Hoa mắt tìm chỗ đỗ xe giữa "rừng" chung cư mọc dày đặc

Anh Huy |

Những năm gần đây nhu cầu mua sắm xe ôtô của người Việt trở nên "rầm rộ" hơn bao giờ hết, một phần vì do cơ chế mở cửa của nhà nước, một phần vì nhu cầu đi lại của người dân ngày càng lớn. Đối với những người dân sống ở chung cư, dù bỏ ra khoản tiền lớn để mua xe nhưng muốn có một suất để xe dưới hầm để xe lại không hề đơn giản. Nhiều tòa nhà chung cư mọc lên nhưng không có hầm để xe ôtô khiến cư dân ở đây phải hoa mắt đi tìm nơi ở cho xế hộp của mình.

Lấy lòng đường, vỉa hè làm bãi

Dù nhu cầu mua sắm xe ôtô của cư dân ngày càng nhiều nhưng ghi nhận thực tế cho thấy, rất nhiều chung cư tại Hà Nội được xây dựng với thiết kế diện tích chỗ đỗ xe ít hoặc không có. Thực trạng này đang tạo ra áp lực cho hạ tầng khu vực xung quanh, ảnh hưởng trực tiếp đến bộ mặt đô thị và đời sống người dân.

Theo ghi nhận của PV Lao Động tại một số tòa chung cư ở các quận, huyện của Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh ôtô đậu đỗ tràn lan trên vỉa hè, khuôn viên các khu đô thị, lòng đường, đặc biệt là khu vực quanh các chung cư.

Tại Khu đô thị Linh Đàm, đa phần các toà nhà cao tầng đều không có hầm để xe ôtô, một số toà nhà có khu vực, khu sử dụng cho mục đích để xe ôtô nhưng luôn trong tình trạng quá tải. Điển hình như tòa nhà CT3 HUD3 Tây Nam Linh Đàm, phần bố trí chỗ đỗ ôtô quanh tòa chung cư gần như đã chật cứng. PV Lao Động vào vai một người dân có nhu cầu mua nhà ở đây và mong muốn có một chỗ đỗ ôtô để tiện mỗi khi ra về nhưng đều nhận được những cái lắc đầu. Theo những người dân ở đây, nếu bây giờ mới chuyển đến mà muốn có chỗ để xe ôtô dưới chân tòa nhà, người mua chỉ biết đăng ký và... chờ.

“Tuy nhiên, nếu anh mua nhà và có xe thì tốt nhất đi ra khu vực xung quanh mà gửi chứ ở đây chắc còn chờ lâu lắm. Nhiều người chờ đến hai ba năm nay vẫn chưa có chỗ” - người này chia sẻ.

Thực tế, tại khu vực ở Khu đô thị Linh Đàm, do thiếu chỗ nên các vỉa hè đều được trưng dụng làm bãi đỗ xe cho các cư dân. Nhiều chỗ UBND phường đã cắm biển để cấm đỗ nhưng ôtô vẫn đỗ tràn lan.

Do công việc phải thường xuyên đi công tác nên anh Nguyễn Xuân Hòa (35 tuổi, ở Khu đô thị Linh Đàm) đã quyết định mua một chiếc ôtô. Nhưng theo anh Hòa, xoay tiền mua xe không mệt và đau đầu bằng việc chật vật tìm nơi gửi xe hằng tháng. “Với số lượng cư dân lên tới gần 1.000 hộ dân nhưng khu vực để xe ôtô có hạn. Đối với những người có xe ôtô sau như anh thì gần như không có cơ hội có chỗ để xe ôtô trong toà nhà. Đáng buồn hơn là đi gửi ở bãi đỗ xe khách trong khu vực cũng nhiều bất tiện và chi phí lại còn cao” - anh Hòa tâm sự.

Cùng cảnh, anh Hoàng Văn Quyết (41 tuổi, ở chung cư Tứ Hiệp Plaza, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, đã mua xe ôtô được gần năm nay nhưng xe của anh không có suất để dưới hầm vì hết chỗ. “Xe mua mới hơn 2 tỉ đồng nhưng gần năm nay phải phơi sương mỗi tối. Những ngày nắng không sao nhưng ngày mưa gió xót xe lắm” - anh Quyết chia sẻ. Theo anh Quyết, chung cư Tứ Hiệp Plaza do chủ đầu tư Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Vinh Hạnh với quy mô 32 tầng nổi, 2 tầng hầm. Nhưng do nhu cầu của người dân về ôtô ngày càng nhiều nên 2 tầng hầm được một thời gian đã kín chặt.

