Hỏa tốc rà soát, chấn chỉnh sau bài "Chỉ tiêu thoát nghèo ám ảnh vùng cao"

Nhóm PV |

Chính quyền Yên Bái cam kết sẽ tiến hành rà soát và chấn chỉnh ngay tình trạng áp "chỉ tiêu thoát nghèo" tại một số địa phương mà Lao Động phản ánh.

Tiếp thu nội dung bài báo

Ngày 11.9, Báo Lao Động có bài viết "Chỉ tiêu thoát nghèo" ám ảnh vùng cao, phản ánh tình trạng một số hộ dân các thôn Khe Đâm - xã Mỏ Vàng, thôn Hạnh Phúc - xã Tân Hợp và thôn Ngòi Ngầy - xã Châu Quế Thượng (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) bỗng dưng được đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo dù chẳng hiểu tại sao.

Qua tìm hiểu được biết, nguồn cơn của sự việc xuất phát từ áp lực "chỉ tiêu thoát nghèo" được giao từ trên xuống, khiến việc bình xét thoát nghèo ở các thôn kể trên được tổ chức một cách khá khiên cưỡng. Nhiều hộ danh nghĩa đã thoát nghèo nhưng trên thực tế vẫn trong cảnh thâm căn cố đế, nhà cửa xác xơ, không công ăn việc làm, không phát sinh thu nhập...

Trao đổi với PV ngay sau khi bài viết được đăng tải, ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch tỉnh Yên Bái cho biết sẽ tiến hành rà soát ngay nội dung phản ánh, đồng thời sẽ cho chấn chỉnh kịp thời.

Ông Trần Huy Tuấn tặng quà, động viên một gia đình chính sách tại địa phương.
Ông Trần Huy Tuấn tặng quà, động viên một gia đình chính sách tại địa phương. Ảnh: Báo Yên Bái.

Ông Tuấn khẳng định, tỉnh Yên Bái kiên quyết "không giấu giếm", "không làm hình thức" bởi đây là một vấn đề lớn, không chỉ của tỉnh mà còn của cả nước. Sắp tới nếu áp dụng theo tiêu chuẩn mới về hộ nghèo, số lượng hộ nghèo tại Yên Bái sẽ còn tăng chứ không chỉ như hiện tại.

"Yên Bái rất quan tâm đến chính sách xóa đói giảm nghèo. Chính quyền luôn nỗ lực hết sức để bà con nhân dân ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững chứ không thể vì đẹp con số mà làm ẩu, rồi qua đó làm xấu hình ảnh địa phương. Chúng tôi xin tiếp thu ý kiến đóng góp của Báo Lao Động", vị Chủ tịch tỉnh nói.

Rà soát, chấn chỉnh

Trong công văn phúc đáp của UBND huyện Văn Yên ngày 12.9, ông Hà Đức Anh, Chủ tịch UBND huyện thẳng thắn thừa nhận: “Tình trạng tái nghèo của một số gia đình trên địa bàn còn xảy ra do đời sống của các hộ dân còn nhiều bấp bênh, chưa có công việc làm và nguồn thu nhập ổn định, trong đó có 2 hộ gia đình như Báo Lao Động đã nêu”.

Ông Hà Đức Anh cho biết thêm, sau khi nhận được thông tin phản ánh, huyện đã giao cho UBND xã xác minh, tìm hiểu lại hoàn cảnh các hộ gia đình trên địa bàn. Đồng thời đánh giá điều kiện, quy trình rà soát, đánh giá thoát nghèo, hoàn cảnh cuộc sống của các hộ gia đình từ khi thoát nghèo đến nay. Từ đó tìm giải pháp tiếp tục hỗ trợ các hộ gia đình để vượt qua khó khăn, thoát nghèo bền vững.

