Hỏa hoạn tại khu nhà tập thể ở Hà Nội khiến 1 người tử vong

Phạm Đông |

Hà Nội - Cơ quan chức năng quận Thanh Xuân đang xác minh, làm rõ vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu nhà tập thể số 35 phố Nguyễn Tuân (Hà Nội) khiến người đàn ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 9.12, người dân sống trên phố Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội phát hiện lửa bốc lên từ khu nhà tập thể số 35 Nguyễn Tuân. Nhận tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Thanh Xuân tiếp cận hiện trường, đưa người dân phía trong ra ngoài.

Đến khoảng 22h30, vụ hỏa hoạn được khống chế. Lực lượng chức năng sau đó túc trực tới rạng sáng đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại.

Sáng 10.12, Phó trưởng Công an quận Thanh Xuân Nguyễn Thế Bảy cho biết, vụ hoả hoạn khiến một người đàn ông sống một mình ở tầng 2 khu tập thể tử vong. Khi cảnh sát phát hiện, cửa căn nhà bị khóa.

"Nạn nhân trước đó có biểu hiện tâm lý không bình thường, không sống cùng vợ con", vị này nói và cho biết, sáng nay, cơ quan pháp y tiếp tục khám nghiệm tử thi, hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Khen thưởng lực lượng cứu được 5 người trong vụ hỏa hoạn

Mai Chi |

Hải Phòng- Chiều ngày 22.10, Phó Giám đốc Công an TP.Hải Phòng Phạm Viết Dũng đã biểu dương, khen thưởng lực lượng chữa cháy cứu được 5 người trong một gia đình bị hỏa hoạn ở quận Ngô Quyền trong đêm ngày 21.10.

Điều tra vụ hỏa hoạn ở công ty sản xuất "3 tại chỗ" tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Đến 15h ngày 22.9, Công an tỉnh Bình Dương đã dập tắt đám cháy ở công ty mút xốp sản xuất "3 tại chỗ" tại thị xã Tân Uyên. Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang khống chế vụ hỏa hoạn đe dọa đồng lúa

Chiến Khu |

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vừa giúp dân khống chế vụ hỏa hoạn đe dọa đồng lúa chín.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Khen thưởng lực lượng cứu được 5 người trong vụ hỏa hoạn

Mai Chi |

Hải Phòng- Chiều ngày 22.10, Phó Giám đốc Công an TP.Hải Phòng Phạm Viết Dũng đã biểu dương, khen thưởng lực lượng chữa cháy cứu được 5 người trong một gia đình bị hỏa hoạn ở quận Ngô Quyền trong đêm ngày 21.10.

Điều tra vụ hỏa hoạn ở công ty sản xuất "3 tại chỗ" tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Đến 15h ngày 22.9, Công an tỉnh Bình Dương đã dập tắt đám cháy ở công ty mút xốp sản xuất "3 tại chỗ" tại thị xã Tân Uyên. Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang khống chế vụ hỏa hoạn đe dọa đồng lúa

Chiến Khu |

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vừa giúp dân khống chế vụ hỏa hoạn đe dọa đồng lúa chín.