Hòa Bình: Khẩn tìm người đi cùng phương tiện với ca dương tính SARS-COV-2

Vân Tiến |

Ngày 7.5, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình đã ban hành thông báo khẩn về các địa điểm liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-COV-2.

Căn cứ kết quả điều tra dịch tễ của các cơ quan, đơn vị chuyên môn về lịch trình di chuyển của Bệnh nhân BN3079. Sở Y tế Hòa Bình thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương về các địa điểm cụ thể như sau:

Đi xe buýt 60B đi cổng số 2 Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (cơ sở Kim Chung, Đông Anh) ra bến xe Mỹ Đình, Hà Nội, khoảng từ hơn 7h đến khoảng 8h (ngày 28.4)

Đi xe Bình An (biển số 29B-113.45) đến Cầu Đen (đèn đỏ) thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, khoảng 8h đến khoảng 9h15 (ngày 28.4)

Khu thanh toán viện phí tại Tầng 1, nhà B6 - Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, khoảng từ 9h15 phút đến 9h25 phút (ngày 28.4)

Đi xe khách Bình An từ Bến xe trung tâm thành phố Hoà Bình (không nhớ biển số xe) đến Bến xe Mỹ Đình, Hà Nội, từ 9h35 phút đến khoảng 11h00 (ngày 28.4)

Đi xe buýt số 60B đi từ bến xe Mỹ Đình đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương (cơ sở Kim Chung, Đông Anh), khoảng từ 11h đến khoảng hơn 12h (ngày 28.4)

Đề nghị người dân, cán bộ, công chức có đến, đi cùng phương tiện các địa điểm nêu trên. Liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ; Gọi điện đến các đường dây nóng cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình: + 1900.9095 (Bộ Y tế) + 02183.857.005 (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hòa Bình)

Sáng 7.5, UBND tỉnh Hòa Bình tiến hành họp khẩn để ứng phó về tình hình dịch bệnh và khẩn trương truy vết, xét nghiệm nhanh các trường hợp nghi nhiễm, đi về từ vùng dịch.

Tại buổi họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo: Phải khẩn trương truy vết, xét nghiệm các trường hợp nghi nhiễm, F1, F2 nguy cơ nhiễm bệnh. Các sở, ngành địa phương yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang. Kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang, hạn chế tập trung đông người, thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế.

Trước đó, ngày 6.5 đã có 1 trường hợp có kết quả dương tính với SARS – CoV- 2. Bệnh nhân 3079 là B.V.T, nam giới, (37 tuổi, trú tại xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình). Bệnh nhân B.V.T hiện đang chăm sóc bố đẻ là ông B.V.N (62 tuổi) tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Hiện nay, bệnh nhân B.V.T và bố đều đang được cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.


Vân Tiến
TIN LIÊN QUAN

Hòa Bình: Cách ly 16 trường hợp liên quan BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Vân Tiến |

Chiều 6.5, tỉnh Hòa Bình đã rà soát được 16 trường hợp người bệnh có liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Phạt 16 năm tù tội chống phá nhà nước đối với 2 mẹ con ở Hòa Bình

Vân Tiến |

Toà án nhân dân tỉnh Hòa Bình tuyên phạt 16 năm tù hai đối tượng với tội chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Hòa Bình: Tạm dừng hoạt động các quán bar, karaoke

Vân Tiến |

Ngày 4.5, UBND tỉnh Hòa Bình đã có văn bản yêu cầu tạm dừng các hoạt động kinh doanh, dịch vụ không cần thiết để phòng, chống dịch COVID-19.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Hòa Bình: Cách ly 16 trường hợp liên quan BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Vân Tiến |

Chiều 6.5, tỉnh Hòa Bình đã rà soát được 16 trường hợp người bệnh có liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Phạt 16 năm tù tội chống phá nhà nước đối với 2 mẹ con ở Hòa Bình

Vân Tiến |

Toà án nhân dân tỉnh Hòa Bình tuyên phạt 16 năm tù hai đối tượng với tội chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Hòa Bình: Tạm dừng hoạt động các quán bar, karaoke

Vân Tiến |

Ngày 4.5, UBND tỉnh Hòa Bình đã có văn bản yêu cầu tạm dừng các hoạt động kinh doanh, dịch vụ không cần thiết để phòng, chống dịch COVID-19.