Tuy nhiên, theo ông Hà Đức Anh: “Dù đã có nhiều cố gắng, nhưng do điều kiện của một huyện nghèo, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, gần một nửa dân cư là người đồng bào dân tộc thiểu số, nguồn lực kinh phí Nhà nước còn hạn hẹp, nguồn lực xã hội hóa trong dân cư có hạn, do vậy, công tác giảm nghèo cũng chưa đáp ứng được hết các yêu cầu của thực tiễn xã hội cũng như mong muốn của các cấp chính quyền và nhân dân".

Chính quyền huyện cũng đã có nhiều cố gắng trong công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng các ngôi nhà đoàn kết giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Một căn nhà thoát nghèo được chính quyền Văn Yên trao tặng cho người dân.

Đánh giá về công tác xóa đói giảm nghèo, Chủ tịch huyện Văn Yên chia sẻ, trong thời gian qua, huyện mở các lớp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, cho vay tín dụng ưu đãi, hỗ trợ về giáo dục, thẻ bảo hiểm y tế. Huyện cũng chú trọng nguồn lực đầu tư để từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm để người dân thoát nghèo. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa, hỗ trợ sinh kế, cây giống, con giống để tặng cho các hộ dân chăm lo phát triển sản xuất.

Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 55 cơ quan, đơn vị, 16 cá nhân đứng ra giúp đỡ 230 hộ nghèo với tổng giá trị 613 triệu đồng để mua 156 lợn giống, 12 dê giống, 2.400 con gà giống, 6 ti vi, 73 nghìn cây quế giống, sổ tiết kiệm và một số các thiết bị khác như phân bón, thức ăn chăn nuôi, máy phát cỏ...

Đặc biệt, trong năm 2021, Huyện ủy đã giao cho các thành viên trong Ban Thường vụ mỗi người hỗ trợ từ 1 đến 2 hộ thoát nghèo; giao 47 cơ quan ban ngành của huyện, mỗi cơ quan hỗ trợ từ 1 đến 2 hộ nghèo; đồng thời đã có 6 cơ quan cấp tỉnh giúp đỡ cho 145 hộ của huyện để thoát nghèo.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Nông dân xuyên đêm thu hoạch lúa trước khi bão Conson đổ bộ

Văn Đức |

Đêm 10 và sáng 11.9, bà con nông dân xã Yên Phú, huyện Văn Yên (Yên Bái) đã huy động nhân lực, phương tiện thu hoạch mùa vàng xuyên đêm trước khi bão Conson đổ bộ.

"Chỉ tiêu thoát nghèo" ám ảnh vùng cao

Nhóm PV |

Nhiều hộ nghèo trong cảnh thâm căn cố đế ở Yên Bái bỗng một ngày thấy xuất hiện tên trong danh sách thoát nghèo mà chẳng hiểu tại sao.

Ấm lòng những ngôi nhà thoát nghèo nơi vùng cao Yên Bái

Văn Đức |

Huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) đã có những hỗ trợ ý nghĩa, thiết thực giúp các hộ nghèo đặc biệt khó khăn làm nhà cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nông dân xuyên đêm thu hoạch lúa trước khi bão Conson đổ bộ

Văn Đức |

Đêm 10 và sáng 11.9, bà con nông dân xã Yên Phú, huyện Văn Yên (Yên Bái) đã huy động nhân lực, phương tiện thu hoạch mùa vàng xuyên đêm trước khi bão Conson đổ bộ.

"Chỉ tiêu thoát nghèo" ám ảnh vùng cao

Nhóm PV |

Nhiều hộ nghèo trong cảnh thâm căn cố đế ở Yên Bái bỗng một ngày thấy xuất hiện tên trong danh sách thoát nghèo mà chẳng hiểu tại sao.

Ấm lòng những ngôi nhà thoát nghèo nơi vùng cao Yên Bái

Văn Đức |

Huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) đã có những hỗ trợ ý nghĩa, thiết thực giúp các hộ nghèo đặc biệt khó khăn làm nhà cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.