Hóa trang thành “ăn mày mặt đen” đến cổng trường để hù dọa mọi người

HẢI ĐĂNG |

Nam thanh niên người Yên Thành (Nghệ An) hóa trang thành người ăn xin “bôi mặt đen” trước cổng trường THPT để hù dọa mọi người.

Ngày 11.12, nguồn tin từ UBND huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng địa phương vừa xử phạt một đối tượng hóa trang thành người ăn xin bôi mặt đen tại một trường học trên địa bàn. Cụ thể, vào khoảng 10h ngày 10.12, tại cổng trường THPT Bắc Yên Thành (thuộc xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An), xuất hiện một người ăn xin bôi mặt đen, khiến dư luận bàn tán xôn xao.

Phát hiện sự việc, Công an địa phương đã yêu cầu người này về trụ sở để làm việc.

Người ăn xin “bôi mặt đen” là Nguyễn Văn Nguyên (trú ở xã Đồng Thành, huyện Yên Thành). Người này đã thừa nhận hành vi sai trái của mình, giải thích mục đích hành động kỳ quặc nói trên là để “hù dọa mọi người”.

Công an xã Lăng Thành đã xử phạt Nguyễn Văn Nguyên 300.000 đồng về hành vi gây mất an ninh trật tự trước trường học. Rất may là đối tượng chưa kịp đăng tải clip về hành vi của mình lên mạng xã hội với mục đích câu like bán hàng, nên đã được Công an xã Lăng Thành nhắc nhở, giáo dục, phổ biến quy định pháp luật và xử phạt hành chính với số tiền nói trên.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Thanh niên đóng giả người mặt đen cầm đầu gà ở Hải Dương đã bỏ trốn

Đặng Luân |

Thanh niên đóng giả người mặt đen cầm đầu gà xin ăn ở Hải Dương đã vắng mặt tại địa phương nhiều ngày nay.

Nóng nhất 24h: Bịa đặt thông tin về ăn xin mặt đen, 1 cô gái bị triệu tập

THẾ ANH |

Triệu tập cô gái phao tin ăn xin mặt đen để câu like trên Facebook; Nhiều cán bộ huyện Ea Súp nghi dùng bằng cấp 3 không hợp lệ; Báo Hàn Quốc: “Cơ hội tuyệt vời để U22 Việt Nam làm nên lịch sử”... là những tin tức đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Triệu tập cô gái phao tin ăn xin mặt đen để câu like trên facebook

B.Q |

Để câu like trên mạng xã hội, một cô gái ở Kon Tum đã đăng tải nội dung một người ăn xin mặt đen xuất hiện ở địa bàn. Thông tin ngay sau đó gây hoang mang dư luận.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Thanh niên đóng giả người mặt đen cầm đầu gà ở Hải Dương đã bỏ trốn

Đặng Luân |

Thanh niên đóng giả người mặt đen cầm đầu gà xin ăn ở Hải Dương đã vắng mặt tại địa phương nhiều ngày nay.

Nóng nhất 24h: Bịa đặt thông tin về ăn xin mặt đen, 1 cô gái bị triệu tập

THẾ ANH |

Triệu tập cô gái phao tin ăn xin mặt đen để câu like trên Facebook; Nhiều cán bộ huyện Ea Súp nghi dùng bằng cấp 3 không hợp lệ; Báo Hàn Quốc: “Cơ hội tuyệt vời để U22 Việt Nam làm nên lịch sử”... là những tin tức đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Triệu tập cô gái phao tin ăn xin mặt đen để câu like trên facebook

B.Q |

Để câu like trên mạng xã hội, một cô gái ở Kon Tum đã đăng tải nội dung một người ăn xin mặt đen xuất hiện ở địa bàn. Thông tin ngay sau đó gây hoang mang dư luận.