Hòa Bình: Sẽ xử nghiêm cán bộ tiếp tay cho hoạt động san ủi trái phép

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nếu phát hiện có cán bộ, công chức bao che, tiếp tay cho hoạt động san ủi trái phép phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình vừa ký văn bản số 1013 về tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo ngăn chặn việc san ủi đồi núi, san lấp hồ ao, bờ sông, bờ suối, đất nông, lâm nghiệp để phân lô, bán nền, xây dựng trái phép trên địa bàn.

Văn bản nêu rõ, Chủ tịch UBND Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, chỉ đạo UBND cấp xã và các cơ quan có liên quan quản lý chặt chẽ diện tích đất nông, lâm nghiệp, đất mặt nước chuyên dùng, đất thủy lợi, đất sông suối theo quy hoạch sử dụng đất.

Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất nông, lâm nghiệp, đất mặt nước chuyên dùng, đất thủy lợi, đất sông suối sang mục đích khác.

Tránh việc lợi dụng cải tạo, san hạ mặt bằng để phá vỡ quy hoạch để phân lô, bán nền, xây dựng trái phép.

Chủ tịch tỉnh Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng trên. Trường hợp phát hiện có cán bộ, công chức bao che, tiếp tay phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Toàn cảnh khu vực khai thác tại xóm Bằng Gà, xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn.
Toàn cảnh khu vực khai thác tại xóm Bằng Gà, xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn.

Trước đó, tính từ đầu năm 2022 đến nay, Báo Lao Động đã có nhiều bài viết phản ánh về tình trạng san ủi, khai thác tài nguyên, xây dựng trái phép trên đất nông lâm nghiệp.

Những bài viết này đã được các UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo "nóng" các đơn vị xử lý, phía các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện cũng đã nghiêm chỉnh chấp hành và xử lý nghiêm theo quy định.

Có thể kế đến bài “Hòa Bình: Nhức nhối tình trạng "xin hạ cốt nền" để bán chui tài nguyên” đăng ngày 28.4, phản ánh về tình trạng lợi dụng danh nghĩa hạ thấp cốt nền, hàng nghìn mét khối tài nguyên ở huyện Lương Sơn đang được bán đi để kiếm lời.

Ngay sau đó, UBND tỉnh Hòa Bình có chỉ đạo "nóng", Ban Nội Chính Tỉnh ủy Hòa Bình đã có văn bản đề nghị huyện Lương sơn xử lý nghiêm tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có sai phạm theo quy định pháp luật.

Hiện, Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn đã giao Phòng Nội vụ chủ trì, tham mưu, đề xuất biện pháp xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm về san hạ mặt bằng, vận chuyển đất đá trái phép theo quy định.

 
Ngang nhiên xây dựng trái phép khu du lịch vùng ven hồ Hòa bình tại xã Vầy Nưa huyện Đà Bắc.

Tiếp đó, ngày 7.6, Báo Lao Động có bài “Ngang nhiên xây "chui" nhiều công trình khủng ven hồ Hòa Bình” phản ánh về việc nhiều hạng mục khủng ve hồ Hòa Bình xây dựng không phép tại xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc

Sau đó, UBND huyện Đà Bắc, Công an huyện và PV Báo Lao Động đã tiến hành kiểm tra, kết quả cho thấy nhiều hạng mục xây dựng sai quy định.

Kết quả xác minh của Sở Xây dựng Hòa Bình cho thấy nhiều công trình xây dựng trên đất trồng cây lâu năm, đơn vị này đã yêu cầu UBND xã Vây Nưa, UBND huyện Đà Bắc xử lý dứt điểm các sai phạm tại xóm Vầy Ang.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Người dân vùng cao Hòa Bình khốn khổ vì đường tỉnh 433 xuống cấp

Tô Công - Khánh Linh |

Hòa Bình – Nhiều năm nay, đường tỉnh 433 đi qua địa bàn huyện Đà Bắc xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến cuộc sống và sự phát triển kinh tế của người dân.

Phó Thủ tướng: Chấn chỉnh san ủi đất lâm nghiệp để phân lô bán nền

Nhóm PV |

Trả lời các Đại biểu Quốc hội, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cho hay: Có tình trạng san ủi đất lâm nghiệp để phân lô, bán nền tại một số địa phương. Chính phủ đã nhấn mạnh nhiệm vụ tăng cường kiểm tra giám sát tại những nơi việc này xảy ra.

Ngang nhiên xây "chui" nhiều công trình khủng ven hồ Hòa Bình

Tô Công - Minh Chuyên |

Hòa Bình - Mặc dù chưa thực hiện các thủ tục theo quy định, nhưng một vài cá nhân tại huyện Đà Bắc đã tự ý san lấp, xây dựng gần 10 công trình kiên cố mà theo người dân là để kinh doanh du lịch.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Người dân vùng cao Hòa Bình khốn khổ vì đường tỉnh 433 xuống cấp

Tô Công - Khánh Linh |

Hòa Bình – Nhiều năm nay, đường tỉnh 433 đi qua địa bàn huyện Đà Bắc xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến cuộc sống và sự phát triển kinh tế của người dân.

Phó Thủ tướng: Chấn chỉnh san ủi đất lâm nghiệp để phân lô bán nền

Nhóm PV |

Trả lời các Đại biểu Quốc hội, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cho hay: Có tình trạng san ủi đất lâm nghiệp để phân lô, bán nền tại một số địa phương. Chính phủ đã nhấn mạnh nhiệm vụ tăng cường kiểm tra giám sát tại những nơi việc này xảy ra.

Ngang nhiên xây "chui" nhiều công trình khủng ven hồ Hòa Bình

Tô Công - Minh Chuyên |

Hòa Bình - Mặc dù chưa thực hiện các thủ tục theo quy định, nhưng một vài cá nhân tại huyện Đà Bắc đã tự ý san lấp, xây dựng gần 10 công trình kiên cố mà theo người dân là để kinh doanh du lịch.