Học phí tăng khi tự chủ, trường chờ lịch làm việc với UBND tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trường Đại học Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cho biết, việc tăng học phí là do trường không còn sự hỗ trợ ngân sách của Nhà nước khi bước vào lộ trình tự chủ tài chính.

Việc tăng học phí của trường Đại học Thủ Dầu Một đang được sự chú ý của dư luận. Trước các ý kiến của dư luận, ngày 18.1, lãnh đạo trường Đại học Thủ Dầu Một đã gặp gỡ báo chí để thông tin thêm về vấn đề này.

Tăng học phí khi bước vào tự chủ tài chính

Theo ThS.Trần Văn Nam - Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Thủ Dầu Một so sánh thì hiện nay, mức học phí của Đại học Thủ Dầu Một là thấp nhất trong các trường Đại học ở Bình Dương. Trước đây, khi trường chưa tự chủ tài chính, mức học phí của sinh viên và các hoạt động của trường được Nhà nước hỗ trợ một phần.

Tuy nhiên hiện nay, trường vào lộ trình tự chủ, không còn được sự hỗ trợ từ ngân sách của nhà nước. UBND tỉnh Bình Dương đã quyết định việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2022-2026. Vì vậy trường đã bàn bạc về việc các khoản thu để cân đối tài chính bù đắp các khoản chi.

Mức học phí cũ của ĐH Thủ Dầu Một.
Mức học phí cũ của ĐH Thủ Dầu Một.

Trước khi tăng, hội đồng trường đã họp nhiều lần và quyết định chỉ tăng mức 1,5 lần (về mặt bằng chung các ngành tăng dao động từ 17-19% so với năm trước). Theo ThS.Trần Văn Nam, mức tăng này nằm trong sự cho phép của Nghị định 81 và các quy định khác của Nhà nước.

Theo trường Đại học Thủ Dầu Một, việc được giao tự chủ tài chính, bước đầu trường cũng gặp khó khăn, nhưng đây cũng là cơ hội để trường "bật dậy" phát triển hơn.

Trường cũng cân nhắc các khoản thu chi, thực tế đang gặp khó khăn thời gian đầu được giao tự chủ tài chính. Trước đây, sinh viên ít được hỗ trợ tài chính, hiện nay sinh viên nhiều lên lại bị cắt sự hỗ trợ từ ngân sách của Nhà nước.

Mức học phí mới của ĐH Thủ Dầu Một.
Mức học phí mới của ĐH Thủ Dầu Một.

Đã cân nhắc kỹ... và chờ lịch làm việc của UBND tỉnh

PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp - Chủ tịch Hội đồng trường cho biết thêm, theo lộ trình tự chủ tài chính, trường được tự chủ từ đầu năm 2021, tuy nhiên do dịch bệnh nên đã lấy ý kiến của các ngành lùi lại thời gian tự chủ tài chính và việc tăng học phí đến tháng 1.2022 mới thực hiện. Việc tăng học phí theo đề án là 1,7 nhưng do tình hình dịch, hội đồng trường đã quyết định chỉ tăng 1,5 lần.

"Trước khi thông báo, trường đã họp hội đồng để thông qua... Chúng tôi cũng đã cân nhắc rất kỹ trong bối cảnh dịch bệnh để thống nhất về quan điểm xử lý vấn đề. Nếu cho rằng chúng tôi không tính việc chia sẻ khó khăn với sinh viên và người dân thì tội cho chúng tôi..." - PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp chia sẻ.

 
PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp - Chủ tịch Hội đồng trường nói về vấn đề học phí của trường. Ảnh: Đình Trọng

Hàng năm trường cũng linh động để miễn giảm học phí cho sinh viên. Trường cũng có nhiều chương trình học bổng làm động lực cho sinh viên. Gần đây, trường cũng thực hiện miễn học phí cho sinh viên có cha/mẹ bị mất do COVID-19.

Về việc sinh viên và người dân phản ứng quyết định tăng học phí trong bối cảnh dịch bệnh, PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp cho biết nhà trường sẵn sàng lắng nghe ý kiến của sinh viên, phụ huynh và tính phương án cho những sinh viên khó khăn để hỗ trợ các em tiếp tục việc học.

Trường có ra thông báo việc cho giãn nộp học phí đối với sinh viên khó khăn thì có khoảng 200 sinh viên xin giãn nộp (trong đó có 30 sinh viên hộ khẩu tại Bình Dương, còn lại các tỉnh khác).

Riêng việc, UBND tỉnh nói sẽ làm việc với trường về vấn đề tăng học phí của trường, đến nay chưa làm việc. PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp nói "chờ lịch của UBND tỉnh Bình Dương''.

Vận động không tăng học phí trong bối cảnh dịch

Trao đổi về vấn đề học phí của các cơ sở giáo dục, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn, với bậc phổ thông tỉnh chủ trương miễn giảm học phí trường công. Tỉnh vận động các cơ sở giáo dục tư thục không tăng hoặc giảm học phí để chia sẻ khó khăn chung với người dân.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Lịch đến trường của học sinh tiểu học, mầm non sau Tết ở Bình Dương ra sao?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Các cơ quan liên quan của tỉnh Bình Dương đang chuẩn bị phương án để học sinh đến trường học trực tiếp sau Tết Nguyên đán 2022. Đáng chú ý nhất là kế hoạch cho trẻ tiểu học và mầm non đến trường vì các cháu chưa được tiêm vaccine.

Tỉnh Bình Dương sẽ làm việc với ĐH Thủ Dầu Một về tăng học phí gây phản ứng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - UBND tỉnh Bình Dương cho biết, sẽ làm việc lại với trường Đại học Thủ Dầu Một về việc tăng học phí trong bối cảnh dịch bệnh gây phản ứng trong sinh viên và dư luận.

Đại học Thủ Dầu Một giải thích lý do tăng học phí khiến sinh viên phản ứng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trong 2 ngày qua, trên mạng xôn xao thông tin Trường Đại học Thủ Dầu Một tại Bình Dương tăng học phí trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Lịch đến trường của học sinh tiểu học, mầm non sau Tết ở Bình Dương ra sao?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Các cơ quan liên quan của tỉnh Bình Dương đang chuẩn bị phương án để học sinh đến trường học trực tiếp sau Tết Nguyên đán 2022. Đáng chú ý nhất là kế hoạch cho trẻ tiểu học và mầm non đến trường vì các cháu chưa được tiêm vaccine.

Tỉnh Bình Dương sẽ làm việc với ĐH Thủ Dầu Một về tăng học phí gây phản ứng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - UBND tỉnh Bình Dương cho biết, sẽ làm việc lại với trường Đại học Thủ Dầu Một về việc tăng học phí trong bối cảnh dịch bệnh gây phản ứng trong sinh viên và dư luận.

Đại học Thủ Dầu Một giải thích lý do tăng học phí khiến sinh viên phản ứng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trong 2 ngày qua, trên mạng xôn xao thông tin Trường Đại học Thủ Dầu Một tại Bình Dương tăng học phí trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn.