Hoàn toàn có căn cứ trả lại tiền cho người bệnh phải ra ngoài mua thuốc

Thùy Linh- Phạm Đông |

Hiện có nhiều ý kiến cho rằng cần trả lại tiền cho những người bệnh phải ra bên ngoài mua thuốc, vật tư y tế khi cơ sở y tế công lập không đáp ứng được. Điều này liệu có đủ cơ sở, căn cứ pháp lý để thực hiện hay không?

Bảo hiểm y tế không thanh toán sẽ mất lòng tin của người dân

Đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nghĩa - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Xã hội của Quốc hội, cho biết: "Đây là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm. Từ kỳ họp trước và khi thảo luận về vấn đề bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người dân chúng tôi đều đã nêu ra vấn đề này".

Theo đại biểu, thời gian qua, không ít người dân tham gia bảo hiểm y tế nhưng khi đi khám chữa bệnh lại phải ra ngoài mua thuốc, vật tư y tế mà lẽ ra họ được bảo hiểm y tế chi trả.

"Để xảy ra tình trạng này có nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng pháp luật đã quy định các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phải có trách nhiệm đảm bảo đúng thuốc, vật tư y tế trong danh mục bảo hiểm y tế. Cơ sở đó sẽ được thanh toán từ Quỹ Bảo hiểm y tế.

Quỹ này có nguồn chính là đóng góp từ những người tham gia bảo hiểm y tế. Trong trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế phải mua thuốc, vật tư y tế ở ngoài như vậy cần phải có cơ chế thanh toán, bồi hoàn trở lại cho người dân, vì họ đã phải bỏ tiền túi ra mua"- đại biểu Phạm Trọng Nghĩa nói.

Việc này, theo đại biểu, trước hết là để đảm bảo quyền lợi của người dân, vì có rất nhiều trường hợp điều trị bệnh phải bỏ ra chi phí rất cao, từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

"Đây là gánh nặng tài chính rất lớn, đặc biệt đối với những người thu nhập thấp. Rất dễ dẫn đến tình trạng người dân bị "nghèo hóa" vì chi phí y tế"- ông nhấn mạnh.

Thứ hai, nếu như bảo hiểm y tế không thanh toán sẽ mất đi lòng tin của người dân đối với hệ thống bảo hiểm y tế. Họ tham gia bảo hiểm y tế nhưng lại không được đảm bảo các quyền lợi cơ bản. Điều này khiến cho mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân bị ảnh hưởng, sẽ gặp khó khăn.

Thứ ba, về mặt pháp lý, theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, đã có trường hợp Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định thanh toán những trường hợp đặc biệt, vì vậy, hoàn toàn có thể vận dụng trong trường hợp này để thanh toán cho người dân.

Người dân mua thuốc tại nhà thuốc bệnh viện. Ảnh: Thùy Linh
Người dân mua thuốc tại nhà thuốc bệnh viện. Ảnh: Thùy Linh

Bồi hoàn chi phí cho người bệnh theo mức nào?

Có ý kiến băn khoăn liệu rằng bồi hoàn cho người dân như thế nào là phù hợp, cùng một sản phẩm nhưng người dân này đến thanh toán có thể khác với mức thanh toán của người kia, có sự chênh lệch nhau.

Ủy viên chuyên trách Ủy ban Xã hội của Quốc hội cho rằng, giải quyết vấn đề này không khó. Người dân có thể mua thuốc, vật tư y tế ở bên ngoài với giá cao hơn hay thấp hơn nhưng chúng ta có thể thanh toán với mức mà bảo hiểm y tế thanh toán.

"Đây là vấn đề hết sức cần thiết, có đủ căn cứ pháp lý để thực hiện và cần phải quyết tâm làm để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế"- đại biểu nhấn mạnh.

Trước đó, nhiều đại biểu Quốc hội đã lên tiếng về vấn đề này. Đại biểu Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, cho rằng: Bảo hiểm y tế phải có trách nhiệm thanh toán, chi trả các khoản chữa trị cho người dân khi họ phải ra bệnh viện tư để chữa bệnh, nếu như cơ sở y tế công lập không thể đáp ứng.

"Về vấn đề này, tôi cho rằng, cần có chỉ đạo từ Chính phủ mới có thể giải quyết được"- đại biểu Dũng nhấn mạnh.

Đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Đoàn ĐBQH Bình Dương cũng kiến nghị, Chính phủ có cơ chế chi trả lại chi phí cho người dân khi phải tự mua thuốc, vật tư y tế bên ngoài đối với những loại có trong danh mục được thanh toán bảo hiểm y tế.

