cả các cửa sổ

Nhà trường khuyến khích học sinh sử dụng khẩu trang khi đến lớp và kết hợp với phụ huynh kiểm tra sức khỏe con em trước khi đến trường, nếu thấy tình trạng sức khỏe kém, ho, nóng,.. thì yêu cầu để học sinh ở nhà không cho đến trường. Tại trường, mỗi lớp đều sử dụng máy lạnh, nên trường đã yêu cầu các lớp đều mở cửa sổ và sử dụng máy quạt.

Các học sinh và giáo viên đều mang khẩu trang khi lên lớp. Ảnh: T.N
Các học sinh và giáo viên đều mang khẩu trang khi lên lớp. Ảnh: T.N
Các học sinh và giáo viên đều mang khẩu trang khi lên lớp. Ảnh: T.N

Thầy Trần Văn Minh hiệu trưởng trường cho biết, mỗi lớp học trường có trang bị một bình nước rửa tay, cồn 90 độ, ngoài ra trường còn trang bị sẵn khẩu trang y tế cho học sinh nào có nhu cầu thì lấy sử dụng. Trong thời gian giảng dạy, giáo viên phải quan sát học sinh nếu thấy có tình trạng sức khỏe không ổn định sẽ báo ngay với nhà trường và đưa học sinh đến phòng y tế của Trường Đại học Cần Thơ để khám.

Một giáo viên ở mang theo nước sát khuẩn vào lớp. Ảnh: S.H
Một giáo viên ở mang theo nước sát khuẩn vào lớp. Ảnh: S.H

Còn tại Trường THPT Nguyễn Việt Dũng (quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) hơn 90% số lượng học sinh đều đeo khẩu trang khi đến trường và học sinh tự trang bị nước rửa tay khô riêng. Nhà trường cũng đã trang bị nước rửa tay tại khu vực nhà vệ sinh.

Các học sinh vui vẻ trong ngày đi học trở lại
Các học sinh vui vẻ trong ngày đi học trở lại. Ảnh: T.N

Em Nguyễn Trần Trúc Linh học sinh 10A4 của trường chia sẻ, hôm nay là ngày đi học ngày đầu tiên, em vẫn chưa yên tâm lắm nên đã tự trang bị khẩu trang và nước rửa tay khô để an toàn khi đi học. Nhà trường đã tuyên truyền cho học sinh cách phòng, chống dịch COVID–19 vì thế em đã trang bị để thực hiện theo chỉ đạo của nhà trường để đảm bảo an toàn bảo vệ sức khỏe cho em cũng như cho các bạn học sinh khác.

Một phòng cách ly ở trường Nguyễn Việt Dũng được bố trí khi phát hiện trường hợp bất thường về sức khỏe
Một phòng cách ly ở trường Nguyễn Việt Dũng được bố trí khi phát hiện trường hợp bất thường về sức khỏe. Ảnh: T.N

Ông Đặng Văn Hạnh (Phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) chở cháu đi học chia sẻ, gia đình cũng trang bị cho cháu khẩu trang và nước rửa tay để an toàn khi đi học.

Cô Phạm Thị Mỹ Hương – Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Việt Dũng (quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) cho biết, Hôm nay các em học sinh đến trường rất đông. Nhà trường đã tạo 2 kênh để tuyên truyền cho các em học sinh về cách phòng, chống dịch COVID-19. Trường không tổ chức chào cờ để tránh tập trung đông người. Các giáo viên chủ nhiệm của các lớp sẽ tuyên truyền đến các em học sinh về cách phòng, chống dịch COVID-19.

SỞ HẠ - TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN
TIN LIÊN QUAN

59 tỉnh, thành phố đón học sinh trung học phổ thông và sinh viên đi học trở lại

Đặng Chung |

Hôm nay (2.3), 59 tỉnh/thành trên cả nước đã đón học sinh trung học phổ thông và sinh viên quay trở lại học tập sau kỳ nghỉ dài phòng dịch COVID-19. Các cơ sở giáo dục đã gấp rút chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo an toàn cho người học, còn tâm trạng chung của học sinh, sinh viên là háo hức khi được trở lại trường.

Giáo viên tất bật vệ sinh trường lớp, chuẩn bị đón học sinh

Đình Trọng - Hà Anh Chiến - Phương Linh |

Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, trong ngày 1.3, cơ sở giáo dục tại các địa phương đã gấp rút thực hiện vệ sinh, khử khuẩn trường lớp, chuẩn bị mọi điều kiện để đón học sinh trở lại trường từ 2.3.

Học sinh trở lại trường, không tổ chức chào cờ tập trung để phòng dịch

Thành Nhân - Phước Hảo |

Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ khuyến cáo các trường không tổ chức sinh hoạt dưới cờ vào thứ hai đầu tuần để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

59 tỉnh, thành phố đón học sinh trung học phổ thông và sinh viên đi học trở lại

Đặng Chung |

Hôm nay (2.3), 59 tỉnh/thành trên cả nước đã đón học sinh trung học phổ thông và sinh viên quay trở lại học tập sau kỳ nghỉ dài phòng dịch COVID-19. Các cơ sở giáo dục đã gấp rút chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo an toàn cho người học, còn tâm trạng chung của học sinh, sinh viên là háo hức khi được trở lại trường.

Giáo viên tất bật vệ sinh trường lớp, chuẩn bị đón học sinh

Đình Trọng - Hà Anh Chiến - Phương Linh |

Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, trong ngày 1.3, cơ sở giáo dục tại các địa phương đã gấp rút thực hiện vệ sinh, khử khuẩn trường lớp, chuẩn bị mọi điều kiện để đón học sinh trở lại trường từ 2.3.

Học sinh trở lại trường, không tổ chức chào cờ tập trung để phòng dịch

Thành Nhân - Phước Hảo |

Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ khuyến cáo các trường không tổ chức sinh hoạt dưới cờ vào thứ hai đầu tuần để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.