Ngày 14.7, ông Y Liêng Êban (ông ngoại của em Y H.Bkrông) cho hay, sau khi báo chí phản ánh về sự việc của cháu ông, đã có nhiều mạnh thường quân và các tổ chức đoàn thể đã tới thăm hỏi, động viện và hỗ trợ tiền, gạo cho cháu. Đến nay, gia đình đã được hỗ trợ hàng chục triệu đồng. Việc hỗ trợ với mục đích là để giúp Y H.Bkrông có tiền để đóng góp các khoản thu vào đầu năm học và mua sắm đồ dùng học tập cho đến khi học hết lớp 12.
Một lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Cư Jút thông tin đã cử đoàn tới thăm hỏi, động viên em Y H.Bkrông nhưng do đơn vị không có kinh phí nên cá nhân cán bộ này đã có tặng chút quà để động viên em. UBND huyện cũng đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể quan tâm, hỗ trợ để em này tiếp tục được đến trường.
Trong khi đó, đoàn công tác của Đảng ủy, UBKT xã Tâm Thắng đã tiến hành làm việc với ông Nguyễn Ngọc Hải - Hiệu trưởng trường Tiểu học Hà Huy Tập cùng một số người có đơn tố cáo. Trong thời gian sớm nhất, UBND huyện Cư Jút sẽ thông tin với báo chí kết luận kiểm tra, xử lý khiếu nại cũng như hướng xử lý đối với cá nhân ông Hải.
Như Lao Động đã thông tin, em Y H.Bkrông (xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) không có tiền đóng quỹ, đã bị ông Nguyễn Ngọc Hải - Hiệu trưởng trường Tiểu học Hà Huy Tập giữ lại học bạ nên đã không thể tiếp tục chuyển cấp lên lớp, phải nghỉ học giữa chừng.
Ngoài ra, một số giáo viên của trường cũng phản ánh, trong các năm học từ 2018 đến 2021, có rất nhiều giải thưởng cá nhân mà học sinh tham gia các phong trào đạt được thành tích cao, nhưng học sinh chỉ nhận được giấy khen, không nhận được đúng số tiền thưởng của ban tổ chức.
Trước đó, 2 giáo viên của Trường Tiểu học Hà Huy Tập đã gửi đơn tới cơ quan chức năng tố cáo ông Nguyễn Ngọc Hải có hàng loạt sai phạm trong quá trình công tác, trong đó nổi cộm nhất đó là 2 vấn đề như đã nêu ở trên.
Sau khi thông tin trên, Đảng ủy, UBKT xã Tâm Thắng lẫn UBND huyện Cư Jút đã vào cuộc, thành lập đoàn kiểm tra, làm rõ để có hướng xử lý thỏa đáng vụ việc.
Đặc biệt, UBND tỉnh Đắk Nông khi nắm được sự việc đã 2 lần ra văn bản yêu cầu cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết dứt điểm vụ việc báo chí phản ánh; trong đó có 1 lần ra "tối hậu thư".