"Thiếu thuốc, vật tư y tế không phải do lỗi của người dân mà do cơ quan nhà nước. Do đó, nhân dân cần có cơ chế để bảo vệ quyền lợi chính đáng này" - bà Xuân nói.

Thùy Linh- Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Kiến nghị trả lại tiền cho người bệnh phải ra ngoài mua thuốc, vật tư y tế

Thùy Linh- Phạm Đông |

Theo các đại biểu Quốc hội, thiếu thuốc, vật tư y tế không phải do lỗi của người dân mà do cơ quan nhà nước. Do đó, nhân dân cần có cơ chế bảo vệ quyền lợi chính đáng này, phải có cơ chế trả lại tiền cho người dân nếu phải ra ngoài mua thuốc, vật tư y tế.

Có tâm lý e ngại sợ sai dẫn đến thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế

Thùy Linh - Phạm Đông |

Sáng 1.11, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã có phát biểu giải trình về các vấn đề y tế. Trong đó, Bộ trưởng dành nhiều thời gian giải trình về các biện pháp khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, vaccine...

Có thực tế nhiều vật tư y tế chất lượng kém vẫn trúng thầu

Thùy Linh - Trần Vương |

Theo đại biểu Quốc hội, rất nhiều hàng vật tư y tế chất lượng không tốt vẫn vượt qua "khe cửa hẹp" để trúng thầu với giá rẻ, có những hãng sẵn sàng in sửa lại catalog để đáp ứng yêu cầu đưa vào danh sách đấu thầu.

Gần 1,2ha đất công bị phù phép thành đất tư giữa TP Hà Giang

Việt Bắc |

Từ một khu đất được giao cho cơ quan Nhà nước để thực hiện dự án trồng khảo nghiệm nhãn lồng, sau nhiều năm, gần 1,2ha đất công ngay giữa TP Hà Giang đã được phù phép để biến thành sở hữu tư nhân.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị của nhân viên trường học Bắc Ninh

LƯƠNG HẠNH |

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quan tâm, rà soát, tham mưu tổ chức hoặc tổ chức theo thẩm quyền việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp (trường hợp có phân hạng) cho đội ngũ viên chức gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ trong trường học.

Du khách ấm ức không được nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long vì lý do thời tiết

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong khi đội tàu du lịch nghỉ đêm ở Cát Bà (Hải Phòng) tối 12 và đêm 13.11.2023 vẫn hoạt động bình thường thì hàng trăm tàu du lịch nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long lại bị dừng hoạt động vì lý do… thời tiết. Tình trạng này cứ lặp đi lặp lại suốt nhiều năm qua, gây thiệt hại nặng nề cho các chủ tàu, khiến du khách bức xúc bởi có những người bay chặng đường dài nhưng đến nơi không được tham quan vịnh.

Giá dầu dự báo giảm 1.000 đồng/lít vào chiều nay

Nguyễn Thúy |

Phiên giao dịch ngày 13.11 (giờ Việt Nam), giá dầu thế giới trong sắc xanh sau khi Iraq tái khẳng định việc tuân thủ giảm sản lượng khai thác. Trong nước, giá xăng dầu được dự báo giảm tối đa 1.000 đồng/lít (kg) vào chiều nay.

Thúc đẩy các động lực để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6-6,5%

VƯƠNG TRẦN |

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 với 15 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) được đặt ra là 6-6,5%. Các chuyên gia cho rằng, cần thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng như đầu tư, tiêu dùng, du lịch và xuất khẩu để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP như Nghị quyết đã đề ra.

Kiến nghị trả lại tiền cho người bệnh phải ra ngoài mua thuốc, vật tư y tế

Thùy Linh- Phạm Đông |

Theo các đại biểu Quốc hội, thiếu thuốc, vật tư y tế không phải do lỗi của người dân mà do cơ quan nhà nước. Do đó, nhân dân cần có cơ chế bảo vệ quyền lợi chính đáng này, phải có cơ chế trả lại tiền cho người dân nếu phải ra ngoài mua thuốc, vật tư y tế.

Có tâm lý e ngại sợ sai dẫn đến thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế

Thùy Linh - Phạm Đông |

Sáng 1.11, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã có phát biểu giải trình về các vấn đề y tế. Trong đó, Bộ trưởng dành nhiều thời gian giải trình về các biện pháp khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, vaccine...

Có thực tế nhiều vật tư y tế chất lượng kém vẫn trúng thầu

Thùy Linh - Trần Vương |

Theo đại biểu Quốc hội, rất nhiều hàng vật tư y tế chất lượng không tốt vẫn vượt qua "khe cửa hẹp" để trúng thầu với giá rẻ, có những hãng sẵn sàng in sửa lại catalog để đáp ứng yêu cầu đưa vào danh sách đấu thầu.