Hoàn thành chiến dịch tiêm vaccine, Quảng Ninh mở lại du lịch từ ngày 21.9

Nguyễn Hùng |

Từ 0h ngày 21.9, tỉnh Quảng Ninh sẽ mở lại dịch vụ du lịch nội tỉnh từ 0h ngày 21.9 và trong hai tháng 11, 12.2021, sẽ kết hợp kích cầu du lịch nội tỉnh với thu hút khách du lịch ngoại tỉnh.

Chiều nay (20.9), Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã họp để triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và một số nội dung quan trọng khác.

Tính đến hôm nay, Quảng Ninh đã trải qua 84 ngày không xuất hiện ca COVID-19 trong cộng đồng. Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Quảng Ninh đã cơ bản hoàn thành chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay, tuyệt đối an toàn, hiệu quả, nhanh nhất với hơn 1 triệu mũi tiêm. Trong đó, đợt tiêm chủng đồng loạt diện rộng cho khoảng 600.000 mũi tiêm kết thúc vào hôm nay, người tiêm đều đạt an toàn tuyệt đối.

Những người kinh doanh tàu du lịch bị thiệt hại nặng nề do đại dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hùng
Những người kinh doanh tàu du lịch bị thiệt hại nặng nề do đại dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hùng

Tuy nhiên, về lâu dài, phải xây dựng chiến lược phòng tránh, thích ứng, giảm thiểu tác hại, đối phó và phục hồi trong ứng phó với dịch bệnh.

Quan điểm xuyên suốt trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch là ưu tiên cho khâu phòng dịch để giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Ngành Y tế chuẩn bị sẵn sàng nguồn vaccine để triển khai tiêm mũi 2. Đồng thời, tích cực hướng dẫn để người dân có thể thực hiện test nhanh tại nhà.

Cũng tại cuộc họp, Thường trực Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về kế hoạch phục hồi ngành Du lịch Quảng Ninh đến cuối năm 2021.

Chỉ đạo nội dung này, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký khẳng định: Việc giữ được địa bàn an toàn là điều kiện quan trọng nhất để Quảng Ninh có thể phục hồi hoạt động du lịch, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu của khách du lịch nội địa trong quý IV là rất lớn.

Tuy nhiên, trong tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, việc phục hồi các hoạt động du lịch phải được kiểm soát với điều kiện tiên quyết là giữ được địa bàn an toàn.

Về lộ trình thực hiện cụ thể, trong thời gian từ nay đến hết tháng 10, Quảng Ninh sẽ tập trung kích cầu du lịch nội tỉnh. Từ 0h ngày 21.9.2021, mở lại một số hoạt động du lịch nội tỉnh gắn với việc kiểm soát chặt chẽ bảo đảm an toàn dịch bệnh.

Trong 2 tháng 11, 12.2021, kết hợp kích cầu du lịch nội tỉnh với thu hút khách du lịch ngoại tỉnh. Trong đó, tập trung ở các địa phương phía Bắc; chỉ thực hiện đón khách từ các địa phương đã qua 14 ngày không xuất hiện các ca lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng. Khách du lịch bắt buộc phải tiêm 2 mũi vaccine và có xét nghiệm PCR trong 48h.

Ưu tiên áp dụng các mô hình du lịch không gây rủi ro về dịch bệnh cho cộng đồng dân cư, các sản phẩm du lịch giá trị gia tăng cao. Khuyến khích các tour du lịch lưu trú dài ngày, khép kín. Nhân viên phục vụ các tour du lịch ngoại tỉnh cũng phải tiêm đủ 2 mũi vaccine, thực hiện xét nghiệm định kỳ và làm việc theo mô hình “3 tại chỗ”. Việc giám sát quy định phòng dịch đối với các hoạt động du lịch phải có sự tham gia của cộng đồng dân cư.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Trong 6 tháng, một công ty nước ngoài đầu tư 863 triệu USD vào Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Với việc được cấp thêm một giấy phép vào sáng nay (19.9), từ tháng 3.2021 đến nay, Công ty Jinko Solar Hong Kong Limited (Hồng Kông, Trung Quốc) nâng tổng số vốn đầu tư vào Quảng Ninh lên 863 triệu USD.

Quảng Ninh: Thanh long bị tạm dừng xuất qua Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Quả thanh long của Việt Nam đang bị phía Trung Quốc tạm dừng thông quan nhập khẩu qua khu vực cầu phao Km 3+4, TP.Móng Cái (Quảng Ninh) do phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì bọc quả và thùng các-tông đựng thanh long nhập khẩu từ Việt Nam.

Tranh thủ vùng xanh, Quảng Ninh quyết tiêm xong 100% mũi 1 trước ngày 20.9

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh đang đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19 trên toàn tỉnh, theo hình thức cuốn chiếu và dự kiến hoàn thành việc tiêm vaccine mũi 1 cho 100% người dân có chỉ định tiêm trước 20.9.2021.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Trong 6 tháng, một công ty nước ngoài đầu tư 863 triệu USD vào Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Với việc được cấp thêm một giấy phép vào sáng nay (19.9), từ tháng 3.2021 đến nay, Công ty Jinko Solar Hong Kong Limited (Hồng Kông, Trung Quốc) nâng tổng số vốn đầu tư vào Quảng Ninh lên 863 triệu USD.

Quảng Ninh: Thanh long bị tạm dừng xuất qua Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Quả thanh long của Việt Nam đang bị phía Trung Quốc tạm dừng thông quan nhập khẩu qua khu vực cầu phao Km 3+4, TP.Móng Cái (Quảng Ninh) do phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì bọc quả và thùng các-tông đựng thanh long nhập khẩu từ Việt Nam.

Tranh thủ vùng xanh, Quảng Ninh quyết tiêm xong 100% mũi 1 trước ngày 20.9

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh đang đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19 trên toàn tỉnh, theo hình thức cuốn chiếu và dự kiến hoàn thành việc tiêm vaccine mũi 1 cho 100% người dân có chỉ định tiêm trước 20.9.2021.