Hoàn thành xử lý ô nhiễm Dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Thanh Hải |

Dự án xử lý môi trường ô nhiễm Dioxin tại Sân bay Đà Nẵng kéo dài 6 năm, với kinh phí 110 triệu USD do Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ và Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp thực hiện đã kết thúc.

Sáng 7.11, tại Đà Nẵng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam và ông Danied Kritenbrink, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam chứng kiến lễ ký thỏa thuận bàn giao 13,7 hecta đất sạch đã xử lý tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng.

Buổi lễ cũng đánh dấu việc hoàn thành Dự án xử lý môi trường ô nhiễm Dioxin tại Sân bay Đà Nẵng kéo dài 6 năm. Dự án xử lý môi trường ô nhiễm Dioxin tại Sân bay Đà Nẵng bắt đầu triển khai từ tháng 8.2012. Đây được xem là cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương giữa hai Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ, giúp cải thiện môi trường sạch và an toàn hơn cho người dân Đà Nẵng.

Dự án đã xử lý thành công hơn 90.000m3 đất, trầm tích ô nhiễm bằng phương pháp khử hấp thụ nhiệt và cô lập an toàn 50.000m3 đất, trầm tích nhiễm dioxin nồng độ thấp. Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ và Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tiến hành lấy mẫu đất, trầm tích sau xử lý để khẳng định kết quả xử lý đạt mục tiêu làm sạch là 150 phần nghìn tỷ.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định, kết quả thực hiện Dự án chứng minh tính hiệu quả và ý nghĩa trên nhiều lĩnh vực: Môi trường, kinh tế - xã hội, sức khỏe cộng đồng, đối ngoại..., đem lại những bài học về công tác quản lý, giám sát, vận hành và ứng dụng công nghệ trong hoạt động khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin; Đồng thời thể hiện cam kết và sự hợp tác hiệu quả của Chính phủ Hoa Kỳ; đáp ứng sự mong mỏi của người dân về một môi trường sống không còn bị ô nhiễm chất độc hóa học/dioxin.

Ông Danied Kritenbrink - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam - cho biết, Chính phủ Hoa Kỳ cam kết sẽ hợp tác với Chính phủ Việt Nam và Bộ Quốc phòng Việt Nam giải quyết hậu quả chiến tranh; Đồng thời tiếp tục tăng cường mối quan hệ an ninh quốc phòng, kinh tế và văn hóa giữa hai nước. Ông Kritenbrink cho rằng, khu vực sân bay Biên Hòa là một điểm nóng ô nhiễm dioxin lớn nhất còn lại tại Việt Nam.

Ngày 11.5, Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ đã ký Thỏa thuận tài trợ với Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam với kinh phí khoảng 183 triệu USD để phục vụ các hoạt động xử lý ô nhiễm tại khu vực Sân bay Biên Hòa trong 5 năm đầu. Việc ký kết bản Thỏa thuận chung là bước đi đầu tiên về dự án quan trọng này.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

“Xẻ thịt” vành đai sân bay Đà Nẵng

PHAN THANH HẢI |

Sân bay Quốc tế Đà Nẵng có vị trí ngay trung tâm đô thị, đó là điểm khác biệt so các đô thị ở VN. Điều này tạo nhiều thuận lợi cho giao thông, phát triển logistic, thương mại... Tuy vậy, khu vực vành đai sân bay Đà Nẵng đang chắp vá, thiếu quy hoạch mang tính tổng thể. Vành đai sân bay phần lớn thuộc sự quản lý của quân đội. 

Việt - Mỹ xử lý thành công dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Vân Anh |

Ngày 9.11, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề Chính trị Thomas A. Shannon Jr. cùng Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, tham dự sự kiện đánh dấu một dự án thành công của hai nước để xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng.

Bàn giao thêm 12,7ha đất sân bay Đà Nẵng đã xử lý dioxin

THUỲ TRANG |

Sáng 9.8, các quan chức đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam, Quân chủng Phòng không -Không quân và Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã ký bàn giao thêm 12,7 ha đất nhiễm dioxin đã được xử lý tại sân bay Đà Nẵng cho Bộ Giao thông vận tải quản lý.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

“Xẻ thịt” vành đai sân bay Đà Nẵng

PHAN THANH HẢI |

Sân bay Quốc tế Đà Nẵng có vị trí ngay trung tâm đô thị, đó là điểm khác biệt so các đô thị ở VN. Điều này tạo nhiều thuận lợi cho giao thông, phát triển logistic, thương mại... Tuy vậy, khu vực vành đai sân bay Đà Nẵng đang chắp vá, thiếu quy hoạch mang tính tổng thể. Vành đai sân bay phần lớn thuộc sự quản lý của quân đội. 

Việt - Mỹ xử lý thành công dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Vân Anh |

Ngày 9.11, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề Chính trị Thomas A. Shannon Jr. cùng Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, tham dự sự kiện đánh dấu một dự án thành công của hai nước để xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng.

Bàn giao thêm 12,7ha đất sân bay Đà Nẵng đã xử lý dioxin

THUỲ TRANG |

Sáng 9.8, các quan chức đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam, Quân chủng Phòng không -Không quân và Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã ký bàn giao thêm 12,7 ha đất nhiễm dioxin đã được xử lý tại sân bay Đà Nẵng cho Bộ Giao thông vận tải quản lý.