Hoạt động hết công suất kiểm soát dịch tại cửa ngõ ra vào Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Với hàng chục lượt xe qua chỉ trong 15 phút, các nhân viên của chốt kiểm soát đã hoạt động hết công suất và rất vất vả, khi vừa giải thích công tác, đo thân nhiệt, kiểm tra hành chính, hướng dẫn khai báo y tế và lưu trữ dữ liệu cũng như lịch trình di chuyển các phương tiện.

Như Báo Lao động đã thông tin trước đó, vào 7h sáng ngày 8.5, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai 3 chốt kiểm tra liên ngành kiểm soát về khai báo y tế và giao thông vận tải trên các tuyến Quốc lộ 51, 55 và 56, là những cửa ngõ huyết mạch ra vào tỉnh.

Chốt 1 trên Quốc lộ 51, nằm ở địa bàn giáp ranh giữa thị xã Phú Mỹ và huyện Long Thành (Đồng Nai) có 12 người bao gồm: 4 cán bộ Công an tỉnh, 4 cán bộ y tế và 4 cán bộ Thanh tra giao thông.

Chốt 2 trên Quốc lộ 55 giáp giữa huyện Xuyên Mộc và huyện Hàm Tân (Bình Thuận). Chốt 3 nằm giáp ranh giữa huyện Châu Đức và huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai). Tại mỗi chốt này, gồm 6 người, trong đó có 2 cán bộ Công an tỉnh, 2 cán bộ y tế và 2 cán bộ Thanh tra giao thông.

Ghi nhận hoạt động tại chốt kiểm soát trên quốc lộ 56, huyện Châu Đức

Ngày 11.5, ghi nhận của phóng viên tại các chốt, các thành viên tổ kiểm soát đã phải hoạt động hết công suất mới kiểm soát được việc khai báo y tế cũng như di chuyển của các lượt xe đi vào tỉnh. Chỉ trong 15 phút, lực lượng đã phải kiểm tra hàng chục lượt xe.

Khi CSGT dừng xe, cán bộ y tế lập tức tiến hành đo thân nhiệt tài xế và những người khác ngồi trên xe, nhắc nhở đeo khẩu trang nếu có thiếu sót (đối với xe cá nhân), đồng thời giải thích hoạt động nếu người dân có thắc mắc. Sau đó, tài xế sẽ tiến hành khai báo y tế, cũng như lịch trình di chuyển của mình và những người khác trên xe. Đồng thời, lực lượng thanh tra giao thông cùng công an tỉnh cũng phối hợp kiểm tra hành chính của phương tiện cũng như lưu lại lời khai về lịch trình di chuyển...

Qua kiểm tra sơ bộ cho thấy, hầu hết những người trên ôtô đều đeo khẩu trang, chấp hành khai báo lịch trình di chuyển và khai báo y tế rõ ràng. Những người trên phương tiện đều được cán bộ y tế đo thân nhiệt cho kết quả ổn định.

Trong 3 ngày hoạt động, người dân chấp hành tốt và ủng hộ công tác của Tổ kiểm soát. Có những người dân nhà gần đó, mỗi lần qua trạm đều bị kiểm soát nhưng họ vui vẻ chấp hành.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Các nguồn lây đều được kiểm soát, dồn tổng lực để dập dịch

THEO CHINHPHU.VN |

Chiều 10.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 bàn về các biện pháp mạnh mẽ hơn, yêu cầu phải tiếp tục nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, khắc phục ngay những kẽ hở trong phòng chống dịch.

TPHCM: Nâng cấp các hệ thống giao thông để kiểm soát dịch COVID-19

Thanh Chân |

"TPHCM cần không ngừng nâng cấp các hệ thống đường hàng không, đường thủy, đường bộ để kiểm soát tình hình dịch COVID-19. Hiện nay, TPHCM có gần 60 cảng, vì vậy cần phải siết chặt kiểm soát ngay tại đây" - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo.

Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri cả trực tuyến và trực tiếp

Thành An |

Để bảo đảm an toàn sức khỏe cho các ứng cử viên và cử tri, Ủy ban Bầu cử, UBND và UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri trên địa bàn theo hình thức cả trực tuyến và trực tiếp.

Bà Rịa - Vũng Tàu lập 3 chốt kiểm soát trên các cửa ngõ ra vào tỉnh

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ có 3 chốt kiểm soát bởi tổ công tác liên ngành (Công an, Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế) kiểm tra trên các tuyến quốc lộ tại địa phận giáp ranh với các tỉnh bạn.

Bà Rịa - Vũng Tàu cho học sinh dừng đến trường từ ngày 8.5

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu dừng đến trường đối với khối mầm non từ ngày 8.5, cấp tiểu học từ 10.5 và các cấp trung học, đại học, giáo dục thường xuyên từ 11.5.

Bà Rịa-Vũng Tàu dừng nhiều hoạt động xã hội, tập trung quá 50 người

Thành An |

Ngoài dừng nhiều hoạt động xã hội, người dân cũng không được tổ chức ăn uống tập thể, hiếu hỉ, tân gia, liên hoan... tập trung quá 50 người kể từ 7.5. Các hoạt động thể thao, thể hình tại phòng tập, bida, yoga, võ thuật... cũng dừng cho đến khi có thông báo mới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Các nguồn lây đều được kiểm soát, dồn tổng lực để dập dịch

THEO CHINHPHU.VN |

Chiều 10.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 bàn về các biện pháp mạnh mẽ hơn, yêu cầu phải tiếp tục nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, khắc phục ngay những kẽ hở trong phòng chống dịch.

TPHCM: Nâng cấp các hệ thống giao thông để kiểm soát dịch COVID-19

Thanh Chân |

"TPHCM cần không ngừng nâng cấp các hệ thống đường hàng không, đường thủy, đường bộ để kiểm soát tình hình dịch COVID-19. Hiện nay, TPHCM có gần 60 cảng, vì vậy cần phải siết chặt kiểm soát ngay tại đây" - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo.

Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri cả trực tuyến và trực tiếp

Thành An |

Để bảo đảm an toàn sức khỏe cho các ứng cử viên và cử tri, Ủy ban Bầu cử, UBND và UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri trên địa bàn theo hình thức cả trực tuyến và trực tiếp.

Bà Rịa - Vũng Tàu lập 3 chốt kiểm soát trên các cửa ngõ ra vào tỉnh

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ có 3 chốt kiểm soát bởi tổ công tác liên ngành (Công an, Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế) kiểm tra trên các tuyến quốc lộ tại địa phận giáp ranh với các tỉnh bạn.

Bà Rịa - Vũng Tàu cho học sinh dừng đến trường từ ngày 8.5

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu dừng đến trường đối với khối mầm non từ ngày 8.5, cấp tiểu học từ 10.5 và các cấp trung học, đại học, giáo dục thường xuyên từ 11.5.

Bà Rịa-Vũng Tàu dừng nhiều hoạt động xã hội, tập trung quá 50 người

Thành An |

Ngoài dừng nhiều hoạt động xã hội, người dân cũng không được tổ chức ăn uống tập thể, hiếu hỉ, tân gia, liên hoan... tập trung quá 50 người kể từ 7.5. Các hoạt động thể thao, thể hình tại phòng tập, bida, yoga, võ thuật... cũng dừng cho đến khi có thông báo mới.