Không chỉ ở Tứ Hiệp, Khu đô thị Linh Đàm, vấn đề thiếu chỗ để xe ôtô cũng xảy ra nhiều ở khu đô thị địa bàn quận Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Hà Đông... Và không chỉ ở các chung cư có giá tầm trung, tình trạng thiếu bãi đỗ xe cũng diễn ra tại khu đô thị đáng sống.

Chung cư cao cấp vẫn thiếu chỗ

Chuyển về sinh sống tại chung cư Booyoung Vina ở khu Mỗ Lao, Hà Đông được nửa năm, sự bất tiện lớn nhất nơi an cư mới của vợ chồng anh Nguyễn Sỹ Nam cũng là chỗ để xe. "Tôi đăng ký chỗ để xe nhưng ban quản lý nói đã hết sạch "nốt". Không chỉ dưới hầm mà ngay cả chỗ để xe ngoài sân cũng hết. Đi hỏi bãi đỗ quanh khu vực họ đều nói hết vé tháng, tôi phải gửi vé ngày. Nhiều hôm về muộn hỏi mãi không có chỗ, may mắn thì tìm được suất nhưng để ở lối đi", anh Nam nói và cho biết thêm việc "lang thang" tìm chỗ để xe mỗi lúc về muộn như một "cực hình" nên nhiều hôm chưa xong việc cũng phải vội đi về để kiếm chỗ trước.

Là chung cư cao cấp với thiết kế 4 tầng trên cao để ôtô, song chung cư Season Aveneu Mỗ Lao cũng đang trong tình trạng "căng" vì thiếu chỗ để ôtô. Không ít cư dân bức xúc vì phải xếp hàng đợi chờ, trong khi đó điểm trông giữ "nổi" ngoài khu vực cư dân cách chung cư khá xa.

Theo Ban quản lý tòa nhà, khu chung cư với 4 tòa nhà này được thiết kế 651 nốt đỗ xe ôtô trên tổng 1.300 căn hộ và hiện không còn đáp ứng được nhu cầu của cư dân. Để tăng thêm chỗ đỗ xe ôtô hiện đang thiếu tại tòa, Ban quản trị và Ban quản lý tòa nhà thông báo đã tìm kiếm các nhà thầu để thực hiện được việc này.

Trao đổi với Lao Động về tình trạng xe ôtô đỗ tràn lan trên lòng đường, vỉa hè, một lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai cho biết, việc này xuất phát từ thiếu chỗ đỗ xe ở chung cư. Phía phường cũng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nhưng không thể triệt để. Về lâu dài phải sớm triển khai các bãi đỗ xe đã được phê duyệt theo quy hoạch.

Anh Huy
TIN LIÊN QUAN

Cơi nới nhà chung cư có vi phạm pháp luật không?

thu phương |

Gia đình tôi đang ở tại một căn hộ chung cư cũ đã hơn 30 năm, nhà đã xuống cấp. Tôi muốn cơi nới để tăng diện tích nhà thì có vi phạm pháp luật không?

Ở nhà chung cư có phải đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp?

Minh Huy (T/H) |

Khi sở hữu nhà chung cư, người dân phải đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật.

4 tiêu chí đánh giá đối với nhà chung cư cao cấp

Kim Nhung (T/H) |

Phụ lục số 01 của Thông tư 31/2016/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành đã quy định chi tiết về tiêu chuẩn chung cư cao cấp (chung cư hạng A).

Phong tỏa 3 toà nhà chung cư tại Hà Nội do liên quan chùm ca mắc COVID-19

NHẬT HUY |

3 tòa nhà A1, A4 và A5 tại chung cư Đền Lừ (Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội) hiện đang được phong tỏa để truy vết các trường hợp liên quan đến chùm ca mắc COVID-19.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Cơi nới nhà chung cư có vi phạm pháp luật không?

thu phương |

Gia đình tôi đang ở tại một căn hộ chung cư cũ đã hơn 30 năm, nhà đã xuống cấp. Tôi muốn cơi nới để tăng diện tích nhà thì có vi phạm pháp luật không?

Ở nhà chung cư có phải đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp?

Minh Huy (T/H) |

Khi sở hữu nhà chung cư, người dân phải đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật.

4 tiêu chí đánh giá đối với nhà chung cư cao cấp

Kim Nhung (T/H) |

Phụ lục số 01 của Thông tư 31/2016/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành đã quy định chi tiết về tiêu chuẩn chung cư cao cấp (chung cư hạng A).

Phong tỏa 3 toà nhà chung cư tại Hà Nội do liên quan chùm ca mắc COVID-19

NHẬT HUY |

3 tòa nhà A1, A4 và A5 tại chung cư Đền Lừ (Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội) hiện đang được phong tỏa để truy vết các trường hợp liên quan đến chùm ca mắc COVID-19.