Hoàn thành cấp điện quốc gia cho đảo tiền tiêu Nhơn Châu – Bình Định

X.N |

Ngày 10.10, Tổng công ty Điện lực Miền Trung, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức lễ công bố hoàn thành đưa điện lưới quốc gia ra xã đảo Nhơn Châu.

Nhơn Châu – Cù Lao Xanh là đảo tiền tiêu thuộc TP Quy Nhơn với 600 hộ dân, khoảng 3.000 nhân khẩu. Đây là đơn vị hành chính cấp xã duy nhất của Bình Định biệt lập với đất liền, cách trung tâm Quy Nhơn chừng 12 hải lý.

Từ nhiều năm nay, việc đưa điện lưới quốc gia ra Nhơn Châu, dù cấp thiết, vẫn là thách đố kinh tế - kỹ thuật chưa có lời giải. Giữa thập kỷ 90 của thế kỷ trước, đảo Nhơn Châu được Công ty Điện lực 3 (nay là Tổng công ty Điện lực miền Trung) và tỉnh Bình Định cấp điện bằng máy phát diesel tại chỗ, thời lượng từ 8 – 12 giờ mỗi ngày.

Nhiều phương án cấp điện cho Nhơn Châu từng được nghiên cứu, cân nhắc, từ nhiệt điện, năng lượng gió đến năng lượng mặt trời. Tháng 5.2016, giải pháp đưa điện bằng cáp ngầm ra Nhơn Châu chính thức được Chính phủ cho phép.

Giấc mơ trăm năm của người dân Nhơn Châu đã thành hiện thực   Ảnh Điện lực Bình Định
Giấc mơ trăm năm của người dân Nhơn Châu đã thành hiện thực Ảnh: Điện lực Bình Định

Dự án được giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư.

Theo Tổng công ty Điện lực miền Trung, đưa điện lưới quốc gia ra đảo Nhơn Châu là công trình được thi công “thần tốc”. Khởi công 15.5 đến 8.2020, dự án có tổng giá trị đầu tư 351 tỉ đồng; quy mô 12,3km đường dây trung áp đất liền, 10,1km cáp ngầm trung áp cùng cáp quang xuyên biển, 12,3km cáp quang thông tin và hệ thống lưới điện trên đảo Nhơn Châu đã hoàn thành.

Nhơn Châu là xã cuối cùng của tỉnh Bình Định được cấp điện lưới quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng gọi dự án là biểu tượng mẫu mực của quan hệ phối hợp và quyết tâm cao độ giữa ngành điện với hai tỉnh Bình Định, Phú Yên.

X.N
TIN LIÊN QUAN

Sạt lở nghiêm trọng, việc khôi phục lưới điện ở cửa khẩu La Lay đình trệ

Hữu Phúc |

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, những ngày qua trên toàn tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to gây ngập úng và sạt lở nhiều nơi. Lúc 15h40 ngày 7.10, mưa lũ gây sạt lở làm đổ cột điện số 226 đường dây 35kV xuất tuyến 375 trạm biến áp 110kV Tà Rụt. Đây là tuyến đường dây cấp điện cho khu vực Cửa khẩu quốc tế La Lay và tỉnh Sa Muồi (Lào).

Tổng Công ty Điện lực miền Trung: 45 năm không ngừng phát triển và lớn mạnh

Tường Minh |

Năm 2020, nước ta kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra trang sử mới của tiến trình kiến thiết và dựng xây, đưa đất nước tiến nhanh và bền vững, đạt được nhiều thành tựu mới trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Trong niềm vui chung, Tổng Công ty Điện lực miền Trung cũng tự hào trước cột mốc 45 năm xây dựng và trưởng thành, một “mùa xuân nho nhỏ” trong “mùa xuân lớn” của dân tộc.

Gia Lai: Điện gió sẽ tạo điểm đến du lịch hấp dẫn

THANH TUẤN |

Điện gió là nguồn năng lượng sạch vừa tạo khung cảnh hấp dẫn để thu hút khách du lịch.

Bình Định: Xã đảo Nhơn Châu chính thức có điện quốc gia

Tường Minh |

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) chính thức đóng điện dự án cấp điện bằng cáp ngầm xuyên biển cho xã đảo Nhơn châu, tỉnh Bình Định.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Sạt lở nghiêm trọng, việc khôi phục lưới điện ở cửa khẩu La Lay đình trệ

Hữu Phúc |

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, những ngày qua trên toàn tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to gây ngập úng và sạt lở nhiều nơi. Lúc 15h40 ngày 7.10, mưa lũ gây sạt lở làm đổ cột điện số 226 đường dây 35kV xuất tuyến 375 trạm biến áp 110kV Tà Rụt. Đây là tuyến đường dây cấp điện cho khu vực Cửa khẩu quốc tế La Lay và tỉnh Sa Muồi (Lào).

Tổng Công ty Điện lực miền Trung: 45 năm không ngừng phát triển và lớn mạnh

Tường Minh |

Năm 2020, nước ta kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra trang sử mới của tiến trình kiến thiết và dựng xây, đưa đất nước tiến nhanh và bền vững, đạt được nhiều thành tựu mới trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Trong niềm vui chung, Tổng Công ty Điện lực miền Trung cũng tự hào trước cột mốc 45 năm xây dựng và trưởng thành, một “mùa xuân nho nhỏ” trong “mùa xuân lớn” của dân tộc.

Gia Lai: Điện gió sẽ tạo điểm đến du lịch hấp dẫn

THANH TUẤN |

Điện gió là nguồn năng lượng sạch vừa tạo khung cảnh hấp dẫn để thu hút khách du lịch.

Bình Định: Xã đảo Nhơn Châu chính thức có điện quốc gia

Tường Minh |

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) chính thức đóng điện dự án cấp điện bằng cáp ngầm xuyên biển cho xã đảo Nhơn châu, tỉnh Bình Định.