Hòa Bình, tỉnh đầu tiên công bố hết dịch tả lợn Châu Phi

Ngọc Trâm |

Huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình chính thức công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Như vậy, Hòa Bình là tỉnh đầu tiên “sạch” dịch bệnh nguy hiểm này.

Ngày 9.4, Hòa Bình là tỉnh đầu tiên trong số 23 tỉnh bị dịch  tả lợn Châu Phi xâm nhiễm đã xóa thành công dịch bệnh nguy hiểm  này.

Tại hội nghị công bố hết dịch bệnh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Phùng Đức Tiến nêu rõ: Theo quy định, sau 30 ngày kể từ khi tiêu hủy động vật cuối cùng mắc bệnh, không có thêm vật nuôi mắc bệnh và không phát hiện thêm ổ dịch mới, thì đủ điều kiện để công bố hết dịch. Đến thời điểm này, qua kiểm tra, theo dõi, tỉnh Hòa Bình đã đủ điều kiện để công bố hết dịch tả lợn Châu Phi.

Các bước thực hiện để khống chế dịch tả lợn Châu Phi. Nguồn: HH Chăn nuôi Đồng Nai
Các bước thực hiện để khống chế dịch tả lợn Châu Phi. Nguồn: Cục Thú y/TTXVN

Mặc dù dịch tả lợn Châu Phi đã được khống chế nhanh chóng, không bị lây lan trên địa bàn tỉnh, nhưng chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn nói riêng, tỉnh Hòa nói chung không chủ quan, luôn đề cao cảnh giác không để dịch bệnh tái phát.

Không chủ quan với dịch tả lợn Châu Phi có thể tái phát, ông Nguyễn Văn Tuấn  - Trưởng phòng Chăn nuôi - Chi cục Thú y tỉnh Hòa Bình, nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình vẫn tiếp tục duy trì và chủ động phòng chống dịch bệnh. Khi chính quyền địa phương phát hiện có hiện tượng lợn ốm, chết đột xuất, khả nghi có dịch bệnh tả lợn châu Phi thì phải báo cáo ngay Chi cục Thú y tỉnh Hòa Bình để lấy mẫu xét nghiệm, sớm xử lý triệt để nếu như có ổ dịch phát sinh.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định: Ngay khi sớm phát hiện dịch bệnh, các cơ quan chức năng đã khẩn trương triển khai xử lý ngay, xử lý triệt để, xử lý đồng bộ theo những hướng dẫn và sự chỉ đạo từ các văn bản, đặc biệt là Chỉ thị 04 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác, tổ chức tốt các chốt phòng dịch. Đây là bài học tiêu biểu điển hình cần được nhân rộng trong ứng phó, dập dịch tả lợn châu Phi, cũng như các dịch bệnh khác.

Trước đó, ngày 6.3.2019, UBND huyện Lương Sơn (Hòa Bình) đã công bố bệnh dịch tả lợn Châu Phi đầu tiên trên địa bàn tại xã Hợp Thanh, sau đó là xã Thanh Lương. Ngay khi phát hiện ổ dịch, các cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình đã khẩn trương tiến hành tiêu hủy, khoanh vùng dịch, vùng có nguy cơ lây bệnh, kiểm tra chặt chẽ, không để người dân vận chuyển lợn và các sản phẩm lợn ra vào vùng dịch; kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ, tiêu thụ lợn, sản phẩm thịt lợn dưới sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương...

Nhờ thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ NNPTNT, cơ quan thú y trung ương và tỉnh, Hòa Bình đã thành công trong việc “xóa” dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Được biết, một số địa phương cũng đã thực hiện rất tốt việc dập dịch. Trong đó, dự kiến sáng mai (10.4), Bắc Kạn sẽ là tỉnh thứ hai công bố hết dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn.

Ngọc Trâm
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam đủ năng lực nghiên cứu vaccine ngừa dịch tả lợn Châu Phi

Kh.V |

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường tỏ ra tin tưởng về khả năng thành công của dự án nghiên cứu, tìm ra vaccine ngừa dịch tả lợn Châu Phi.

Nhiều tỉnh công bố hết dịch tả lợn Châu Phi

Ngọc Trâm |

Hiện nay đã có 2 tỉnh, thành phố đã qua 30 ngày không phát sinh thêm ổ dịch tả lợn Châu Phi, gồm: Hưng Yên, Hà Nội. Nếu ngày 5.4 không phát sinh ổ dịch mới, Hòa Bình cũng có thể công bố hết dịch.

Tốc độ lây của dịch tả lợn Châu Phi chậm lại, giá lợn hơi tăng nhanh

Kh.V |

Hơn tuần nay, tốc độ lây nhiễm của dịch tả lợn Châu Phi có xu hướng chậm lại. Đáng nói, mức tiêu thụ trên thị trường tăng khiến giá lợn hơi tăng nhanh khoảng 5 - 10 ngàn đồng/kg tùy địa phương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Việt Nam đủ năng lực nghiên cứu vaccine ngừa dịch tả lợn Châu Phi

Kh.V |

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường tỏ ra tin tưởng về khả năng thành công của dự án nghiên cứu, tìm ra vaccine ngừa dịch tả lợn Châu Phi.

Nhiều tỉnh công bố hết dịch tả lợn Châu Phi

Ngọc Trâm |

Hiện nay đã có 2 tỉnh, thành phố đã qua 30 ngày không phát sinh thêm ổ dịch tả lợn Châu Phi, gồm: Hưng Yên, Hà Nội. Nếu ngày 5.4 không phát sinh ổ dịch mới, Hòa Bình cũng có thể công bố hết dịch.

Tốc độ lây của dịch tả lợn Châu Phi chậm lại, giá lợn hơi tăng nhanh

Kh.V |

Hơn tuần nay, tốc độ lây nhiễm của dịch tả lợn Châu Phi có xu hướng chậm lại. Đáng nói, mức tiêu thụ trên thị trường tăng khiến giá lợn hơi tăng nhanh khoảng 5 - 10 ngàn đồng/kg tùy địa phương.