Học sinh các tỉnh, thành Đông Bắc Bộ tiếp tục nghỉ học phòng dịch COVID-19

Đặng Luân |

Trước diễn biến phức tạp dịch COVID-19, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học.

Chiều 13.3, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng ký quyết định về việc cho học sinh trên địa bàn tiếp tục nghỉ học phòng dịch COVID-19 trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh này.

Cụ thể, học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 22.3.

Trong thời gian học sinh nghỉ học phòng chống dịch bệnh, từ 13.3, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng phát sóng chương trình dạy học trên truyền hình trên 2 kênh THP và THP+ cho học sinh lớp 9 và lớp 12. Lịch học các môn Văn, Toán, Anh cho học sinh lớp 9 lúc 8h30 - 9h15; và 6 môn chính cho lớp 12 vào 14h30 - 16h45 hằng ngày.

Cũng trong ngày 13.3, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành công văn hỏa tốc về việc cho học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian nghỉ học từ 16 đến hết ngày 29.3. 

Cùng ngày, UBND tỉnh Hải Dương có Công văn số 755/UBND-VP về việc cho phép trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học từ ngày 16.3 cho đến khi có thông báo mới. Học sinh trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên đi học bình thường.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Học sinh TPHCM tiếp tục nghỉ học đến 5.4

Anh Nhàn |

UBND TPHCM vừa quyết định cho học sinh toàn thành phố nghỉ học đến 5.4 trong lúc dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Khánh Hoà: Lại cho học sinh THPT nghỉ học từ 13.3

Phương Linh |

Sau khi khối THPT đi học trở lại từ 2.3, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 Sở GDĐT Khánh Hoà vừa có văn bản trình UBND tỉnh xem xét cho các em nghỉ học.

Lịch nghỉ, đi học của học sinh cả nước: 58 tỉnh thành tiếp tục cho nghỉ học

Đặng Chung |

Trước số ca nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19) vẫn tăng nhanh trên thế giới, cũng như tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp tại Việt Nam, 58 địa phương đã cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học tiếp tục được nghỉ.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Học sinh TPHCM tiếp tục nghỉ học đến 5.4

Anh Nhàn |

UBND TPHCM vừa quyết định cho học sinh toàn thành phố nghỉ học đến 5.4 trong lúc dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Khánh Hoà: Lại cho học sinh THPT nghỉ học từ 13.3

Phương Linh |

Sau khi khối THPT đi học trở lại từ 2.3, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 Sở GDĐT Khánh Hoà vừa có văn bản trình UBND tỉnh xem xét cho các em nghỉ học.

Lịch nghỉ, đi học của học sinh cả nước: 58 tỉnh thành tiếp tục cho nghỉ học

Đặng Chung |

Trước số ca nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19) vẫn tăng nhanh trên thế giới, cũng như tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp tại Việt Nam, 58 địa phương đã cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học tiếp tục được nghỉ.