Học sinh bị thương do quạt trần rơi ở Lào Cai: Phòng GDĐT lên tiếng

Phạm Đông |

Theo thông tin mới nhất, sức khỏe học sinh bị thương do quạt trần rơi đã ổn định, sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Liên quan đến vụ việc học sinh lớp 2 bị thương do quạt trần rơi ở Lào Cai, ngày 11.9, bà Trần Thị Thùy Dung - Trưởng phòng GDĐT TP Lào Cai cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Phòng GDĐT đã đến trường kiểm tra, thăm hỏi gia đình học sinh.

Bên cạnh đó, đơn vị này cũng yêu cầu các thầy cô giáo thay nhau túc trực tại bệnh viện để cùng gia đình theo dõi sức khỏe của nam sinh.

“Đến sáng 11.9, em N.T.M.T vẫn tỉnh táo, ăn, uống sữa được và có thể xuất viện trong một vài ngày tới”, bà Dung nói.

Bà Dung cho biết, nguyên nhân khiến quạt trần rơi đã được cơ quan chức năng làm rõ. Bước đầu xác định là do gãy ốc chốt ngang giữa cần và bầu quạt nên đã xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Chiếc quạt trần rơi trong lớp học đã khiến một học sinh bị thương. Ảnh: Q. An
Chiếc quạt trần rơi trong lớp học đã khiến một học sinh bị thương. Ảnh: Q. An

Cũng theo bà Dung, đầu năm học 2020-2021, trường Tiểu học Kim Đồng cùng các đơn vị khác trên địa bàn thành phố Lào Cai đã tiến hành rà soát cơ sở vật chất, có báo cáo gửi lên cấp trên. Tuy nhiên, phần bị hỏng của quạt trần nằm bên trong, thầy cô không thể nhìn thấy mà chủ yếu kiểm tra cánh quạt, tụ và quạt vận hành có trơn tru hay không.

"Là lãnh đạo quản lý của Phòng GDĐT, tôi nhận trách nhiệm vì đã chưa đến tận trường và kiểm tra hết những chi tiết của cơ sở vật chất", bà Dung nói.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Phòng GDĐT thành phố Lào Cai đã họp với hiệu trưởng các trường trong khu vực, yêu cầu từ nay về sau, ngoài việc thầy cô tự rà soát cơ sở vật chất, các trường cần liên kết với các đơn vị kỹ thuật có chuyên môn để kiểm tra một cách toàn diện, chắc chắn.

Sáng nay, học sinh của trường Tiểu học Kim Đồng đi học bình thường. Tại lớp 2B, chỉ học sinh bị quạt trần làm bị thương vắng mặt. Nhà trường đã cho dừng toàn bộ hệ thống quạt trần để rà soát, kiểm tra chất lượng, tạm thời dùng quạt treo tường thay thế.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, học sinh N.T.M.T, lớp 2B, Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Lào Cai, bị thương do quạt trần rơi, được đưa vào cấp cứu kịp thời, hiện đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định.

Bác sĩ Lưu Xuân Đăng, Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết: "Học sinh N.T.M.T bị gãy xương chính mũi và vết thương sâu ở trán dài 4cm. Chúng tôi đã khâu vết thương, thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Hiện, bệnh nhi đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định".

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, khoảng 9h30 sáng 10.9, một chiếc quạt trần đang quay bất ngờ rơi xuống mặt bàn trong giờ ra chơi, cánh quạt văng trúng em N.T.M.T., học sinh lớp 2B, khiến nam sinh bị thương ở trán. Nhân viên y tế nhà trường lập tức sơ cứu, rồi đưa em T. đi bệnh viện.

Nam sinh được nhập viện cấp cứu, chụp CT phần đầu. Kết quả cho thấy nam học sinh không bị ảnh hưởng phần xương đầu và sọ não, sau đó được tiến hành khâu vết thương.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Lào Cai: Học sinh lớp 2 nhập viện do bị quạt trần rơi văng vào trán

Phạm Đông |

Khi đang ngồi trong lớp, một học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Kim Đồng (Lào Cai) đã bị quạt trần rơi văng vào trán dẫn đến nhập viện.

Vụ đổ sập cổng trường ở Lào Cai: Hiệu trưởng trường mầm non nói gì?

Phạm Đông |

Bà Lê Thu Hiền - Hiệu trưởng Trường mầm non Khánh Yên Thượng (huyện Văn Bàn, Lào Cai) vừa có thông tin thêm về vụ sập cổng trường khiến 6 học sinh thương vong xảy ra chiều nay.

Danh tính các nạn nhân trong vụ đổ sập cổng trường ở Lào Cai

Phạm Đông |

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Bàn - Lào Cai vừa có báo cáo về danh tính các nạn nhân trong vụ sập cổng trường khiến 6 học sinh thương vong ở Lào Cai.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lào Cai: Học sinh lớp 2 nhập viện do bị quạt trần rơi văng vào trán

Phạm Đông |

Khi đang ngồi trong lớp, một học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Kim Đồng (Lào Cai) đã bị quạt trần rơi văng vào trán dẫn đến nhập viện.

Vụ đổ sập cổng trường ở Lào Cai: Hiệu trưởng trường mầm non nói gì?

Phạm Đông |

Bà Lê Thu Hiền - Hiệu trưởng Trường mầm non Khánh Yên Thượng (huyện Văn Bàn, Lào Cai) vừa có thông tin thêm về vụ sập cổng trường khiến 6 học sinh thương vong xảy ra chiều nay.

Danh tính các nạn nhân trong vụ đổ sập cổng trường ở Lào Cai

Phạm Đông |

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Bàn - Lào Cai vừa có báo cáo về danh tính các nạn nhân trong vụ sập cổng trường khiến 6 học sinh thương vong ở Lào Cai.