Hoàn thành cách ly y tế với 229 công dân trở về từ Nhật Bản

Phùng Minh |

Sáng 11.9, 229 công dân trở về từ Nhật Bản đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại Trung đoàn 247.

Trước khi hoàn thành cách ly, số công dân trên đã có 4 lần xét nghiệm âm tính với COVID-19. Đồng thời được lực lượng chức năng cấp giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung.

Trước đó, vào ngày 28.8, tỉnh Tuyên Quang đã tiếp nhận 236 công dân là người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản về thực hiện cách ly tại tỉnh.

Trong quá trình xét nghiệm phát hiện được 7 trường hợp dương tính với COVID-19. Đến nay đã có một bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh. Trong quá trình cách ly, các công dân đều chấp hành nghiêm các quy định, yêu cầu của lực lượng làm nhiệm vụ.

Sau khi cách ly tập trung, 229 công dân sẽ được tỉnh bố trí xe đưa về từng địa phương để tiếp tục thực hiện các quy định phòng, chống dịch của Bộ Y tế.

Phùng Minh
TIN LIÊN QUAN

Xử lý đối tượng nghi nhiễm SARS-CoV-2 tự ý rời khu cách ly xã hội

LÊ PHI LONG |

Sau khi được xác định nghi dương tính với SARS-CoV-2, L đã tự ý rời khỏi khu vực cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 để đến địa phương khác. Sau đó có biểu hiện bệnh và xét nghiệm thì dương tính với SARS-CoV-2.

Ninh Bình: Trường học làm nơi cách ly, học sinh chưa thể tựu trường

DIỆU ANH |

Theo kế hoạch vào ngày 13.9 học sinh mầm non trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ tựu trường bắt đầu năm học mới 2021-2022. Tuy nhiên, đến thời điểm này, địa bàn tỉnh vẫn còn một số trường mầm non đang được sử dụng làm nơi cách ly tập trung.

Lực lượng CSGT TPHCM trao tặng 1.000kg gạo cho các hộ dân cách ly

Nam Hiệp |

Những ngày qua, TPHCM thực hiện việc giãn cách xã hội, "ai ở đâu ở yên đó" nên cuộc sống nhiều người dân trở nên khó khăn, thiếu thốn. Thấu hiểu điều đó, Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) Chợ Lớn, Phòng CSGT Công an TPHCM, đã đóng góp và tổ chức trao tặng 1.000 kg gạo đến các hộ dân đang bị cách ly, phong tỏa.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Xử lý đối tượng nghi nhiễm SARS-CoV-2 tự ý rời khu cách ly xã hội

LÊ PHI LONG |

Sau khi được xác định nghi dương tính với SARS-CoV-2, L đã tự ý rời khỏi khu vực cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 để đến địa phương khác. Sau đó có biểu hiện bệnh và xét nghiệm thì dương tính với SARS-CoV-2.

Ninh Bình: Trường học làm nơi cách ly, học sinh chưa thể tựu trường

DIỆU ANH |

Theo kế hoạch vào ngày 13.9 học sinh mầm non trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ tựu trường bắt đầu năm học mới 2021-2022. Tuy nhiên, đến thời điểm này, địa bàn tỉnh vẫn còn một số trường mầm non đang được sử dụng làm nơi cách ly tập trung.

Lực lượng CSGT TPHCM trao tặng 1.000kg gạo cho các hộ dân cách ly

Nam Hiệp |

Những ngày qua, TPHCM thực hiện việc giãn cách xã hội, "ai ở đâu ở yên đó" nên cuộc sống nhiều người dân trở nên khó khăn, thiếu thốn. Thấu hiểu điều đó, Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) Chợ Lớn, Phòng CSGT Công an TPHCM, đã đóng góp và tổ chức trao tặng 1.000 kg gạo đến các hộ dân đang bị cách ly, phong tỏa.